Vi phạm nồng độ cồn, mức độ chống người thi hành công vụ càng liều lĩnh

PHẠM ĐÔNG |

Tình trạng lái xe uống bia, rượu gia tăng, diễn biến phức tạp sau Tết. Đáng lưu ý, nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện đã có hành vi chống đối, tông xe vào lực lượng chức năng khiến cảnh sát bị thương.

Chống đối, đâm xe vào cảnh sát

Ngày 2.2, nam tài xế Đỗ Đình Tám (sinh năm 1957, ở Hòa Bình) có nồng độ cồn ở mức 1,163 mg/l khí thở đã lao vào túm áo và vật ngã Thượng úy Vũ Huy Thành - cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình làm nhiệm vụ tại Km 142+90 quốc lộ 70 (phường Tân Hòa, TP Hòa Bình). Vụ việc xảy ra khiến cảnh sát bị rạn đốt xương ngón tay, phải nhập viện điều trị.

Điều đáng nói, khi cảnh sát dừng ôtô biển số 28A đi hướng thành phố Hòa Bình - xã Yên Mông để kiểm soát thì tài xế không chấp hành mà quay đầu bỏ chạy.

CSGT sau đó tiếp tục ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế không chấp hành mà lao thẳng vào người Trung úy Ngô Văn Thịnh và Thượng úy Bùi Văn Thái. Hai cảnh sát sau đó đã kịp né tránh để không xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Chiếc ôtô chỉ dừng lại sau khi tông trúng môtô của lực lượng chức năng tại chốt kiểm tra.

Một vụ việc khác, ngày 5.2, tổ CSGT Công an huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề nồng độ cồn tại đường đê tả sông Hồng thuộc địa phận thôn Hoàng Xá (Vĩnh Tường).

Khoảng 14h20 cùng ngày, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng, kiểm tra ô tô biển số 88A-288.45 do Cao Văn Lý (65 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Tường) lái chạy theo hướng xã Tuân Chính đi cầu Vĩnh Thịnh.

Khi đến gần tổ công tác, ông Lý lái ô tô giảm tốc độ và đột ngột quay đầu để chạy hướng khác.

Lúc này, chiến sĩ Nguyễn Danh Nam - thành viên tổ công tác, tiếp cận ô tô, yêu cầu lái xe quay đầu đúng chiều lưu thông, chấp hành yêu cầu kiểm tra. Ông Lý sau đó xuống xe, nói bị nhầm đường.

Tổ công tác tiếp tục yêu cầu ông Lý đỗ ô tô sát mép đường để không cản trở giao thông. Tuy nhiên, khi lên ô tô, ông Lý đã chốt cửa, lái ô tô chạy ngược chiều, thẳng đến vị trí tổ công tác đang đứng.

Lúc này, chiến sĩ Nam đứng ngay phía trước đầu ô tô nên phải bám nắp capo để tránh va chạm gây thương tích.

Sau đó, ông Lý lái ô tô rẽ sang làn đường bên phải theo chiều lưu thông và bỏ chạy được khoảng 2km thì tông một xe máy. Ông Lý tiếp tục lái xe bỏ chạy và hất văng chiến sĩ Nam xuống đường. Vụ việc khiến chiến sĩ cảnh sát giao thông và người chạy xe máy bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Hình ảnh tài xế Lý bỏ chạy khi có nam cảnh sát giao thông bám trên nắp ca pô. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông
Hình ảnh tài xế Lý bỏ chạy khi có nam cảnh sát giao thông bám trên nắp ca pô. Ảnh: Cục CSGT

Ngày 8.2, Công an TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết đang tạm giữ Kiều Tiến Tâm (29 tuổi, ở phường Pom Hán) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo vụ việc, khi tổ công tác ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính đối với xe máy do Tâm lái, Tâm không chấp hành hiệu lệnh và lao xe thẳng vào tổ công tác, khiến Thiếu tá Quách Văn Trường ngã xuống đường, gây nứt hộp sọ. Hiện Thiếu tá Quách Văn Trường. đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Chế tài mạnh ngăn chặn “ma men” chống người thi hành công vụ

Cả ba vụ việc chống đối, đâm xe vào lực lượng cảnh sát đã được công an các địa phương điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo pháp luật hình sự.

Cục CSGT cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, thời gian tới, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đối với các vụ việc chống đối, lăng mạ, lực lượng CSGT sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng củng cố hồ sơ cương quyết xử lý bằng pháp luật hành chính hoặc hình sự để răn đe người tham gia giao thông, không để xảy ra các vụ việc đáng tiếc.

Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, hành vi lái xe chống đối, không tuân thủ hiệu lệnh của người thi hành công vụ khi tham gia giao thông cần xử lý thật đích đáng mới đủ giáo dục, răn đe người vi phạm.

Theo luật sư Cường, đây không đơn thuần là thiếu văn hóa giao thông mà là ý thức không tuân thủ, coi thường pháp luật của người vi phạm.

Trường hợp hành vi chống người thi hành công vụ nếu gây thương tích hoặc làm chết người thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Chương XIV Bộ luật Hình sự, trong đó quy định rõ các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Tài xế "chở" cảnh sát trên nắp capô hơn 2km rồi gây tai nạn giao thông

Quang Việt |

Tài xế 65 tuổi sau khi bất tuân hiệu lệnh của tổ công tác đã nhấn ga đâm thẳng vào Cảnh sát giao thông khiến một chiến sĩ phải bám vào nắp ca pô. Nhưng tài xế vẫn không dừng lại mà phóng bỏ đi hơn 2km, sau đó gây tai nạn giao thông.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn mức khủng, làm sao xử lý triệt để?

PHẠM ĐÔNG |

Quy định xử lý nghiêm, phạt nặng đã được áp dụng, tuy nhiên “ma men” vẫn hàng ngày di chuyển trên đường phố. Do vậy lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường ra quân, xử lý nghiêm những "ma men" vi phạm quy định về nồng độ cồn khi lái xe.

Tài xế quả quyết mình không uống rượu, máy đo đi đo lại nồng độ cồn vẫn cao

PHẠM ĐÔNG |

Để hạn chế những vụ tai nạn đáng tiếc, lực lượng chức năng ở Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, được nhân dân ủng hộ mạnh mẽ.

Vẻ bình yên của ngôi làng cổ tích Lô Lô Chải ở Hà Giang

Mai Hương |

Ngôi làng cổ tích Lô Lô Chải trong hành trình du lịch Hà Giang ngày càng thu hút nhiều hơn sự chú ý của các bạn trẻ.

Nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất tới 182%/năm ở 11 quận, huyện Hà Nội

Quang Việt |

Nhóm tín dụng đen Trần Trường An cho vay theo kiểu bốc bát họ, với lãi suất từ 146%-182%/năm và hoạt động chủ yếu trên mạng xã hội.

Công an tìm bị hại liên quan đến vụ lừa đảo tại Dự án Đất Xanh Long An

An Long |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Dự án Đất Xanh Long An.

50 tiểu thương phản ánh việc di dời chợ: "Nói 1 đằng làm 1 nẻo"

HOÀNG LỘC |

50 tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Mỹ Thọ (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) phản ánh đến Báo Lao Động về việc nhà lồng chợ được sửa chữa, cải tạo khác với nội dung cuộc họp trước khi các tiểu thương di dời kiot.

TPHCM sẽ hoàn thành Metro số 1, khởi công đường Vành đai 3 trong năm 2023

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, thành phố phấn đấu hoàn thành tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và khởi công đường Vành đai 3 trong năm nay.

Tài xế "chở" cảnh sát trên nắp capô hơn 2km rồi gây tai nạn giao thông

Quang Việt |

Tài xế 65 tuổi sau khi bất tuân hiệu lệnh của tổ công tác đã nhấn ga đâm thẳng vào Cảnh sát giao thông khiến một chiến sĩ phải bám vào nắp ca pô. Nhưng tài xế vẫn không dừng lại mà phóng bỏ đi hơn 2km, sau đó gây tai nạn giao thông.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn mức khủng, làm sao xử lý triệt để?

PHẠM ĐÔNG |

Quy định xử lý nghiêm, phạt nặng đã được áp dụng, tuy nhiên “ma men” vẫn hàng ngày di chuyển trên đường phố. Do vậy lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường ra quân, xử lý nghiêm những "ma men" vi phạm quy định về nồng độ cồn khi lái xe.

Tài xế quả quyết mình không uống rượu, máy đo đi đo lại nồng độ cồn vẫn cao

PHẠM ĐÔNG |

Để hạn chế những vụ tai nạn đáng tiếc, lực lượng chức năng ở Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, được nhân dân ủng hộ mạnh mẽ.