Những năm trước, những ngày cận Tết tại bến xe Vũng Tàu luôn đông đúc hành khách lên đường về quê. Năm nay, bến xe khách gần như luôn trong tình trạng vắng vẻ, nhiều xe xuất bến chỉ với lượng nhỏ hành khách.
Qua ghi nhận, các quầy vé tuyến liên tỉnh như: Hà Nội, miền Trung, các tỉnh miền Tây, Đà Lạt… chỉ lác đác một vài người hỏi mua vé. Các dãy ghế chờ, khuôn viên bên trong bến xe trống trải, vắng người.
Một số nhà xe chạy các tuyến Vũng Tàu đi miền Trung, miền Bắc cũng cho biết lượng khách giảm mạnh, chỉ còn 30-50%. Thay vì về quê, nhiều người dân có tâm lý "ngại di chuyển" vì sợ ảnh hưởng của dịch bệnh.
Dù vắng khách, công tác phòng chống dịch COVID-19 vẫn được bến xe Vũng Tàu thực hiện nghiêm. Ngoài nhắc nhở trực tiếp của nhân viên bến xe đối với người ra vào, trong khuôn viên cũng mở loa phát thanh yêu cầu hành khách chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch.
Ông Đỗ Thành Nghĩa - Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Bến xe Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, những thời điểm cận Tết trước đây, có đến hàng trăm lượt xe khách đi/đến. Thời gian gần đây, số lượng các chuyến xe liên tỉnh đến/đi rất ít, thậm chí có thời điểm không có xe nào hoạt động.
“Dù lượng người về quê đón Tết giảm mạnh nhưng để bảo đảm phòng dịch và người dân yên tâm đón Tết an lành bên gia đình, công tác phòng dịch luôn được Bến xe đặt lên hàng đầu”, ông Nghĩa nói.
Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh cũng cho biết, để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch thời điểm giáp Tết, Sở cũng yêu cầu Ban Quản lý bến xe khách bố trí bộ phận trực, tổ chức vệ sinh, chỉnh trang bến xe; niêm yết đầy đủ thông tin về lịch chạy xe, giá vé, hình thức bán vé trên các tuyến vận tải để hành khách chủ động lựa chọn chuyến đi; chủ động phối hợp với Ban Quản lý bến xe các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức cho các xe đón, trả khách; tăng cường giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.