Vẫn triển khai cao tốc Điện Biên – Sơn La theo dự kiến

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ông Lê Thành Đô – Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, việc dừng triển khai Dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu không ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai Dự án cao tốc Điện Biên – Sơn La.

Chiều 15.4, trả lời PV Báo Lao Động về việc Chính phủ quyết định dừng triển khai Dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu theo phương thức đối tác công tư (PPP) có ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai Dự án cao tốc Điện Biên - Sơn La hay không, ông Lê Thành Đô – Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết việc Thủ tướng Chính phủ quyết định dừng thực hiện Dự án xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu theo phương thức PPP là để chuyển sang đầu tư công theo đề nghị của UBND tỉnh Sơn La.

"Còn tỉnh Điện Biên đang trình Thủ tướng xem xét, giao UBND tỉnh Điện Biên thực hiện Dự án xây dựng cao tốc Điện Biên – Sơn La cũng theo phương thức PPP nhưng là loại hợp đồng BTL nên bản chất là khác nhau”- Ông Lê Thành Đô khẳng định.

Trước đó, đầu tháng 4.2022, UBND tỉnh Điện Biên đã có tờ trình đề nghị Thủ tướng xem xét, giao UBND tỉnh Điện Biên là cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án xây dựng cao tốc Điện Biên - Sơn La - Cửa khẩu Tây Trang giai đoạn 1 theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo đó, tổng mức đầu tư Dự án ước khoảng 8.177 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng 5.900 tỉ đồng; vốn chủ sở hữu của các nhà đầu tư 1.269 tỉ đồng; phần vốn huy động khác khoảng 2.989 tỉ đồng, dự kiến huy động từ nhiều nguồn như ngân hàng, các nhà đầu tư có lợi ích liên quan... thông qua hợp đồng hợp tác BCC.

Trao đổi về việc triển khai dự án này, ông Trần Thanh Kiên – Giám đốc Sở GTVT Điện Biên cũng cho biết, Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang giai đoạn 1 phù hợp với quy hoạch mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1.9.2021.

"Hiện tỉnh Điện Biên đang phấn đấu hoàn thành các thủ tục, đề xuất phương án để trình Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 12.2022, hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, khảo sát thiết kế trong tháng 7.2023 hoàn thành công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và khởi công xây dựng vào tháng 12.2023” – ông Kiên cho biết thêm.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Vì sao phải dừng triển khai Dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 14.4, Phó Thủ tướng Chính phủ  Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 465/QĐ-TTg về việc dừng triển khai Dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Người dân Mường Phăng "khát" nước bên cạnh công trình tiền tỉ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Từ nhiều năm nay, người dân ở 19 bản thuộc xã Mường Phăng vẫn trong tình trạng "khát" nước bên cạnh công trình tiền tỉ bỏ hoang.

Dự kiến khởi công cao tốc Điện Biên – Sơn La vào tháng 12.2023

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tỉnh Điện Biên vừa có tờ trình đề nghị Thủ tướng xem xét, giao UBND tỉnh Điện Biên là cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án xây dựng cao tốc Điện BiênSơn La.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vì sao phải dừng triển khai Dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 14.4, Phó Thủ tướng Chính phủ  Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 465/QĐ-TTg về việc dừng triển khai Dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Người dân Mường Phăng "khát" nước bên cạnh công trình tiền tỉ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Từ nhiều năm nay, người dân ở 19 bản thuộc xã Mường Phăng vẫn trong tình trạng "khát" nước bên cạnh công trình tiền tỉ bỏ hoang.

Dự kiến khởi công cao tốc Điện Biên – Sơn La vào tháng 12.2023

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tỉnh Điện Biên vừa có tờ trình đề nghị Thủ tướng xem xét, giao UBND tỉnh Điện Biên là cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án xây dựng cao tốc Điện BiênSơn La.