Va chạm giữa xe máy và xe ben, 2 người thương vong

PV |

Cú va chạm mạnh khiến ông Xuân tử vong tại chỗ còn ông Thanh bị thương nặng được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chiều 26.6, trên tuyến tỉnh lộ 5 (đoạn qua xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe ben, khiến 2 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn: Ảnh: L.X
Hiện trường vụ tai nạn: Ảnh: L.X

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên xe ben BKS: 47C- 069.48 (chưa rõ danh tính tài xế) chở đá điều khiển lưu thông trên tỉnh lộ 5 theo hướng huyện Buôn Đôn đi TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Khi xe ben chạy qua khu vực trên bất ngờ xảy ra tai nạn với xe máy BKS: 84B1-292.57 (chưa rõ người cầm lái) trên xe có hai người gồm ông Trần Văn Xuân (SN 1960) và Hồ Văn Thanh (SN 1963, cùng ngụ thôn 8, xã Cư Êbur) lưu thông từ đường thôn ra đường tỉnh lộ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: L.X
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: L.X

Cú va chạm mạnh khiến ông Xuân tử vong còn ông Thanh bị thương nặng và sau đó được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường, xe máy bị cán bể nát. Chiếc xe ben sau khi va chạm với xe máy đã đâm thẳng vào trụ điện bên lề đường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

PV
TIN LIÊN QUAN

Danh tính 41 nạn nhân vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Hòa Bình

Cường Ngô |

Hiện Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã xác định được danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra lúc rạng sáng 17.6 trên QL6 ở Hòa Bình.

Thú nhún Emoji, có phải là thủ phạm gây tai nạn giao thông?

H.V |

Thời gian gần đây, nhiều người bán thú nhún Emoji lò xo, với hình ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu để gắn lên xe ôtô, xe gắn máy. Tuy nhiên, nhiều lái xe cho rằng thú nhún Emoji gây mất tập trung và có thể là một phần nguyên nhân của các vụ tai nạn.

5 tháng, hơn 3.100 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông

Minh Hạnh |

Tai nạn giao thông tháng 5.2019 tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2018. Tuy vậy, một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận xã hội, là do lái xe sử dụng ma túy, vi phạm nồng độ cồn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Danh tính 41 nạn nhân vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Hòa Bình

Cường Ngô |

Hiện Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã xác định được danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra lúc rạng sáng 17.6 trên QL6 ở Hòa Bình.

Thú nhún Emoji, có phải là thủ phạm gây tai nạn giao thông?

H.V |

Thời gian gần đây, nhiều người bán thú nhún Emoji lò xo, với hình ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu để gắn lên xe ôtô, xe gắn máy. Tuy nhiên, nhiều lái xe cho rằng thú nhún Emoji gây mất tập trung và có thể là một phần nguyên nhân của các vụ tai nạn.

5 tháng, hơn 3.100 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông

Minh Hạnh |

Tai nạn giao thông tháng 5.2019 tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2018. Tuy vậy, một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận xã hội, là do lái xe sử dụng ma túy, vi phạm nồng độ cồn.