Ùn ứ trong ngày chính thức thu phí BOT xa lộ Hà Nội

HOÀI ANH - ANH TÚ |

Do nhiều tài xế chưa quen với việc BOT xa lộ Hà Nội (TP.Thủ Đức, TPHCM) thu phí và nhiều xe không nhường nhau vượt từ làn này sang làn khác... đã xảy ra tình trạng ùn ứ.

Hôm nay (1.4), BOT xa lộ Hà Nội chính thức thu phí. Theo ghi nhận của phóng viên, từ 7h sáng, tình trạng ùn ứ đã diễn ra theo hướng TP.Thủ Đức đi vào trung tâm TPHCM. Tại các làn đường hỗn hợp qua trạm thu phí, xe máy, xe tải, container di chuyển chậm chạp.

Ở mỗi chiều đều có rất đông các lực lượng cảnh sát giao thông, công an địa phương... đứng phân làn, điều tiết xe. Tại các cabin thu phí, ngoài nhân viên thu phí còn có từ 1-2 nhân viên giải đáp thắc mắc của tài xế, xử lý sự cố kỹ thuật,...

Ùn tắc tại BOT xa lộ Hà Nội giờ cao điểm. Ảnh: Anh Tú
Ùn tắc tại BOT xa lộ Hà Nội giờ cao điểm. Ảnh: Anh Tú
Ùn ứ tại BOT xa lộ Hà Nội giờ cao điểm. Ảnh: Anh Tú

Anh Trịnh Phú - tài xế điều khiển xe container từ cảng Trường Thọ đi ra cho biết, ngày thường có thể dễ dàng di chuyển qua đây nhưng hôm nay phải chờ đến 20 phút. "Có thêm trạm phu phí thì ùn ứ là dĩ nhiên. Từ lúc tôi đi ra khỏi cảng đến giờ đã là 20 phút rồi, các xe không nhường nhau cứ vượt từ làn này sang làn khác", anh Phú nói.

Còn ông Trần Hữu Nam (lái xe taxi, TP.Thủ Đức, TPHCM) cho biết, dù đã sử dụng vé tự động để di chuyển nhanh hơn nhưng ông vẫn phải nhích từng chút để qua BOT xa lộ Hà Nội. “Tôi chạy xe cho công ty nên được phía công ty mua vé tự động hộ. Nhưng mỗi hướng đi chỉ có ít làn thu phí tự động ETC nên tôi cảm thấy rất bất tiện, hay ùn ứ”, ông Nam nói.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Nam - Phó giám đốc Công ty CP đầu tư và xây dựng xa lộ Hà Nội (doanh nghiệp điều hành dự án BOT) cho biết, từ 0h ngày 1.42021 đến sáng sớm, tình hình thu phí diễn ra ổn định. Tuy nhiên từ khung giờ 7h-8h, đoạn qua BOT bị ùn ứ khoảng 200 - 300 mét. Đơn vị nhà đầu tư và đơn vị quản lí trạm cũng đã phối hợp với công an thành phố, công an địa phương để hỗ trợ trong việc đảm bảo an ninh trật tự cho đến khi trạm thu phí ổn định.

Về việc lái xe mong muốn có thêm nhiều trạm thu phí tự động để giúp lưu thông nhanh hơn, ông Nam cho biết: "Hiện nay trạm thu phí BOT xa lộ Hà Nội đã có 8/14 làn thu phí tự động ETC. Chúng tôi đang trình để thành phố cho bổ sung ETC trên tất cả các làn".

Việc thu phí nhằm hoàn vốn dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1 (đoạn từ nút giao Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn dài 4,2 km, rộng 113 m).

BOT xa lộ Hà Nội trong ngày đầu thu phí. Video: Anh Tú

Theo quyết định của UBND TP.HCM, từ đầu tháng 4.2021 đến cuối tháng 3.2022, xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải dưới 2 tấn và xe buýt có giá vé thấp nhất là 25.000 đồng/lượt. Giá vé cao nhất dành cho xe tải trên 18 tấn, xe chở container khoảng 140.000 đồng/lượt. BOT xa lộ Hà Nội sẽ miễn thu phí dịch vụ các xe cứu thương, cứu hỏa, xe đặc chủng, xe đưa tang và giảm giá 100% các xe buýt tuyến cố định. Ôtô dưới 12 chỗ không sử dụng để kinh doanh và cư dân có hộ khẩu (hoặc tạm trú trên 6 tháng) tại các vị trí mặt tiền 2 bên đường song hành của xa lộ Hà Nội được giảm 50% phí BOT.

HOÀI ANH - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Lỗi kỹ thuật, nhiều ôtô đi qua BOT xa lộ Hà Nội không cần trả phí

ANH TÚ - HOÀI ANH |

Dù đã có 4 ngày thu phí thử nghiệm, nhưng trong ngày đầu triển khai thu phí chính thức 1.4, BOT xa lộ Hà Nội (TP.Thủ Đức, TPHCM) vẫn gặp một số sự cố kỹ thuật.

Tài xế bất ngờ vì được xé vé nhưng không phải trả tiền khi đi qua BOT

ANH TÚ - HOÀI ANH |

Khi đi qua trạm BOT xa lộ Hà Nội (TP Thủ Đức, TPHCM), nhiều tài xế bất ngờ vì được nhân viên xé vé nhưng không cần trả phí. Sau khi được giải thích, các tài xế mới biết rằng trạm BOT xa lộ Hà Nội đang thu phí thử nghiệm, từ 0h 1.4 sẽ thu phí chính thức.

TPHCM: Trạm thu phí BOT Xa lộ Hà Nội dự kiến thu phí trở lại từ ngày 1.4

MINH QUÂN |

Trạm thu phí BOT Xa lộ Hà Nội dự kiến thu phí trở lại từ ngày 1.4 để hoàn vốn cho dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1, đoạn từ ngã ba trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Lỗi kỹ thuật, nhiều ôtô đi qua BOT xa lộ Hà Nội không cần trả phí

ANH TÚ - HOÀI ANH |

Dù đã có 4 ngày thu phí thử nghiệm, nhưng trong ngày đầu triển khai thu phí chính thức 1.4, BOT xa lộ Hà Nội (TP.Thủ Đức, TPHCM) vẫn gặp một số sự cố kỹ thuật.

Tài xế bất ngờ vì được xé vé nhưng không phải trả tiền khi đi qua BOT

ANH TÚ - HOÀI ANH |

Khi đi qua trạm BOT xa lộ Hà Nội (TP Thủ Đức, TPHCM), nhiều tài xế bất ngờ vì được nhân viên xé vé nhưng không cần trả phí. Sau khi được giải thích, các tài xế mới biết rằng trạm BOT xa lộ Hà Nội đang thu phí thử nghiệm, từ 0h 1.4 sẽ thu phí chính thức.

TPHCM: Trạm thu phí BOT Xa lộ Hà Nội dự kiến thu phí trở lại từ ngày 1.4

MINH QUÂN |

Trạm thu phí BOT Xa lộ Hà Nội dự kiến thu phí trở lại từ ngày 1.4 để hoàn vốn cho dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1, đoạn từ ngã ba trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn.