Tuyến đường sắp được Hà Nội mở rộng 30m để giảm ùn tắc

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Tuyến đường nối từ đường Nguyễn Xiển - Xa La với đường Kim Giang sẽ được TP Hà Nội mở rộng với mặt cắt ngang 30m, gồm 4 làn xe.

Theo ghi nhận của Lao Động ngày 18.12, mặt cắt ngang của tuyến đường nối từ đường Nguyễn Xiển - Xa La với đường Kim Giang nhỏ hẹp, nhiều đoạn "nút thắt cổ chai", thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông.

Anh Nguyễn Văn Linh (32 tuổi, Đại Kim, Thanh Xuân) cho biết, vào giờ cao điểm, việc di chuyển từ đường Nguyễn Xiển - Xala đi Kim Giang khá khó khăn, khi phải rẽ vào ngõ 64 Kim Giang.

Anh Linh lý giải, hiện tại trên nối từ đường Nguyễn Xiển - Xala đi Kim Giang có một chợ dân sinh đang tồn tại, vậy nên người dân rất khó đi thẳng qua.

Anh Linh cho biết thêm, mật độ phương tiện, nhất là ôtô di chuyển từ hướng Bệnh viện K cơ sở Tân Triều qua Kim Giang là rất lớn, vậy nên sau khi đường nối hoàn thiện, khá lo lắng khi sự ùn tắc từ Vành đai 3 sẽ dịch chuyển lên đường Kim Giang.

nút thắt cổ chai. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Nhiều đoạn "nút thắt cổ chai" tại tuyến đường nối từ đường Nguyễn Xiển - Xa La với đường Kim Giang. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6287/QĐ-UBND phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối từ đường Nguyễn Xiển - Xa La với đường Kim Giang, tỉ lệ 1/500, thuộc địa bàn các xã Thanh Liệt và Tân Triều (huyện Thanh Trì).

Tuyến đường nối dài khoảng 1,4km, có điểm đầu giao với tuyến đường Nguyễn Xiển - Xa La, điểm cuối giao với tuyến đường Kim Giang.

Quy mô mặt cắt ngang tuyến đường rộng 30m, gồm lòng đường xe chạy rộng 14m (4 làn xe), vỉa hè hai bên rộng 2x7,5m, dải phân cách giữa rộng 1m.

Trên trục đường dự kiến được Hà Nội mở rộng đang tồn tại một chợ dân sinh. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Trên trục đường dự kiến được Hà Nội mở rộng đang tồn tại một chợ dân sinh. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cấu tạo thành phần mặt cắt ngang tuyến đường sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng tuyến đường được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Chỉ giới đường đỏ tuyến đường được xác định trên cơ sở tim đường đã được xác định tọa độ, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, điều kiện khống chế xác định tại bản vẽ, đảm bảo khớp nối với các chỉ giới đường đỏ đã cung cấp trong khu vực.

Các nút giao trên tuyến đường theo quy hoạch xác định là giao bằng. Chỉ giới đường đỏ tại khu vực nút giao và các tuyến đường ngang sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập dự án đầu tư các công trình tại khu vực được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điểm đầu của tuyến đường điểm đầu giao với tuyến đường Nguyễn Xiển - Xa La, điểm cuối giao với tuyến đường Kim Giang. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Điểm đầu của tuyến đường điểm đầu giao với tuyến đường Nguyễn Xiển - Xa La, điểm cuối giao với tuyến đường Kim Giang. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tại Quyết định số 6287/QĐ-UBND, UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường.

Đồng thời, giao UBND huyện Thanh Trì chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm tổ chức công bố, bàn giao hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường đã được phê duyệt cho UBND các xã Thanh Liệt và Tân Triều để quản lý quy hoạch xây dựng dọc hai bên tuyến đường.

Vĩnh Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội mở rộng đường Nguyễn Tuân

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Năm 2024, quận Thanh Xuân sẽ tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng tại 2 dự án, trong đó có dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch đường Nguyễn Tuân.

Hai dự án chống ùn tắc gần 1.200 tỉ ở Hà Nội sẽ hoàn thành trong năm 2024

HỮU CHÁNH |

Xây dựng cầu vượt thép Mai Dịch, mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm là 2 dự án có tổng vốn gần 1.200 tỉ đồng được ngành giao thông Hà Nội phấn đấu hoàn thành trong năm 2024.

Đường gần 500 tỉ đồng ở Hà Nội sau 3 năm thi công

HỮU CHÁNH |

Đường Lại Yên - Vân Canh (Hoài Đức) dài 2,9 km, tổng mức đầu tư hơn 469 tỉ đồng đạt 80% khối lượng sau 3 năm thi công.

Võ Thị Mỹ Tiên - Cô gái 18 tuổi dậy sóng đường đua xanh

HOÀI VIỆT |

Võ Thị Mỹ Tiên có gương mặt khả ái và giọng nói truyền cảm. Năm nay, nữ tuyển thủ bơi lội người Long An đã nhận danh hiệu vận động viên nữ bơi xuất sắc nhất sau khi kết thúc giải các vận động viên xuất sắc toàn quốc 2023 (bế mạc ngày 12.12 tại Tây Ninh). Mỹ Tiên có thể chưa vượt trội như Nguyễn Thị Ánh Viên trước đây nhưng hiện tại, cô là người giành nhiều huy chương nhất tại các giải bơi quốc nội.

Tiên phong đầu tư chục tỉ đồng trồng lan hồ điệp trên vùng biển khắc nghiệt

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dù lần đầu tiên trồng lan hồ điệp trên vùng đất khí hậu khắc nghiệt ven biển Hà Tĩnh nhưng anh Phạm Văn Huy (thôn Thanh Lan, xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn táo bạo đầu tư cả chục tỉ đồng trồng trong nhà lưới bước đầu đã cho hiệu quả hơn cả mong đợi.

Show Chị đẹp thu hút khán giả bởi những tranh cãi?

Anh Trang |

Chị đẹp Thu Phương từng chia sẻ, chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" tạo nên sức hút với công chúng nhờ "mưa dầm thấm lâu".

Một ôtô ở Hà Nội mỗi ngày vi phạm tốc độ gần 40 lần

KHÁNH AN |

Trong 15 ngày đầu tháng 12, một xe hợp đồng tại Hà Nội vi phạm tốc độ 561 lần. Như vậy, trung bình một ngày, ôtô này vi phạm tốc độ gần 40 lần.

Video bàn thắng trận Bình Định - Thể Công Viettel tại vòng 7 V.League

HOÀNG HUÊ (NGUỒN: FPT PLAY) |

Thể Công Viettel nhận thất bại 1-4 trước Bình Định tại vòng 7 Night Wolf V.League 2023-2024. Xem Night Wolf V.League 2023-2024 đỉnh nhất trên FPT Play, tại https://fptplay.vn.

Hà Nội mở rộng đường Nguyễn Tuân

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Năm 2024, quận Thanh Xuân sẽ tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng tại 2 dự án, trong đó có dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch đường Nguyễn Tuân.

Hai dự án chống ùn tắc gần 1.200 tỉ ở Hà Nội sẽ hoàn thành trong năm 2024

HỮU CHÁNH |

Xây dựng cầu vượt thép Mai Dịch, mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm là 2 dự án có tổng vốn gần 1.200 tỉ đồng được ngành giao thông Hà Nội phấn đấu hoàn thành trong năm 2024.

Đường gần 500 tỉ đồng ở Hà Nội sau 3 năm thi công

HỮU CHÁNH |

Đường Lại Yên - Vân Canh (Hoài Đức) dài 2,9 km, tổng mức đầu tư hơn 469 tỉ đồng đạt 80% khối lượng sau 3 năm thi công.