Từ sáng sớm, dòng người ồ ạt rời TPHCM về quê ăn tết

Huân Cao |

Ngay từ 6h sáng 2.2, dòng người tại TPHCM đã ồ ạt tiến về các tuyến đường cửa ngõ miền Tây, miền Đông, phía Bắc và cửa ngõ Tây Ninh để về quê ăn tết.

Tăng đột biến tại các bến xe 

 
Anh Thành không ngờ mới 6h sáng mà lượng người đã đổ về bến xe rất đông đúc.

Ngay từ 6h sáng, tại các tuyến đường đổ về các khu vực như bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây, bến xe An Sương, cao tốc TPHCM - Trung Lương và cao tốc TPHCM - Dầu Giây..., lượng phương tiện đã tăng lên đột biến.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, các đoạn đường hướng về bến xe Miền Tây như: Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Xí, Ung Văn Khiêm, Đinh Bộ Lĩnh và quốc lộ 13, mới 6h sáng mà dòng người đã chen chân đông đúc để đổ về bến xe Miền Đông về quê ăn tết.

"Tôi về quê Đà Nẵng ăn tết, 10h xe mới xuất phát nhưng sợ tắc đường nên vợ chồng tôi dậy sớm để chuyển đồ ra bến xe trước. Tuy nhiên, không ngờ đi sớm thế này mà vẫn bị tắc đường vì lượng người đi quá đông" - anh Nguyễn Văn Thành (Đà Nẵng) nói.

 
Các ngả đường ra vào các cửa ngõ của thành phố đều đông đúc ngày từ sáng sớm.

Giám đốc hãng xe Tiến Tú chuyên chạy tuyến Sài Gòn - Huế cho biết, nếu như các ngày từ 20 - 26 tết, lượng khách bình thường như ngày thường, thì bắt đầu từ 27 tết đến nay, lượng khách tăng đột biến.

"Mấy ngày trước, khách không đông nên tôi cũng lo cho lượng xe tăng cường mà doanh nghiệp thuê thêm có nguy cơ "ế" khách. Tuy nhiên, từ hôm qua đến hôm nay, lượng khách tăng cao đột biến nên các xe của công ty khi xuất bến đều được lấp đầy" - lãnh đạo hàng xe Tiến Tú nói.

 
Khách đến sớm ngồi đợi để lên xe về quê.

Không chỉ tại bến xe miền Đông, lượng khách tăng cao từ sáng sớm, các bến xe khác như: Miền Tây, An Sương, Chợ Lớn đều có lượng khách tăng đột biến so với ngày thường.

"Từ chiều hôm qua đến nay, lượng khách liên tục tăng do là các cơ quan, công ty đã nghỉ tết nên lượng người về quê đông đột biến. Tuy nhiên, do có sự chuẩn bị từ trước nên bến xe đã kịp thời giải tỏa lượng khách tăng cao này", đại diện bến xe Miền Tây nói.

 
Ga tàu cũng rất đông khách đến sớm đợi tàu.

Đông nườm nượp tại các tuyến ra vào cửa ngõ thành phố

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, tại các tuyến đường vành đai, các tuyến đường đổ về hướng cao tốc TPHCM - Trung Lương, TPHCM - Dầu Giây, quốc lộ 1A hướng về miền Tây và Biên Hòa, quốc lộ 13 hướng về Bình Phước, nhiều tuyền đường xảy ra tắc nghẽn cục bộ như QL1A đoạn qua phường Thạnh Lộc (quận 12) và phường An Lạc (quận Bình Tân), đường dẫn vào cao tốc TPHCM - Trung Lương và cao tốc TPHCM - Dầu Giây.

 
Lực lượng CSGT tăng cường đến các điểm giao thông cửa ngõ thành phố, bến xe và ga tàu để điều tiết giao thông.

Sáng 2.2, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an TPHCM) cho biết, từ chiều tối qua đến sáng nay, lượng xe đổ về các cửa ngõ giao thông chính của thành phố quá đông, nhất là hướng về phía bắc thành phố, hướng về miền Tây và cao tốc.

"Lực lượng CSGT đã huy động 100% lực lượng để tỏa đi các khu vực cửa ngõ và bến xe nhằm phân luồng và điều tiết giao thông, tránh gây ùn tắc ảnh hưởng việc đi lại dịp tết của người dân" - đại diện Phòng CSGTđường bộ, đường sắt  nói.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Vụ hai xe khách tông nhau: Đường về quê ăn tết bị tắc nghẽn

Huân Cao |

Báo Lao Động đã đưa tin về vụ hai xe khách chất lượng cao chở khách về quê ăn tết tông vào nhau kinh hoàng, hiện tuyến Quốc lộ 1A từ TPHCM về miền Tây đang bị tắc nghẽn.

Hai xe chở khách về quê ăn tết tông nhau, hàng chục người mắc kẹt

Huân Cao |

Vào khoảng 7h sáng nay (2.2), tại quốc lộ 1A đoạn qua phường Thạnh Lộc, quận 12 (TPHCM), hai xe chất lượng cao chở khách về quê ăn tết đã tông vào nhau kinh hoàng, khiến hành khách la hét hoảng loạn.

Hàng không tập trung nguồn lực, ứng dụng công nghệ phục vụ Tết

LA |

Đêm 25 tết, Ban lãnh đạo Vietjet đi thị sát hoạt động khai thác bay tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, kiểm tra tỉ mỉ công tác phục vụ hành khách đi lại dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Vụ hai xe khách tông nhau: Đường về quê ăn tết bị tắc nghẽn

Huân Cao |

Báo Lao Động đã đưa tin về vụ hai xe khách chất lượng cao chở khách về quê ăn tết tông vào nhau kinh hoàng, hiện tuyến Quốc lộ 1A từ TPHCM về miền Tây đang bị tắc nghẽn.

Hai xe chở khách về quê ăn tết tông nhau, hàng chục người mắc kẹt

Huân Cao |

Vào khoảng 7h sáng nay (2.2), tại quốc lộ 1A đoạn qua phường Thạnh Lộc, quận 12 (TPHCM), hai xe chất lượng cao chở khách về quê ăn tết đã tông vào nhau kinh hoàng, khiến hành khách la hét hoảng loạn.

Hàng không tập trung nguồn lực, ứng dụng công nghệ phục vụ Tết

LA |

Đêm 25 tết, Ban lãnh đạo Vietjet đi thị sát hoạt động khai thác bay tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, kiểm tra tỉ mỉ công tác phục vụ hành khách đi lại dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi.