Từ ngày 1.1.2022, hành vi che biển số xe bị xử phạt gấp 6 lần trước đó

Thế Kỷ |

Từ ngày 1.1.2022 - thời điểm chính thức có hiệu lực của Nghị định 123/2021/NĐ-CP, mức xử phạt với hành vi không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí; gắn biển số không rõ chữ, số... sẽ tăng lên 6 lần so với trước đó.

Ngày 28.12.2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng.

Đáng lưu ý, tại mục sửa đổi Điều 16, xử phạt người điều khiển ôtô (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo) và các loại xe tương tự ôtô vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham giao thông được sửa đổi.

Cụ thể, phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng đối với hành vi: Điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí; gắn biển số không rõ chữ, số; gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng; sơn, dán thêm làm thay đổi chữ, số hoặc thay đổi màu sắc của chữ, số, nền biển (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc).

Trong khi đó, theo quy định tại Nghị định 100/2019 trước đây thì mức xử phạt với hành vi này là từ 800.000 đồng - 1 triệu đồng. Như vậy, từ ngày 1.1.2022 - thời điểm chính thức có hiệu lực của Nghị định, mức xử phạt với hành vi nêu trên này sẽ tăng lên 6 lần so với trước đó.

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), trước đây không có quy định rõ ràng và mức xử phạt thấp, dẫn đến việc một số chủ phương tiện đối phó bằng cách che, dán biển số làm sai lệch, thậm chí thay biển số khác trùng với biển số của phương tiện khác làm cho việc xác minh, xử lý. Đặc biệt khó khăn cho việc xử lý qua hệ thống camera giám sát.

Hiện rất nhiều người điều khiển xe gắn máy cố tình che biển số xe. Ảnh: Q.H
Hiện rất nhiều người điều khiển xe gắn máy cố tình che biển số xe. Ảnh: Q.H

Cũng theo Nghị định 123/2021, mức xử phạt người điều khiển xe môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) gắn biển số không đúng quy định; gắn biển số không rõ chữ, số; gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp... sẽ từ 300.000 - 400.000 đồng (trước đây là từ 100.000 đồng - 200.000 đồng).

Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

Xe chở hàng của công ty có phải đổi biển số vàng trước năm 2022?

Trang Thiều (T/H) |

Nếu xe ôtô chỉ chở hàng hóa của công ty và không chở thuê cho bên ngoài, không nhằm thu lợi nhuận từ việc chở hàng thì không phải đổi biển số vàng.

20.000 phương tiện ôtô phải nộp lại biển số

Minh Hạnh |

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa gửi văn bản thông báo đến các Sở GTVT danh sách trên 20.000 phương tiện sắp hết niên hạn sử dụng phải ngừng tham gia giao thông, nộp lại biển số, đăng ký do hết niên hạn sử dụng.

Mua lại xe ôtô công có được giữ nguyên biển số xanh không?

Kim Nhung (T/H) |

Theo quy định, xe ôtô công sẽ được thanh lý bán đấu giá khi hết hạn, không còn nhu cầu sử dụng hoặc việc sử dụng không có hiệu quả...

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Xe chở hàng của công ty có phải đổi biển số vàng trước năm 2022?

Trang Thiều (T/H) |

Nếu xe ôtô chỉ chở hàng hóa của công ty và không chở thuê cho bên ngoài, không nhằm thu lợi nhuận từ việc chở hàng thì không phải đổi biển số vàng.

20.000 phương tiện ôtô phải nộp lại biển số

Minh Hạnh |

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa gửi văn bản thông báo đến các Sở GTVT danh sách trên 20.000 phương tiện sắp hết niên hạn sử dụng phải ngừng tham gia giao thông, nộp lại biển số, đăng ký do hết niên hạn sử dụng.

Mua lại xe ôtô công có được giữ nguyên biển số xanh không?

Kim Nhung (T/H) |

Theo quy định, xe ôtô công sẽ được thanh lý bán đấu giá khi hết hạn, không còn nhu cầu sử dụng hoặc việc sử dụng không có hiệu quả...