Trụ đèn cầu vượt Dầu Giây nhô ra: Sẽ trồng thêm cây xanh để tạo mỹ quan

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Liên quan đến các trụ đèn chiếu sáng trên cầu vượt Dầu Giây nhô ra phía ngoài mà người dân phản ánh có thể gây mất an toàn giao thông, ông Hoàng Văn Mậu – Đại diện chủ đầu tư dự án cho biết: Do thi công theo đúng thiết kế nên sẽ không đập bỏ các trụ đèn, nhưng tiến hành mài gọt tạo mỹ quan. Đồng thời, sau khi thi công các viên vỉa sẽ trồng thêm cây xanh để tăng tính mỹ quan cũng như tăng thêm tính an toàn giao thông cho công trình.

Thi công theo đúng thiết kế đã được thẩm định

Ngày 15.3, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Hoàng Văn Mậu – Tổng giám đốc Công ty CP BT20 Cửu Long – chủ đầu tư dự án nút giao ngã tư Dầu Giây (trong đó cầu vượt Dầu Giây là hạng mục chính) cho biết: Về phản ánh trụ đèn cầu vượt Dầu Giây nhô ra phía bên ngoài, hiện nay các đơn vị thi công đang tiến hành rào đường lại để thi công bó vỉa, thoát nước, vạch sơn kẻ đường… Ông Mậu cũng khẳng định: “Chúng tôi làm theo đúng thiết kế đã được thẩm định”.

Sau khi thông xe, các đơn vị đang thi công lắp viên vỉa và hệ thống thoát nước tại khu vực bên dưới cầu vượt Dầu Giây. Ảnh: Hà Anh Chiến
Sau khi thông xe, các đơn vị đang thi công lắp viên vỉa và hệ thống thoát nước tại khu vực bên dưới cầu vượt Dầu Giây. Ảnh: Hà Anh Chiến

Ông Mậu cho biết thêm: Sau khi báo phản ánh, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông - Bộ GTVT - đã làm việc và chủ đầu tư cũng đã có văn bản giải trình. Sau đó, cũng đã có hướng thống nhất xử lý.

Chủ đầu tư sẽ xử lý thêm để tăng tính mỹ quan, tăng thêm tính an toàn giao thông cho công trình, nhưng không đập bỏ trụ đèn mà sẽ mài gọt để tạo mỹ quan. Ngoài ra, sau khi thi công chôn viên vỉa rộng ra sẽ tạo thêm không gian để trồng cây xanh tạo mỹ quan đô thị. 

Cũng theo ông Mậu: Quan trọng là cầu vượt Dầu Giây sau khi thông xe đảm bảo an toàn giao thông và đã được cơ quan chức năng kiểm tra thẩm định là đảm bảo an toàn giao thông. Sau khi thông cầu, điều tiết cơ bản 70% lưu lượng xe lưu thông lên cầu vượt Dầu Giây thì các hạng mục còn lại bên dưới cầu sẽ có không gian để thi công.

Sẽ đôn đốc chủ đầu tư thi công đúng cam kết

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Mai Văn Hiền – Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất cũng cho biết: Quá trình triển khai dự án, năng lực nhà thầu, bố trí vốn không kịp thời nên dự án kéo dài gây hệ luỵ cho địa phương, nhiều vụ tai nạn, ách tắc giao thông xảy ra. Chúng tôi cũng rất lo lắng và đã 5 lần chủ trì cuộc họp mời Cục quản lý đường bộ, ban ATGT, Công an tỉnh, chủ đầu tư, nhà thầu… cùng bàn để tháo gỡ vướng mắc. 

Sau khi thông xe, các hạng mục còn lại gồm các đảo giao thông ở gầm cầu, các đảo công viên, hệ thống mương thoát nước, hố ga… cũng sẽ được phân luồng giao thông tạo mặt bằng để thi công. Tuy nhiên, ông Hiền cũng lo lắng về năng lực nhà thầu, bố trí lực lượng, trang thiết bị, phương tiện thi công không quyết liệt thì dự án sẽ còn kéo dài.

“Chúng tôi cũng đã có ý kiến với chủ đầu tư, đốc thúc đơn vị thi công và họ cam kết chậm nhất cuối tháng 4.2022 sẽ hoàn thành toàn bộ dự án” – ông Hiền cho biết.

Trước đó, ngày 8.3, cầu vượt Dầu Giây đã chính thức thông xe. Sau khi thông xe cầu vượt Dầu Giây, nhiều người dân phản ánh về việc các trụ đèn chiếu sáng trên cầu vượt Dầu Giây nhô ra phía hai bên quốc lộ 1 gây ảnh hưởng an toàn giao thông.

Dự án xây dựng nút giao ngã tư Dầu Giây, trong đó hạng mục chính là cầu vượt Dầu Giây (tại huyện Thống Nhất) được khởi công năm 2017, và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng sau hơn một năm thi công. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, dự án gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn và công tác giải phóng mặt bằng nên đến nay mới hoàn thành.

Ngoài hạng mục chính xây dựng cầu vượt Dầu Giây, dự án nút giao ngã tư Dầu Giây còn thực hiện thi công mở rộng phần nút giao cả trên quốc lộ 1 và quốc lộ 20; mở rộng một đoạn quốc lộ 20 dài khoảng 1,5km từ nút giao Dầu Giây về hướng TP.Đà Lạt…

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Chủ đầu tư cầu vượt Dầu Giây: Trụ đèn nhô ra thi công theo đúng thiết kế

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Hoàng Văn Mậu – Tổng giám đốc Công ty CP BT20 Cửu Long – chủ đầu tư dự án nút giao ngã tư Dầu Giây (trong đó cầu vượt Dầu Giây là hạng mục chính) – khẳng định các trụ đèn chiếu sáng trên cầu vượt Dầu Giây nhô ra đã được thi công theo đúng thiết kế nằm trong viên vỉa cầu, có vạch sơn kẻ đường.

Cầu vượt Dầu Giây thông xe, người dân phấn khởi và đặt nhiều kỳ vọng

ANH CHIẾN - KHÁNH LINH |

Đồng Nai - Ngày 8.3, cầu vượt Dầu Giây (huyện Thống Nhất) đã chính thức thông xe. Người dân sinh sống ở khu vực này đều phấn khởi khi cầu vượt được hoàn thành. Tuy nhiên họ vẫn còn nhiều mong mỏi và kỳ vọng hạ tầng giao thông xung quanh sẽ sớm được chỉnh trang.

Cầu vượt Dầu Giây sau nhiều năm "trễ hẹn" chuẩn bị thông xe

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Dự án xây dựng nút giao ngã tư Dầu Giây, trong đó hạng mục chính là cầu vượt Dầu Giây (tại huyện Thống Nhất) được khởi công năm 2017 và dự kiến hoàn thành năm 2018, nhưng liên tục "trễ hẹn". Đến nay, theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, các kỹ sư và công nhân đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối để chuẩn bị thông xe trong tháng 3.2022.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ đầu tư cầu vượt Dầu Giây: Trụ đèn nhô ra thi công theo đúng thiết kế

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Hoàng Văn Mậu – Tổng giám đốc Công ty CP BT20 Cửu Long – chủ đầu tư dự án nút giao ngã tư Dầu Giây (trong đó cầu vượt Dầu Giây là hạng mục chính) – khẳng định các trụ đèn chiếu sáng trên cầu vượt Dầu Giây nhô ra đã được thi công theo đúng thiết kế nằm trong viên vỉa cầu, có vạch sơn kẻ đường.

Cầu vượt Dầu Giây thông xe, người dân phấn khởi và đặt nhiều kỳ vọng

ANH CHIẾN - KHÁNH LINH |

Đồng Nai - Ngày 8.3, cầu vượt Dầu Giây (huyện Thống Nhất) đã chính thức thông xe. Người dân sinh sống ở khu vực này đều phấn khởi khi cầu vượt được hoàn thành. Tuy nhiên họ vẫn còn nhiều mong mỏi và kỳ vọng hạ tầng giao thông xung quanh sẽ sớm được chỉnh trang.

Cầu vượt Dầu Giây sau nhiều năm "trễ hẹn" chuẩn bị thông xe

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Dự án xây dựng nút giao ngã tư Dầu Giây, trong đó hạng mục chính là cầu vượt Dầu Giây (tại huyện Thống Nhất) được khởi công năm 2017 và dự kiến hoàn thành năm 2018, nhưng liên tục "trễ hẹn". Đến nay, theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, các kỹ sư và công nhân đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối để chuẩn bị thông xe trong tháng 3.2022.