Trao tặng 2.000 mũ bảo hiểm cho học sinh tại Yên Bái

Minh Hạnh |

Với thông điệp “An tâm vững bước – Mơ ước bay xa” mang lại sự an toàn cho cộng đồng. Ngày 20.12, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã trao tặng 2.045 mũ bảo hiểm cho các em học sinh 5 trường tiểu học và trung học cơ sở tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc, từ năm 2012 đến nay, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của người dân, tai nạn giao thông đã liên tục kéo giảm cả về số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương.

Tặng mũ bảo hiểm cho học sinh tại huyện Văn Yên. Ảnh: PV
Tặng mũ bảo hiểm cho học sinh tại huyện Văn Yên. Ảnh: PV

Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông vẫn rất phức tạp, số vụ tai nạn giao thông còn nhiều, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông còn cao.

Tính riêng năm 2018, số nạn nhân trẻ em dưới 18 tuổi bị thương vong do tai nạn giao thông là 1.442 người (chiếm 6,6%), giảm 11,85% so với năm 2017; còn tai nạn giao thông liên quan thanh niên, thiếu niên (dưới 27 tuổi) có liên quan đến hơn 35% số vụ tai nạn giao thông.

Bên cạnh những nguyên nhân do người lớn vi phạm quy định về an toàn giao thông gây tai nạn giao thông cho trẻ em thì nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra do trẻ em gây ra, đặc biệt là học sinh vi phạm quy tắc giao thông, như điều khiển xe môtô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe, đi xe sai phần đường, làn đường, dàn hàng ngang 3, 4 vừa đi vừa đùa nghịch…

Tỉ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em hiện nay còn thấp, mới chỉ đạt khoảng 50% trong khi tỉ lệ đội mũ của người lớn là trên 85%, đây cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến con số thương vong của trẻ em do tai nạn giao thông ở nước ta vẫn còn rất cao, mỗi năm gần 2000 cháu.

Để góp phần nâng cao nhận thức về an toàn giao thông cho các cháu học sinh, đặc biệt là để ngăn ngừa và kéo giảm thương vong do tai nạn giao thông gây ra đối với trẻ em, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai rất nhiều chương trình về giáo dục pháp luật an toàn giao thông cho học sinh trong nhà trường.

Cuộc vận động “Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em” nhằm nâng cao ý thức tham gia giao thông, tăng tỉ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng môtô, xe gắn máy và xe đạp điện đã có tác động mạnh đến học sinh, giáo viên và các bậc phụ huynh, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của cộng đồng, của cha mẹ đối với trẻ em, tăng cường ý thức đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi ngồi trên xe môtô, xe gắn máy.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

SeABank tặng 1.700 mũ bảo hiểm xinh xắn cho mặt trời bé con

Phan Thu |

Tham gia sản phẩm tiết kiệm gửi góp “Ươm mầm ước mơ” của SeABank, khách hàng được nhận quà tặng mũ bảo hiểm – món quà thiết thực bảo vệ sức khỏe bé, đồng thời giúp cha mẹ yên tâm hơn khi cùng con tham gia giao thông, đặc biệt là có thể chuẩn bị chu toàn cho tương lai của con.

Xử lý nghiêm người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

Minh Hạnh |

Công văn của Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia gửi lực lượng chức năng đề nghị xử phạt hành vi người lớn đi môtô, xe máy, xe đạp điện… chở trẻ em không đội mũ bảo hiểm.

Đi bộ vận động toàn dân đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

Minh Hạnh |

Tại sự kiện đi bộ vận động toàn dân “Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em” sáng ngày 8.9, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cho rằng đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, học sinh là lời cam kết mạnh mẽ về bảo vệ an toàn cho thế hệ tương lai đất nước, chung tay đẩy lùi nỗi đau do tai nạn giao thông.

Trao tặng gần 2 triệu chiếc mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1

PV |

Ngày 5.9, tại trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (Thanh Hóa) diễn ra Lễ phát động chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc năm học 2019 - 2020 với chủ đề “Giữ trọn Ước mơ”.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

SeABank tặng 1.700 mũ bảo hiểm xinh xắn cho mặt trời bé con

Phan Thu |

Tham gia sản phẩm tiết kiệm gửi góp “Ươm mầm ước mơ” của SeABank, khách hàng được nhận quà tặng mũ bảo hiểm – món quà thiết thực bảo vệ sức khỏe bé, đồng thời giúp cha mẹ yên tâm hơn khi cùng con tham gia giao thông, đặc biệt là có thể chuẩn bị chu toàn cho tương lai của con.

Xử lý nghiêm người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

Minh Hạnh |

Công văn của Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia gửi lực lượng chức năng đề nghị xử phạt hành vi người lớn đi môtô, xe máy, xe đạp điện… chở trẻ em không đội mũ bảo hiểm.

Đi bộ vận động toàn dân đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

Minh Hạnh |

Tại sự kiện đi bộ vận động toàn dân “Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em” sáng ngày 8.9, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cho rằng đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, học sinh là lời cam kết mạnh mẽ về bảo vệ an toàn cho thế hệ tương lai đất nước, chung tay đẩy lùi nỗi đau do tai nạn giao thông.

Trao tặng gần 2 triệu chiếc mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1

PV |

Ngày 5.9, tại trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (Thanh Hóa) diễn ra Lễ phát động chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc năm học 2019 - 2020 với chủ đề “Giữ trọn Ước mơ”.