Tránh trạm thu phí quốc lộ 5: Tỉnh lộ 208 “oằn mình” gánh xe quá tải lộng hành

PHẠM ĐÔNG - TRẦN KHANH |

Theo phản ánh của người dân, tỉnh lộ 208, đoạn nối liền từ huyện Kim Thành (Hải Dương) đến huyện An Dương (TP.Hải Phòng) thường xuyên có nhiều xe quá tải, xe container vì muốn tránh trạm thu phí quốc lộ 5 đã chạy qua, gây hư hỏng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Oằn mình” gánh xe quá khổ, quá tải

Tỉnh lộ 208 là tuyến đường huyết mạch quan trọng của huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương lối liền với huyện An Dương, TP.Hải Phòng. Đây là tuyến đường có mật độ giao thông cao, phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất, vận chuyển hàng hóa của người dân. Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà hình ảnh con đường đang phải “oằn mình” chống chọi với những “hung thần” vận tải là cảnh không còn hiếm gặp trên con đường này.

Ngày 7.9, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, lưu lượng các phương tiện lưu thông qua tỉnh lộ 2018 rất nhiều, đặc biệt các xe có trọng tải lớn. Do kết cấu mặt đường bị hư hỏng nghiêm trọng, lại không có hệ thống thoát nước, dẫn đến tình trạng nước tồn đọng lại sau những cơn mưa, tạo thành những “ao nhỏ”.

Qua khảo sát của PV, những hố lớn trên mặt đường có đường kính khoảng 1-2m, có chỗ 3-5m, độ sâu 10-30cm la liệt khắp mặt đường, khiến cho việc đi lại của người dân rất khó khăn. Không chỉ xuất hiện nhiều “ổ trâu”, “ổ voi” có nhiều chỗ lõm sâu, bong tróc, trơ sỏi đá. Nhiều đoạn còn có những tảng bêtông đóng cục giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện qua lại.

Một số người dân cho biết, những ngày nắng các vũng nước đọng lại có mùi hôi thối bốc lên rất khó chịu và có bụi bẩn, ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng nghìn hộ dân hai bên đường. Còn những ngày mưa mặt đường không khác gì vũng bùn. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do các tài xế xe chở quá khổ, quá tải cố tình “né” Trạm thu phí quốc lộ 5 cũ (huyện An Dương). Mặc dù tỉnh lộ 208 đoạn qua địa bàn xã An Hòa, huyện An Dương có cắm biển cấm các xe có trọng tải trên 5 tấn nhưng cũng không có tác dụng.

Cũng theo người dân tại đây, thời gian đầu những xe quá khổ, quá tải, xe container chỉ chạy ban đêm, còn bây giờ xe chạy cả ngày lẫn đêm, nhiều nhất lúc gần sáng. Những xe này hầu hết là né trạm thu phí quốc lộ 5. Mỗi lần có xe chạy qua là nhà cửa bị rung động và có tiếng ồn lớn phát ra khi xe tải nặng đi vào chỗ đường xấu, gồ ghề.

“Tôi cũng như những người khác rất lo lắng an toàn giao thông cho các học sinh khi đi qua những đoạn đường hỏng, có xe trọng tải nặng hoạt động nên nhiều phụ huynh đã phải đưa đón con đi học thay vì để tự đi như trước. Chúng tôi tha thiết mong các cấp có thẩm quyền nhanh chóng làm mới lại con đường để trả lại cuộc sống sinh hoạt bình thường cho người dân nơi đây” - một người dân bày tỏ mong muốn.

Khó giải quyết dứt điểm

Ngày 9.10, trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo Đội CSGT Công an huyện An Dương cho biết, vấn đề xe quá khổ quá tải, xe container đi qua tỉnh lộ 208 đoạn qua địa phận huyện An Dương để né trạm thu phí quốc lộ 5 đã có từ lâu, tuy nhiên vẫn chưa được giải quyết triệt để. Những lúc tan tầm, đơn vị đều có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, phân luồng giao thông.

“Tuyến đường như báo chí phản ánh hiện tại đang do Sở giao thông vận tải Hải Phòng quản lý, chúng tôi đã có nhiều văn bản tham mưu, kiến nghị và đề xuất khi họp hội đồng nhân dân nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn. Dù có biển cảnh báo giao thông hay không thì các xe vẫn bất chấp đi vào, gây hư hỏng đường, gây mất an toàn giao thông” - vị lãnh đạo Đội CSGT Công an huyện An Dương cho hay. Cũng theo vị lãnh đạo này, những tài xế xe trọng tải lớn, xe container còn lộng hành đến mức khi tổ tuần tra, kiểm soát CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra thì không chịu chấp hành, vẫn ngang nhiên đi tiếp. Thậm chí còn có “thái độ” với các chiến sĩ CSGT.

Cùng nói về vấn đề này, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, các tỉnh lộ đi qua địa bàn tỉnh Hải Dương được đơn vị giao cho CSGT huyện tuần tra xử lý. Tuy nhiên, nếu có tình trạng xe quá khổ quá tải, xe container đi vào làm hỏng đường như người dân và báo chí phản ánh thì đơn vị sẽ phối hợp với CSGT huyện kiểm tra xử lý.

“Trước mắt, chúng tôi sẽ thông tin chỉ đạo cho các đơn vị trực tiếp quản lý để tăng cường lực lượng kiểm tra, giám sát và có báo cáo lên phòng CSGT Công an tỉnh. Đối với những trường hợp vi phạm sẽ kiên quyết xử lý” - lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương khẳng định.

PHẠM ĐÔNG - TRẦN KHANH
TIN LIÊN QUAN

Bộ Giao thông Vận tải giải đáp về phương án đặt thêm trạm thu phí ở BOT Cai Lậy

Xuân Hải |

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9.2018 diễn ra chiều nay (1.10), báo chí đặt câu hỏi cho lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) về phương án sẽ đặt thêm một trạm BOT trên tuyến tránh Cai Lậy.

BOT Cai Lậy: Tiền Giang muốn xây thêm trạm thu phí trên tuyến tránh

Kỳ Quan |

UBND tỉnh Tiền Giang đề xuất chọn phương án xây thêm một trạm thu phí trên tuyến tránh TX.Cai Lậy và thực hiện thu phí ở cả 2 trạm trên tuyến tránh và tuyến chính.

Né trạm thu phí BOT, nhiều tài xế bị phạt hàng chục triệu đồng

Kỳ Quan |

Nhiều tài xế “né” trạm thu phí BOT đường tỉnh 830 (qua 2 huyện Bến Lức – Đức Hòa, Long An) bằng cách đi vào đường tỉnh 818. Hậu quả là mỗi xe bị phạt hàng chục triệu đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ Giao thông Vận tải giải đáp về phương án đặt thêm trạm thu phí ở BOT Cai Lậy

Xuân Hải |

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9.2018 diễn ra chiều nay (1.10), báo chí đặt câu hỏi cho lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) về phương án sẽ đặt thêm một trạm BOT trên tuyến tránh Cai Lậy.

BOT Cai Lậy: Tiền Giang muốn xây thêm trạm thu phí trên tuyến tránh

Kỳ Quan |

UBND tỉnh Tiền Giang đề xuất chọn phương án xây thêm một trạm thu phí trên tuyến tránh TX.Cai Lậy và thực hiện thu phí ở cả 2 trạm trên tuyến tránh và tuyến chính.

Né trạm thu phí BOT, nhiều tài xế bị phạt hàng chục triệu đồng

Kỳ Quan |

Nhiều tài xế “né” trạm thu phí BOT đường tỉnh 830 (qua 2 huyện Bến Lức – Đức Hòa, Long An) bằng cách đi vào đường tỉnh 818. Hậu quả là mỗi xe bị phạt hàng chục triệu đồng.