TPHCM: Từ chối phục vụ hành khách không đeo khẩu trang khi đi xe buýt

HỮU HUY |

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM yêu cầu các doanh nghiệp vận tải xe buýt từ chối phục vụ đối với trường hợp hành khách không hợp tác trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ngày 5.8, tin từ Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (Sở GTVT TPHCM) cho biết vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp vận tải xe buýt khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Qua công tác kiểm tra, giám sát, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM (Trung tâm) ghi nhận một số trường hợp chưa thực hiện nghiêm quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Cụ thể một số phương tiện chưa chấp hành trang bị nước rửa tay sát khuẩn trên xe.

Nhằm góp phần tích cực phòng chống bệnh COVID-19, đảm bảo sức khỏe cho cá nhân, gia đình và xã hội, Trung tâm  đề nghị các doanh nghiệp vận tải yêu cầu đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ, nhân viên điều hành và nhân viên kiểm tra chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người tại các bến xe, vị trí đầu cuối tuyến xe buýt và trong suốt quá trình làm việc.

Hành khách đợi xe buýt tại Công viên 23-9. Ảnh: Hữu Huy
Hành khách đợi xe tại bến xe buýt Công viên 23 tháng 9 (quận 1, TPHCM). Ảnh: Hữu Huy

Bên cạnh đó, khẩn trương trang bị dung dịch rửa tay (có ít nhất 60% nồng độ cồn), dung dịch khử khuẩn, thùng rác có nắp đậy trên phương tiện theo đúng yêu cầu của Sở Giao thông Vận tải.

Doanh nghiệp vận tải cần yêu cầu lái xe, nhân viên phục vụ tuyên truyền, nhắc nhở hành khách đi xe buýt đeo khẩu trang để đảm bảo công tác phòng bệnh COVID-19.

“Trường hợp hành khách không hợp tác trong công tác phòng, chống dịch bệnh (không đeo khẩu trang; không tuân thủ các khuyến cáo) thì từ chối phục vụ.

Ngoài ra, trong trường hợp hành khách không đeo khẩu trang đứng tại trạm dừng, nhà chờ ra tín hiệu đón xe thì lái xe phải thực hiện việc dừng xe, nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang trước khi lên xe. Trường hợp hành khách vẫn không hợp tác thì từ chối phục vụ, tránh phản ánh của hành khách”- Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM lưu ý đến các doanh nghiệp vận tải.

Khi phát hiện trường hợp hành khách có các biểu hiện sốt, ho, khó thở, có yếu tố dịch tễ nguy cơ mắc COVID-19, cần thông báo ngay cho Trung tâm và các cơ sở y tế gần nhất (số điện thoại đường dây nóng: 19003328 hoặc 19009095)  để được cách ly, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

HỮU HUY
TIN LIÊN QUAN

3 ngày liên tiếp, TPHCM không có ca mắc COVID-19 mới

HỮU HUY - ANH NHÀN |

Sáng 5.8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM đã có thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 tại địa bàn thành phố.

TPHCM ngày đầu xử phạt không đeo khẩu trang: Đã có trường hợp bị xử phạt

Chân Phúc - Hữu Huy |

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong từ 5.8 sẽ xử phạt đối với người dân không đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng. Ghi nhận sáng ngày 5.8 đã có một số trường trường hợp bị cơ quan chức năng xử phạt.

Tin tức mới nhất dịch COVID-19 ngày 4.8

Nhóm PV |

Bản tin Tin tức mới nhất dịch COVID-19 ngày 4.8: Virus đột biến, Việt Nam công bố phác đồ điều trị Covid-19 mới nhất; 20/219 công dân trở về từ Guinea Xích đạo dương tính với SARS-CoV-2;... là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

3 ngày liên tiếp, TPHCM không có ca mắc COVID-19 mới

HỮU HUY - ANH NHÀN |

Sáng 5.8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM đã có thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 tại địa bàn thành phố.

TPHCM ngày đầu xử phạt không đeo khẩu trang: Đã có trường hợp bị xử phạt

Chân Phúc - Hữu Huy |

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong từ 5.8 sẽ xử phạt đối với người dân không đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng. Ghi nhận sáng ngày 5.8 đã có một số trường trường hợp bị cơ quan chức năng xử phạt.

Tin tức mới nhất dịch COVID-19 ngày 4.8

Nhóm PV |

Bản tin Tin tức mới nhất dịch COVID-19 ngày 4.8: Virus đột biến, Việt Nam công bố phác đồ điều trị Covid-19 mới nhất; 20/219 công dân trở về từ Guinea Xích đạo dương tính với SARS-CoV-2;... là những thông tin đáng chú ý hôm nay.