TPHCM tập trung triển khai 29 dự án giao thông hơn 243.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

TPHCM - 29 dự án giao thông trọng điểm với tổng mức đầu tư 243.204 tỉ đồng sẽ được thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành thời gian tới.

Ngày 10.5, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã ký văn bản khẩn gửi các sở ngành liên quan về danh các công trình giao thông trọng điểm năm 2022.

Theo đó, danh mục dự án, công trình trọng điểm giao thông năm 2022 gồm 29 dự án với tổng mức đầu tư 243.204 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách, ODA, phương thức đối tác công tư (PPP).

Trong nhóm dự án chuẩn bị khởi công, nút giao An Phú ở Thành phố Thủ Đức có tổng vốn 3.926 tỉ đồng, dự kiến khởi công ngày 2.9 và hoàn thành năm 2025.

Công trình quy mô 3 tầng gồm: hầm chui 2 chiều nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây qua tuyến Mai Chí Thọ (phía hầm Thủ Thiêm), kéo dài qua nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống. Mặt đất xây đảo, tiểu đảo; trên cao làm 2 cầu vượt.

Tiếp đến là dự án mở rộng Quốc lộ 50, đoạn qua huyện Bình Chánh tổng đầu tư gần 1.500 tỉ đồng, khởi công quý 4 năm nay. Công trình triển khai trên đoạn dài gần 7 km, mở rộng lên 34 m, trong đó chia làm hai đoạn: đoạn một dài hơn 4,3 km xây tuyến đường mới song hành với Quốc lộ 50, đoạn còn lại dài hơn 2,5 km mở rộng đường hiện hữu.

Kẹt xe trên đường Trần Quốc Hoàn - khu vực đầu dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà.  Ảnh: Minh Quân
Kẹt xe trên đường Trần Quốc Hoàn - khu vực đầu dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà. Ảnh: Minh Quân

Đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà (quận Tân Bình) có tổng mức đầu tư 4.800 tỉ đồng, dự kiến khởi công cuối năm nay.

Tuyến đường nối dài 4 km, làm tuyến chính rộng 25-48 m cho 6 làn xe, vận tốc 50 km/h. Dự án cũng làm hai đoạn đường nhánh kết nối qua tuyến chính; xây một cầu cạn và hai hầm chui tại nút giao Phan Thúc Duyện - Trần Quốc Hoàn và giao lộ Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý.

Trong nhóm dự án chuẩn bị đầu tư có cao tốc TPHCM - Mộc Bài đang được tiến hành lập công tác đầu tư trong năm nay. Tuyến đường dài hơn 530 km, kết nối thành phố qua Tây Ninh, triển khai theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) với tổng mức đầu tư hơn 13.600 tỉ đồng. Công trình dự kiến đầu tư hoàn thành năm 2026.

Dự án cầu Thủ Thiêm 4 (nối Thành Thủ Đức qua quận 7, vốn đầu tư 5.300 tỉ đồng) và cầu Cần Giờ (nối huyện Nhà Bè qua Cần Giờ, tổng vốn gần 10.000 tỉ đồng) sẽ lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2022-2023, khởi công năm 2024 và hoàn thành năm 2028.

Ngoài ra, còn có ba dự án đoạn 1, 2, 4 khép kín Vành đai 2, đường nối đường Võ Văn Kiệt với đường cao tốc TPHCM - Trung Lương (huyện Bình Chánh) và 2 dự án đường vành đai 3, 4.

Nhóm dự án đang thi công gồm các công trình: Mở rộng Xa lộ Hà Nội, 4 tuyến đường chính trong khu đô thị Thủ Thiêm, nâng cấp đường Lương Định Của, cầu Tăng Long, nút giao Mỹ Thủy (Thành phố Thủ Đức), cầu Long Kiểng (huyện Nhà Bè), hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (quận 7)...

Theo Sở GTVT TPHCM, các dự án trên đều có quy mô lớn, phức tạp, có ý nghĩa lớn về kết nối liên vùng, giải quyết ùn tắc giao thông ở sân bay, cảng biển và phục vụ phát triển Thành phố Thủ Đức,…

Việc ban hành danh mục các công trình giao thông trọng điểm là cơ sở để sở ngành, địa phương, chủ đầu tư... tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án.

Cũng theo Sở GTVT TPHCM, từ nay đến năm 2025, nhu cầu vốn cho các dự án giao thông thành phố cần hơn 533.500 tỉ đồng bao gồm cả ngân sách và vốn khác như ODA, PPP... Giai đoạn từ 2026 - 2030, nhu cầu vốn để đầu tư cho các dự án khoảng 437.125 tỉ đồng.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

5 “nút thắt cổ chai” cửa ngõ TP.Hồ Chí Minh chờ khơi thông

MINH QUÂN |

Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, các quốc lộ 1, 13, 50 và phà Cát Lái hiện quá tải nhưng chưa được nâng cấp, mở rộng khiến nhiều năm qua, người dân chịu cảnh kẹt xe, nhất là dịp lễ, Tết.

Dự án 4.800 tỉ giảm ùn tắc sân bay Tân Sơn Nhất vướng đất quốc phòng

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà hơn 4.800 tỉ đồng nhằm giảm ùn tắc sân bay Tân Sơn Nhất nguy cơ trễ hẹn khởi công do vướng đất quốc phòng.

TPHCM tăng tốc hàng loạt dự án huyết mạch trong năm 2022

MINH QUÂN |

TPHCM - Thành phố dồn lực tăng tốc về đích nhiều dự án hạ tầng lớn trong năm 2022, cũng như khởi động các dự án huyết mạch đã ì ạch nhiều năm nay.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

5 “nút thắt cổ chai” cửa ngõ TP.Hồ Chí Minh chờ khơi thông

MINH QUÂN |

Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, các quốc lộ 1, 13, 50 và phà Cát Lái hiện quá tải nhưng chưa được nâng cấp, mở rộng khiến nhiều năm qua, người dân chịu cảnh kẹt xe, nhất là dịp lễ, Tết.

Dự án 4.800 tỉ giảm ùn tắc sân bay Tân Sơn Nhất vướng đất quốc phòng

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà hơn 4.800 tỉ đồng nhằm giảm ùn tắc sân bay Tân Sơn Nhất nguy cơ trễ hẹn khởi công do vướng đất quốc phòng.

TPHCM tăng tốc hàng loạt dự án huyết mạch trong năm 2022

MINH QUÂN |

TPHCM - Thành phố dồn lực tăng tốc về đích nhiều dự án hạ tầng lớn trong năm 2022, cũng như khởi động các dự án huyết mạch đã ì ạch nhiều năm nay.