TPHCM sẽ làm đường ven sông Sài Gòn đến Tây Ninh thế nào?

MINH QUÂN |

TPHCM - Sở Giao thông vận tải (GTVT) TPHCM đang hoàn thiện phương án tuyến đường ven sông Sài Gòn kéo dài đến giáp ranh giới tỉnh Tây Ninh. Tuyến đường này được kì vọng giúp phát triển đô thị ven sông, tạo đột phá về du lịch, kết nối vùng, song kinh phí quá lớn nên cần đa dạng hình thức đầu tư.

Đường ven sông Sài Gòn kéo dài tới Tây Ninh

Chủ trương nghiên cứu rà soát quy hoạch tuyến đường ven sông Sài Gòn đã được Thành ủy, UBND TPHCM và các tỉnh trong vùng Đông Nam bộ đặc biệt quan tâm, đặt ra yêu cầu sớm triển khai thực hiện để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo cảnh quan, phát triển du lịch, dịch vụ ven sông.

Hiện nay, thành phố đang tập trung rà soát, cập nhật, hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TPHCM đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2060. Đồng thời, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM đang triển khai đề án phát triển kinh tế ven sông Sài Gòn theo định hướng khai thác hiệu quả giá trị sinh thái sông nước tự nhiên, tạo hành lang cảnh quan đô thị dọc hai bên bờ sông.

Đường ven sông Sài Gòn sẽ mở ra không gian phát triển cho TPHCM.  Ảnh: Anh Tú
Đường ven sông Sài Gòn sẽ mở ra không gian phát triển cho TPHCM. Ảnh: Hữu Chánh

Theo ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở GTVT TPHCM, việc nghiên cứu, cập nhật, bổ sung quy hoạch đường ven sông Sài Gòn vào quy hoạch chung của TPHCM và vùng Đông Nam Bộ trong giai đoạn hiện nay là phù hợp và rất cần thiết.

Sở GTVT TPHCM đang phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM và Sở GTVT các tỉnh để rà soát lại hướng tuyến nhằm đảm bảo khả thi. Dự kiến tuyến đường ven sông Sài Gòn sẽ kéo dài từ Mũi Đèn Đỏ (huyện Nhà Bè) đến giáp ranh giới tỉnh Tây Ninh.

"Quan điểm là các tuyến đường bám theo bờ sông Sài Gòn. Tùy theo thực trạng đô thị dọc sông cũng như khả năng điều chỉnh quy hoạch, khả năng phát triển không gian để xác định vị trí của hướng tuyến. Không nhất thiết bố trí một dạng mặt cắt ngang trên toàn tuyến. Kiểu dáng, kết cấu của bờ kè cũng cần tính toán để linh hoạt xây dựng không gian ven sông. Có thể đoạn 4 làn đường nhưng cũng có đoạn làm 6 làn hoặc 8 làn” - ông Lâm nói.

Dọc sông Sài Gòn sẽ được quy hoạch để phát triển đô thị và làm đường ven sông.  Ảnh: Anh Tú
Dọc sông Sài Gòn sẽ được quy hoạch để phát triển đô thị và làm đường ven sông. Ảnh: Anh Tú

Trao đổi với Lao Động, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn -chuyên về quy hoạch đô thị - cho biết, khi quy hoạch đường ven sông Sài Gòn cần phân biệt rõ hai loại đường. Nếu làm đường kết nối vùng đi xuyên các tỉnh thành thì không nên đi sát bờ sông mà nên thụt sâu vào ít nhất từ 500 - 800m để có không gian để phát triển bờ sông.

Còn nếu làm đường cảnh quan ven sông thì có thể đi sát bờ sông, quy mô không cần lớn lắm nhưng nên có giao thông công cộng, không gian cho người đi bộ, xe đạp.

Quan trọng là tiền đâu?

Làm đường ven sông Sài Gòn không phải là ý tưởng mới. Trước đó, năm 2017, Tập đoàn Tuần Châu đề xuất dự án đại lộ ven sông có tổng vốn đầu tư khoảng 63.500 tỉ đồng, theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Tuyến đường dài 61km, nối từ cầu Bến Súc (huyện Củ Chi) dọc theo sông Sài Gòn đi về điểm cuối là ngã ba Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi (Quận 1), đi qua huyện Củ Chi, Hóc Môn, Quận 12, Bình Thạnh, 1. Tốc độ xe dự kiến là 100 km/h nên chỉ mất 20-30 phút để đi từ huyện Củ Chi về Quận 1.

Việc thanh toán thực hiện bằng quyền khai thác quỹ đất thuộc huyện Củ Chi, hai bên tuyến đường song hành Tỉnh lộ 7 và các quỹ đất khác thuộc thành phố quản lý. Chủ đầu tư dự kiến thi công xong đưa vào sử dụng trong 18 tháng.

Đề xuất trên nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo TPHCM. Tuy nhiên, Bộ GTVT và Kế hoạch - Đầu tư lúc đó cho rằng, cần xem xét tính khả thi của việc bố trí quỹ đất và bày tỏ e ngại về việc lựa chọn nhà đầu tư, năng lực tài chính, kinh nghiệm của chủ đầu tư...

Phối cảnh dự án đại lộ ven sông Sài Gòn được đề xuất trước đây.  Ảnh: Sở GTVT
Phối cảnh dự án đại lộ ven sông Sài Gòn được đề xuất trước đây. Ảnh: Sở GTVT

Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn khẳng định, chắc chắn ngân sách TPHCM sẽ không kham nổi tuyến đường ven sông Sài Gòn. Theo ông Sơn, Nghị quyết 98 về thí điểm cơ chế đặc thù cho TPHCM vừa được Quốc hội thông qua cho phép TPHCM trở thành địa phương đầu tiên cả nước được thí điểm mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD). Đây là cơ hội để triển khai TOD cho tuyến đường ven sông này.

“Khi triển khai đường ven sông Sài Gòn sẽ tăng giá trị cho hàng chục nghìn ha dọc tuyến. Quỹ đất đó là nguồn tài chính khổng lồ để phát triển dự án này. TPHCM cần nhanh chóng rà soát, xác định quyền sở hữu của quỹ đất này để thu hồi, đấu giá thu hồi ngân sách” - ông Sơn nói.

Ông Trần Quang Lâm cho biết, sau khi tuyến đường ven sông Sài Gòn được bổ sung vào quy hoạch chung TPHCM thì các bên liên quan sẽ tính toán nguồn lực triển khai. Trong đó, sẽ xác định đoạn nào có thể thu hút xã hội hóa, đoạn nào gắn với dự án phát triển đô thị theo mô hình TOD hoặc đoạn nào phải đầu tư bằng ngân sách.

Theo ông Lâm, ngoài mô hình TOD, TPHCM còn có các loại hình khác như BT (xây dựng - chuyển giao) trả chậm bằng ngân sách, sắp tới xây dựng thêm đề án huy động nguồn lực từ trái phiếu…

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM đẩy nhanh nâng tĩnh không hai cây cầu lớn bắc qua sông Sài Gòn

MINH QUÂN |

TPHCM - Hai dự án nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 và cầu Bình Triệu 1, tổng mức đầu tư gần 250 tỉ đồng được UBND TPHCM chỉ đạo đẩy nhanh triển khai.

Dòng sông mang tên thành phố

Nguyễn Thị Hậu |

Sài Gòn luôn là một thể thống nhất giữa dòng sông và đô thị, giữa quá khứ và hiện tại.

Ngắm diện mạo sông Sài Gòn đang quy hoạch tuyến đường chạy dọc bờ sông

ANH TÚ - MINH QUÂN |

TPHCM - Sở Quy hoạch và Kiến trúc đang hoàn thiện đề án quy hoạch chung phát triển kinh tế dọc sông Sài Gòn, trong đó có con đường chạy dọc sông từ quận 1 đến huyện Củ Chi.

Hàng trăm quan chức y tế Trung Quốc bị điều tra tham nhũng trong đại dịch

Khánh Minh |

Trung Quốc tiến hành chiến dịch chống tham nhũng trong ngành y chỉ vài tháng sau khi kết thúc chính sách Zero-COVID nghiêm ngặt.

Hiện trạng dự án hơn 16.000 tỉ đồng hồi sinh các dòng sông chết ở Hà Nội

Ngọc Thùy |

Khởi công từ tháng 10.2016, đến nay, dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá (Thanh Trì, Hà Nội) đã hoàn thành hơn 90% khối lượng xây dựng và lắp đặt máy móc. Chỉ còn đường ống kết nối từ bên ngoài nhà máy vẫn còn đang dang dở.

Đồng nghiệp, cầu thủ đến viếng trợ lý huấn luyện viên Dương Minh Ninh

Thanh Vũ |

Nhiều đồng nghiệp, cầu thủ,... từng làm việc cùng trợ lý Dương Minh Ninh đã tới lễ tang để tiễn biệt ông đoạn đường cuối cùng.

Nhận diện 4 đội bóng vào bán kết World Cup nữ 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

World Cup nữ 2023 sẽ có 1 đội bóng lần đầu tiên lên ngôi vô địch ở giải đấu số 1 hành tinh, sau khi tuyển nữ Thuỵ Điển đánh bại Nhật Bản 2-1 ở tứ kết.

Công đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ đoàn viên, người lao động giãn việc, mất việc

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Ngày 13.8, tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 36 (khoá XII), Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) Phan Văn Anh đã trình bày Tờ trình “Về việc tiếp tục hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng”.

TPHCM đẩy nhanh nâng tĩnh không hai cây cầu lớn bắc qua sông Sài Gòn

MINH QUÂN |

TPHCM - Hai dự án nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 và cầu Bình Triệu 1, tổng mức đầu tư gần 250 tỉ đồng được UBND TPHCM chỉ đạo đẩy nhanh triển khai.

Dòng sông mang tên thành phố

Nguyễn Thị Hậu |

Sài Gòn luôn là một thể thống nhất giữa dòng sông và đô thị, giữa quá khứ và hiện tại.

Ngắm diện mạo sông Sài Gòn đang quy hoạch tuyến đường chạy dọc bờ sông

ANH TÚ - MINH QUÂN |

TPHCM - Sở Quy hoạch và Kiến trúc đang hoàn thiện đề án quy hoạch chung phát triển kinh tế dọc sông Sài Gòn, trong đó có con đường chạy dọc sông từ quận 1 đến huyện Củ Chi.