TPHCM sẽ bàn giao trước 4,5ha đất Quốc phòng làm nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

TPHCM lên kế hoạch thu hồi và bàn giao trước 4,5ha (trong tổng số 16,05ha đất Quốc phòng cần thu hồi) cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam để triển khai dự án nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất.

Yêu cầu trên được Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường chỉ đạo tại cuộc họp báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng và bàn giao đất Quốc phòng để thực hiện nhà ga T3.

Theo đó, lãnh đạo TPHCM giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và các cơ quan liên quan tiếp nhận, bàn giao ngay 4,5ha đất trống (trong tổng số 16,05ha cần thu hồi) cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam để triển khai dự án nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất. Kết quả thực hiện báo về UBND TPHCM trước ngày 15.11.

UBND quận Tân Bình được giao hoàn chỉnh hồ sơ ban hành quyết định thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ của dự án gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15.11. Sau đó, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và trình UBND TPHCM trước 20.11.

Ông Bùi Xuân Cường cũng giao Sở Tài chính hướng dẫn quận Tân Bình thực hiện thủ tục phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ của dự án theo quy định, báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15.11.

Trước đó, TPHCM lên kế hoạch thu hồi 16,05ha đất quốc phòng, chia làm 2 đợt trong tháng 10 để làm dự án ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc trong thủ tục bàn giao mặt bằng khiến thành phố chưa thể thực hiện.

Khu đất 16,05ha hiện do Quân chủng Phòng không - Không quân quản lý. Theo tính toán của Bộ Quốc phòng, cần khoảng 1.152 tỉ đồng di chuyển các đơn vị để bàn giao đất.

Dự án nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 5.2020, tiêu chuẩn quốc tế với công suất 20 triệu hành khách một năm và các công trình phụ trợ đồng bộ, phục vụ khai thác nội địa để giảm tải cho nhà ga T1.

Dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 10.990 tỉ đồng bằng nguồn vốn của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Công trình dự kiến khởi công cuối năm 2021, nhưng chưa triển khai do một số vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, giao đất quốc phòng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất...

Tại cuộc khảo sát sân bay và làm việc với TPHCM hồi tháng 7 năm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải sớm hoàn thành thủ tục để khởi công nhà ga T3 trong quý III/2022 và hoàn thành tháng 9.2024.

Tuy nhiên, do chưa có mặt bằng nên dự án nhà ga T3 tiếp tục trễ hẹn và dự kiến cuối năm nay mới khởi công.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM thu hồi hơn 16ha đất quốc phòng xây nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

UBND TPHCM vừa phê duyệt kế hoạch thu hồi hơn 16ha đất quốc phòng trong tháng 10 để xây dựng dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Gỡ vướng trong bàn giao đất để xây dựng nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất

Vương Trần |

Tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7.2022, Chính phủ sẽ xem xét, tháo gỡ vướng mắc trong việc bàn giao đất quốc phòng để xây dựng Nhà ga T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Thủ tướng yêu cầu khởi công nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất trong quý 3

MINH QUÂN |

TPHCM - Sau khi khảo sát dự án nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải phấn đấu hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án trong quý 3 năm nay.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

TPHCM thu hồi hơn 16ha đất quốc phòng xây nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

UBND TPHCM vừa phê duyệt kế hoạch thu hồi hơn 16ha đất quốc phòng trong tháng 10 để xây dựng dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Gỡ vướng trong bàn giao đất để xây dựng nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất

Vương Trần |

Tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7.2022, Chính phủ sẽ xem xét, tháo gỡ vướng mắc trong việc bàn giao đất quốc phòng để xây dựng Nhà ga T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Thủ tướng yêu cầu khởi công nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất trong quý 3

MINH QUÂN |

TPHCM - Sau khi khảo sát dự án nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải phấn đấu hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án trong quý 3 năm nay.