TPHCM sắp có đợt triều cường vượt báo động 3 nguy cơ gây ngập nhiều khu vực

NGUYỄN HUY |

Theo dự báo, đợt triều cường cuối năm 2020 sẽ xuất hiện từ ngày 15-16.12 và đạt đỉnh xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 3 khoảng 0,05m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày từ 4-6h và 17-19h.

Ngày 10.12, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ đã phát đi thông tin cảnh báo triều cường vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai.

Theo đó, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai lên chậm trong 2 ngày qua, ở mức xấp xỉ hoặc thấp dưới báo động 1.

Dự báo cho thấy mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng 11 Âm lịch.

Theo dự báo, đỉnh
Theo dự báo, đợt triều cường cuối năm 2020 tại TPHCM sẽ xuất hiện từ ngày 15-16.12. Ảnh: Phúc Tú

Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 15-16.12 (mùng 2-3 tháng 11 Âm lịch). Trong đó, tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè, mức nước triều cường khoảng 1,60-1,65m (xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 3 khoảng 0,05m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày từ 4-6h và 17-19h.

Theo cảnh báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mức độ rủi ro thiên tai do triều cường khu vực TPHCM ở cấp độ 3. Đây là đợt triều cường cao cần đề phòng ngập úng vùng trũng thấp, ven sông.

Người dân cần để phòng ngập tại các vùng trũng, thấp như các tuyến đường: quốc lộ 50, đường Phạm Hùng (huyện Bình Chánh), Lê Văn Lương, Huỳnh Tấn Phát (huyện Nhà Bè), Nguyễn Văn Hưởng, Quốc Hương (Quận 2), Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Tất Thành (Quận 4), Trần Xuân Soạn (Quận 7), Phú Định (Quận 8),…

Để chủ động phòng tránh, người dân nên hạn chế di chuyển vào các tuyến đường này vào giờ thủy triều dâng cao để tránh ngập úng, hư hỏng xe…Tại những khu vực ngập úng, người dân cần chú ý an toàn điện, đề phòng nước dâng làm hư hỏng đồ đạc.

NGUYỄN HUY
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: 178 tuyến đường hư hỏng do triều cường, cử tri chất vấn Sở GTVT

Trần Lưu - Thành Nhân |

Chiều ngày 3.12, tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 19 khóa IX, của Hội đồng nhân dân TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021, các đại biểu đã chất Sở Giao thông Vận tải về tình trạng triều cường dâng cao gây ngập và làm hư hỏng các tuyến đường.

TPHCM: Cuộc sống người dân bị đảo lộn do triều cường dâng cao

Chân Phúc - Anh Tú |

Những ngày qua nhiều khu vực trên địa bàn TPHCM như: Quận 2, 4, 7 và Nhà Bè thường xuyên bị ngập nặng do triều cường dâng cao vào sáng sớm và chiều tối. Nước ngập đã khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất, làm hư hỏng nhiều tài sản...

TPHCM: Triều cường đạt đỉnh 1,7m, ứng dụng báo ngập liên tục thông báo

HỮU HUY |

Chiều tối 17.11, triều cường ở TPHCM đạt đỉnh 1,7 m, ứng dụng UDI Maps của Công ty Thoát nước đô thị TPHCM đã liên tục phát đi các thông tin cảnh báo về điểm ngập đến người dân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần Thơ: 178 tuyến đường hư hỏng do triều cường, cử tri chất vấn Sở GTVT

Trần Lưu - Thành Nhân |

Chiều ngày 3.12, tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 19 khóa IX, của Hội đồng nhân dân TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021, các đại biểu đã chất Sở Giao thông Vận tải về tình trạng triều cường dâng cao gây ngập và làm hư hỏng các tuyến đường.

TPHCM: Cuộc sống người dân bị đảo lộn do triều cường dâng cao

Chân Phúc - Anh Tú |

Những ngày qua nhiều khu vực trên địa bàn TPHCM như: Quận 2, 4, 7 và Nhà Bè thường xuyên bị ngập nặng do triều cường dâng cao vào sáng sớm và chiều tối. Nước ngập đã khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất, làm hư hỏng nhiều tài sản...

TPHCM: Triều cường đạt đỉnh 1,7m, ứng dụng báo ngập liên tục thông báo

HỮU HUY |

Chiều tối 17.11, triều cường ở TPHCM đạt đỉnh 1,7 m, ứng dụng UDI Maps của Công ty Thoát nước đô thị TPHCM đã liên tục phát đi các thông tin cảnh báo về điểm ngập đến người dân.