TPHCM: Những tuyến đường sẽ trở thành phố đi bộ trong 3 năm tới

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Từ nay đến năm 2025, sẽ có thêm 22 phố đi bộ tại các tuyến đường ở trung tâm TPHCM, góp phần giảm lưu lượng ôtô vào khu trung tâm và thúc đẩy du lịch phát triển.

Sở Giao thông Vận tải TPHCM vừa có tờ trình UBND TPHCM Đề án tổ chức các tuyến phố đi bộ ở khu trung tâm thành phố.

 
Đường Lê Lợi đoạn từ Nguyễn Huệ đến Đồng Khởi. Ảnh: Anh Tú

Theo đó, từ nay đến năm 2023, phố đi bộ sẽ tổ chức ở vòng xoay Công trường Quốc tế (Hồ Con Rùa), đường Phạm Ngọc Thạch, Công xã Paris (từ đường Lê Duẩn đến Nguyễn Du), Lê Lợi (từ Nguyễn Huệ đến vòng xoay Quách Thị Trang), Đồng Khởi (từ Nguyễn Du đến Lê Lợi), Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu. Các tuyến đường này sẽ cấm xe cơ giới lưu thông trong thời gian tổ chức phố đi bộ.

Cũng trong giai đoạn này, thành phố sẽ hạn chế xe lưu thông để ưu tiên người đi bộ trên đường Nguyễn An Ninh và Lưu Văn Lang.

 
Công xã Paris (từ đường Lê Duẩn đến Nguyễn Du) đi ngang nhà thờ Đức Bà. Ảnh: PN

Hai năm tiếp theo, tiếp tục mở rộng phố đi bộ qua đường Đồng Khởi (từ Lê Lợi đến Tôn Đức Thắng), Công trường Lam Sơn (từ Đồng Khởi đến Hai Bà Trưng), Lê Lợi (từ Nguyễn Huệ đến Đồng Khởi), Nguyễn Thiệp, Mạc Thị Bưởi, Ngô Đức Kế (từ Nguyễn Huệ đến Đồng Khởi).

 
Đường Mạc Thị Bưởi sẽ hạn chế xe, ưu tiên người đi bộ. Ảnh: PN

Thời gian này, thành phố cũng hạn chế xe cơ giới, ưu tiên người đi bộ trên các tuyến Đông Du, Mạc Thị Bưởi (từ Đồng Khởi đến Hai Bà Trưng); Hồ Huấn Nghiệp, Ngô Đức Kế (từ Đồng Khởi đến Công trường Mê Linh), Phan Văn Đạt, Tôn Đức Thắng (từ Nguyễn Huệ đến Công trường Mê Linh).

 
Vòng xoay Công trường Quốc tế (Hồ Con Rùa). Ảnh: PN

Năm 2025, trung tâm thành phố sẽ có thêm phố đi bộ ở đường Hàm Nghi (hướng Tôn Đức Thắng đến vòng xoay Quách Thị Trang), đoạn này sẽ cấm xe trong thời gian tổ chức phố đi bộ.

 
Đường Nguyễn An Ninh. Ảnh: PN

Còn đường Tôn Thất Đạm (từ Hàm Nghi đến Huỳnh Thúc Kháng), Thái Văn Lung, Thi Sách sẽ hạn chế xe và ưu tiên người đi bộ.

 
Đường Nguyễn Thiệp. Ảnh: PN

Việc thực hiện đề án nhằm hướng tới mục tiêu lâu dài của thành phố là giảm lượng ôtô đi vào các khu trung tâm thành phố, cải thiện chất lượng môi trường sống của người dân. Đồng thời, góp phần nâng cao tính hấp dẫn, thúc đẩy hoạt động du lịch, thương mại và dịch vụ ở khu vực trung tâm - nơi có nhiều công trình di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, công trình kiến trúc - văn hóa đặc sắc của TPHCM.

 
Các con đường xung quanh chợ Bến Thành - một địa điểm du lịch nổi tiếng sẽ trở thành phố đi bộ để thu hút thêm du khách. Ảnh: Anh Tú

Hiện TPHCM có hai phố đi bộ Nguyễn Huệ và Bùi Viện. Ngoài hai phố đi bộ này, cuối năm 2020, thành phố có thêm phố đêm Kỳ đài Quang Trung tại đường Nguyễn Lâm (quận 10).

PHƯƠNG NGÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM cấm xe vào phố đi bộ Nguyễn Huệ trong 3 tối liên tiếp

MINH QUÂN |

TPHCM - Tất cả xe bị cấm đi vào phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) từ 18h đến 22h ngày 30.6 và 1.7; từ 18h - 23h ngày 2.7.

TPHCM: Hơn 1.000 người đồng diễn yoga ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Thanh Chân |

TPHCM - Hơn 1.000 người tham gia đồng diễn yoga tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) dịp 21.6 - Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 8.

Phố đi bộ Ninh Kiều - điểm nhấn giữ chân du khách tại Tây Đô

Yến Phương |

Cần Thơ - Sau hơn 1 tháng đi vào hoạt động, tuyến phố đi bộ Ninh Kiều đã trở thành hoạt động văn hóa về đêm không thể thiếu của thành phố. Đặc biệt, hoạt động này thực sự đã đạt được mục tiêu giao lưu văn hóa cộng đồng, giới thiệu hình ảnh, quảng bá sản phẩm và là điểm nhấn giữ chân du khách.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

TPHCM cấm xe vào phố đi bộ Nguyễn Huệ trong 3 tối liên tiếp

MINH QUÂN |

TPHCM - Tất cả xe bị cấm đi vào phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) từ 18h đến 22h ngày 30.6 và 1.7; từ 18h - 23h ngày 2.7.

TPHCM: Hơn 1.000 người đồng diễn yoga ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Thanh Chân |

TPHCM - Hơn 1.000 người tham gia đồng diễn yoga tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) dịp 21.6 - Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 8.

Phố đi bộ Ninh Kiều - điểm nhấn giữ chân du khách tại Tây Đô

Yến Phương |

Cần Thơ - Sau hơn 1 tháng đi vào hoạt động, tuyến phố đi bộ Ninh Kiều đã trở thành hoạt động văn hóa về đêm không thể thiếu của thành phố. Đặc biệt, hoạt động này thực sự đã đạt được mục tiêu giao lưu văn hóa cộng đồng, giới thiệu hình ảnh, quảng bá sản phẩm và là điểm nhấn giữ chân du khách.