TPHCM: Lại điệp khúc “cháy” vé xe dịp lễ 2.9

M.Q |

Dịp nghỉ lễ 2.9 năm nay, các hãng xe chất lượng cao chạy các tuyến từ TPHCM đến các tỉnh thành khác lại diễn ra tình trạng "cháy vé" như các năm trước.

Theo ghi nhận, sáng 27.8, tại phòng vé của doanh nghiệp vận tải Phương Trang ở Bến xe Miền Đông, vé xe từ TPHCM chạy các tuyến Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt, Quảng Nam, Đà Nẵng… tối ngày 31.8 và 1.9 đã hết.

Tương tự, vé xe hãng Phúc Thuận Thảo đi Phú Yên các ngày lễ 31.8 và 1.9 cũng không còn. Vé xe của hãng xe chất lượng cao Chín Nghĩa, Thiên Trang đi Quảng Ngãi ngày 31.8 và 1.9 cũng "cháy".

Chị Mai Thị Oanh (quê Khánh Hòa) cho biết: “Mấy ngày nay, điện thoại đến các phòng vé để mua vé về quê trong ngày 31.8 và 1.9 mà phòng nào cũng hết”.

Ở chiều ngược lại sau lễ 2.9, vé xe của các hãng Phương Trang, Phúc Thuận Thảo, Chín Nghĩa, Thiên Trang từ các tỉnh Quãng Ngãi, Phú Yên, Nha Trang về lại TPHCM ngày 3.9 cũng “cháy” sạch.

Lãnh đạo Bến xe Miền Đông cho biết, các tuyến đường tập trung đông khách mua vé thường là tuyến đường ngắn, các điểm du lịch như: Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt... nên việc hết vé của các doanh nghiệp bán vé trước là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, hành khách vẫn còn cơ hội mua vé, vì ngoài những doanh nghiệp bán vé trước, vẫn có một lượng xe của các doanh nghiệp bán vé đi ngay trong ngày.

Riêng tuyến đường nào đông khách, doanh nghiệp bán vé đi ngay không đáp ứng được nữa, bến xe sẽ điều xe từ tuyến khác sang để đáp ứng nhu cầu của hành khách.

Dịp nghỉ lễ 2.9 năm nay, Bến xe Miền Đông dự báo sản lượng hành khách tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng khách tập trung đi chủ yếu vào tối 31.8 và ngày 1.9 trên một số tuyến đến các điểm du lịch như Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu. Dự báo, cao điểm nhất là ngày 1.9 với 43.000 lượt khách.

Từ 31.8-1.9, các tuyến thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, khu vực Cao Nguyên (Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng), Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi phụ thu giá vé không quá 30%; riêng các tuyến từ bến xe Miền Đông đi các tỉnh miền Tây điều chỉnh tăng giá vé không quá 40%.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

Tăng giá vé xe dịp lễ 2.9: Chèn ép, bắt chẹt người lao động

MINH QUÂN |

Trong khi các nhà xe khu vực phía Bắc không phụ thu chiều rỗng, cả năm giá vé như nhau thì hễ dịp lễ (không tính dịp tết), các nhà xe khu vực phía Nam lại tăng giá vé từ 30-40%. Lý do các nhà xe viện ra để tăng giá là nhằm bù lỗ cho chiều chạy rỗng. Tuy nhiên, hành khách cho rằng việc tăng giá như vậy là vô lý, bắt chẹt người dân.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Tăng giá vé xe dịp lễ 2.9: Chèn ép, bắt chẹt người lao động

MINH QUÂN |

Trong khi các nhà xe khu vực phía Bắc không phụ thu chiều rỗng, cả năm giá vé như nhau thì hễ dịp lễ (không tính dịp tết), các nhà xe khu vực phía Nam lại tăng giá vé từ 30-40%. Lý do các nhà xe viện ra để tăng giá là nhằm bù lỗ cho chiều chạy rỗng. Tuy nhiên, hành khách cho rằng việc tăng giá như vậy là vô lý, bắt chẹt người dân.