TPHCM: Giao thông ngày học sinh trở lại trường, nơi thông thoáng, chỗ ùn ứ

MINH QUÂN - HỮU HUY |

Sáng 1.3, học sinh tại TPHCM bắt đầu trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và thời gian học online để phòng dịch COVID-19. Tại khu vực trung tâm thành phố, tình hình giao thông thông thoáng, trong khi đó ở các cửa ngõ, tình trạng ùn tắc vẫn xảy ra.

Giao thông ngày học sinh TPHCM trở lại trường, nơi thông thoáng, chỗ ùn ứ. Video: Hữu Huy - Minh Quân

Theo ghi nhận của Lao Động, hơn 7h sáng, đoạn đường Võ Văn Kiệt (từ khu vực quận 6 đi quận 1) có đông phương tiện di chuyển hơn so với ngày đầu tuần trước. Dù lượng phương tiện có phần đông đúc, tuy nhiên đã không xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông.

Đoạn đường Nguyễn Văn Cừ (ở khu vực Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, quận 5) không xuất hiện tình trạng xe cộ chen chúc trên vỉa hè. Thay vào đó, đường phố thoáng đãng, giao thông không xảy ra tình trạng ùn ứ trước khu vực cổng trường.

Giao thông ở trung tâm TPHCM thông thoáng trong ngày học sinh trở lại trường. Ảnh: Hữu Huy
Giao thông ở trung tâm TPHCM thông thoáng trong ngày học sinh trở lại trường. Ảnh: Hữu Huy

Tương tự, giao thông tại đường Trần Hưng Đạo (đoạn trước Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, quận 1) cũng thông thoáng. Nhiều phụ huynh đưa con đến đường sau 7h sáng. Các giáo viên đã hướng dẫn học sinh đeo khẩu trang khi vào trường, đồng thời thực hiện đo thân nhiệt và rửa tay khử khuẩn cho học sinh.

Anh Đỗ Minh Lâm (34 tuổi, có con học tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo) cho biết: "Sau kỳ nghỉ dài ngày từ dịp Tết Nguyên đán, khi có thông báo học sinh đi học trở lại, gia đình tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho con đến trường. Tôi cứ sợ sẽ đông đúc, kẹt đường nên gắng dậy sớm đưa con đi học. Nhưng tình hình giao thông ở trung tâm hôm nay cơ bản thông thoáng".

Giao thông thông thoáng phía trước khu vực Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (quận 1, TPHCM) sáng 1.3. Ảnh: Hữu Huy
Giao thông thông thoáng phía trước khu vực Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (quận 1, TPHCM) sáng 1.3. Ảnh: Hữu Huy

Trong khi đó, ở khu vực cửa ngõ từ cầu Bình Triệu (cửa ngõ phía Đông) vào Trung tâm TPHCM, giao thông ùn tắc nghiêm trọng, hàng ngàn xe cộ nhích từng chút một.

Theo ghi nhận, từ 6h30, dòng xe ùn ứ kéo dài từ cầu Bình Triệu (Thành phố Thủ Đức) tới Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh). Đến 7h, dòng xe chen cứng trên cầu Bình Triệu, nhiều người đi đường tỏ ra mệt mỏi vì phải nhích từng chút một.

Giao thông ùn tắc ở cửa ngõ vào trung tâm TPHCM. Ảnh: Minh Quân
Giao thông ùn tắc ở cửa ngõ vào trung tâm TPHCM. Ảnh: Minh Quân
Dòng người chen chút di chuyển trên cầu Bình Triệu vào sáng 1.3. Ảnh: Minh Quân
Dòng người chen chúc di chuyển trên cầu Bình Triệu vào sáng 1.3. Ảnh: Minh Quân

Anh Nguyễn Văn Bình (28 tuổi, Thành phố Thủ Đức) cho biết ngày nào cũng đi làm qua cầu Bình Triệu, cứ giờ cao điểm sáng là ùn ứ, "nhưng hôm nay kẹt xe kinh hoàng quá".

"Đã 20 phút rồi nhưng vẫn chưa hết kẹt xe, bình thường qua cầu chỉ 2 phút thôi" - anh Bình nói.

Lực lượng cảnh sát giao thông được bố trí tại khu vực bến xe Miền Đông để phân luồng. Đến 9h cùng ngày, tình hình giao thông mới ổn định trở lại.

MINH QUÂN - HỮU HUY
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất đón học sinh trở lại trường

Trang Hà |

Để đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay trở lại trường, những ngày này, nhiều trường học ở Hà Nội đã phối hợp với trung tâm y tế trên địa bàn tiến hành dọn vệ sinh, phun khử trùng lớp học.

TPHCM: Các trường sẵn sàng đón học sinh trở lại trường vào ngày mai

TÂM AN |

Nhiều trường học tại TPHCM đã sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường học tập vào ngày mai (ngày 1.3).

Đồng Tháp cho học sinh biên giới nghỉ học phòng chống dịch COVID-19

Thiều Trang |

Học sinh, học viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn biên giới tỉnh Đồng Tháp nghỉ học từ ngày 1.3 đến hết ngày 6.3 để phòng chống dịch COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hà Nội: Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất đón học sinh trở lại trường

Trang Hà |

Để đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay trở lại trường, những ngày này, nhiều trường học ở Hà Nội đã phối hợp với trung tâm y tế trên địa bàn tiến hành dọn vệ sinh, phun khử trùng lớp học.

TPHCM: Các trường sẵn sàng đón học sinh trở lại trường vào ngày mai

TÂM AN |

Nhiều trường học tại TPHCM đã sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường học tập vào ngày mai (ngày 1.3).

Đồng Tháp cho học sinh biên giới nghỉ học phòng chống dịch COVID-19

Thiều Trang |

Học sinh, học viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn biên giới tỉnh Đồng Tháp nghỉ học từ ngày 1.3 đến hết ngày 6.3 để phòng chống dịch COVID-19.