TPHCM điều chỉnh quy định về đi đường, áp dụng từ ngày mai 29.8

Huyên Nguyễn |

Nhiều quy định mới về đi đường cho những đối tượng cụ thể như nhân viên cơ quan, doanh nghiệp, người đi xét nghiệm, người chở gas… được triển khai và sẽ áp dụng từ ngày mai (29.8).

Ùn ứ do người dân chưa khai báo trước

Ngày 28.8, theo ghi nhận trên nhiều chốt kiểm soát của thành phố xuất hiện tình trạng ùn ứ do người dân phải dừng lại khai báo y tế trên app riêng do công an quy định.

Lý giải về việc này, Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó phòng tham mưu Công an TPHCM cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Công an TPHCM bắt đầu triển khai khai báo phần mềm quản lý công dân trên mã QR quản lý dân cư.

Do đây là bước đầu thực hiện, các tài xế chưa khai báo trước các mã tại nhà, khi đến chốt mới khai báo sẽ có hiện tượng ùn ứ.

“Mong rằng người dân sẽ tìm hiểu thông tin và trước khi lưu thông trên đường sẽ tiến hành khai báo và lưu lại để đến chốt trình. Như vậy sẽ nhanh chóng”, ông Hà lưu ý.

Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó phòng tham mưu Công an TPHCM.
Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó phòng tham mưu Công an TPHCM. Ảnh: Thành Nhân

Cũng theo ông Hà, với lưu lượng giao thông hiện nay tầm khoảng 10% so với ngày bình thường thì việc ùn ứ cũng không đáng ngại.

Một số quy định mới về đi đường

Thượng tá Hà cũng thông tin thêm, qua thực tế việc cấp giấy đi đường cho các cơ quan xuất hiện vướng mắc cho người dân, nên Công an thành phố đã có thêm 3 quy định mới:

Thứ nhất, đối với các xe chở nhân viên cơ quan, doanh nghiệp không có mã QR, chỉ cần một người trên xe có giấy đi đường thì sẽ được lưu hành, đơn cử như ngân hàng đi làm phải cần một kíp… Điều kiện người ngồi trên xe phải cùng một cơ quan, đơn vị, phải đảm bảo giãn cách theo quy định xe từ 12 chỗ trở lên không được quá ½ số người ngồi trên xe.

Thứ hai, người dân đi xét nghiệm COVID-19 để phục vụ các công tác như tài xế đi xét nghiệm để xin cấp mã QR xe luồng xanh, người đi xét nghiệm để đi du học, người có vé máy bay để chuẩn bị đi về tỉnh khác thì không cần giấy đi đường vẫn được lưu thông. Tuy nhiên, phải có lộ trình phù hợp, chứng minh được các lý do như trên và phải đi xét nghiệm.

Thứ ba, nhân viên vận chuyển gas ở khu dân cư, quy định mới là bình gas đi giao 12kg trở lên, chỉ cần có giấy giao hàng và khai báo y tế là được đi.

Ông Hà cho biết đây là quy định mới được triển khai, trong ngày hôm nay Công an thành phố sẽ có hướng dẫn và bắt đầu thực hiện từ ngày mai (29.8).

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Acecook Việt Nam nói gì về nghi vấn mì Hảo Hảo chứa chất cấm?

Huyên Nguyễn |

Acecook cho biết, hai lô sản phẩm miến Good và mì Hảo Hảo vừa bị thu hồi là sản phẩm xuất khẩu dành riêng cho thị trường Châu Âu. Hiện công ty này cũng tiến hành phân tích, kiểm tra và điều tra trên diện rộng để tìm nguyên nhân và biện pháp đối ứng kịp thời.

TPHCM phát thuốc kháng virus, giảm triệu chứng đáng kể trong 2 ngày

Huyên Nguyễn (Nguồn: Sở TTTT TPHCM) |

Theo bác sĩ Nguyễn Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, thuốc kháng virus Molnupiravir được bổ sung vào gói thuốc C sẽ giúp giảm tải lượng virus đáng kể chỉ trong 2 ngày sử dụng. Khi có F0 điều trị tại nhà, người dân cần báo với 403 trạm y tế lưu động để được cung ứng túi thuốc an sinh này.

Công an TPHCM giải đáp nhiều thắc mắc về quy định giấy đi đường

Huyên Nguyễn |

Nhiều cá nhân, doanh nghiệp thắc mắc về quy định có giấy đi đường khi ra đường trong thời gian giãn cách để đi tiêm vaccine, đi từ thiện hoặc vận chuyển cung ứng thuốc men, vật tư y tế.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Acecook Việt Nam nói gì về nghi vấn mì Hảo Hảo chứa chất cấm?

Huyên Nguyễn |

Acecook cho biết, hai lô sản phẩm miến Good và mì Hảo Hảo vừa bị thu hồi là sản phẩm xuất khẩu dành riêng cho thị trường Châu Âu. Hiện công ty này cũng tiến hành phân tích, kiểm tra và điều tra trên diện rộng để tìm nguyên nhân và biện pháp đối ứng kịp thời.

TPHCM phát thuốc kháng virus, giảm triệu chứng đáng kể trong 2 ngày

Huyên Nguyễn (Nguồn: Sở TTTT TPHCM) |

Theo bác sĩ Nguyễn Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, thuốc kháng virus Molnupiravir được bổ sung vào gói thuốc C sẽ giúp giảm tải lượng virus đáng kể chỉ trong 2 ngày sử dụng. Khi có F0 điều trị tại nhà, người dân cần báo với 403 trạm y tế lưu động để được cung ứng túi thuốc an sinh này.

Công an TPHCM giải đáp nhiều thắc mắc về quy định giấy đi đường

Huyên Nguyễn |

Nhiều cá nhân, doanh nghiệp thắc mắc về quy định có giấy đi đường khi ra đường trong thời gian giãn cách để đi tiêm vaccine, đi từ thiện hoặc vận chuyển cung ứng thuốc men, vật tư y tế.