TPHCM điểm danh những tuyến đường ngập úng khi mưa lớn, triều dâng năm 2022

Huyên Nguyễn |

TPHCM - TPHCM có 48 điểm, tuyến đường ngập úng nặng mùa mưa bão.

Về công tác chống ngập úng khi mùa mưa đến, tại buổi họp báo chiều 9.6, ông Vũ Văn Điệp - Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, toàn TPHCM hiện có 735 tuyến đường trục chính.

Qua theo dõi tình hình ngập 2021, dự kiến 2022 có thể xảy ra ngập theo tiêu chí ngập tại 15 tuyến đường: Lê Đức Thọ, Phan Anh, Bạch Đằng, Hồ Học Lãm, Quốc lộ 13, Ba Vân, Bàu Cát, Đặng Thị Rành, Dương Văn Cam, Thảo Điền, Quang Trung, Kha Vạn Cân, Nguyễn Văn Khối (Cây Trâm cũ), Nguyễn Văn Hưởng, Quốc Hương.

Ngoài ra 24 điểm có thể ngập tức thời, ngập do hệ thống thoát nước thu nước không kịp, sau 30 phút ngập sẽ rút hết nước, gồm: Phạm Văn Chiêu, Lê Văn Thọ, Phan Huy Ích, Phạm Văn Đồng, Lê Thị Hoa, Tỉnh lộ 43, Tô Ngọc Vân, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Duy Trinh, Võ Văn Ngân, Quốc lộ 1A, Lê Văn Việt, Lã Xuân Oai, Hiệp Bình, Ung Văn Khiêm, Điện Biên Phủ, Đinh Bộ Lĩnh, Phan Văn Hớn, Nguyễn Văn Quá, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Biểu, Mai Xuân Thưởng, Tân Hào Đông, Hồ Văn Tư.

Ông Vũ Văn Điệp - Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TPHCM thông tin về tình hình ngập úng, triều cường tại TPHCM.
Ông Vũ Văn Điệp - Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TPHCM thông tin về tình hình ngập úng, triều cường tại TPHCM.

Đối với ngập do triều cường, dự báo đỉnh triều cao nhất năm nay là + 1,71m, có 9 tuyến đường ngập do triều, gồm: Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Thập, Quốc lộ 50, Trần Xuân Soạn, Đào Sư Tích, Lê Văn Lương, Phạm Hữu Lầu, Trịnh Quang Nghị, Tôn Thất Thuyết.

Với các tuyến đường này, nếu mức triều + 1,71m thì sẽ ngập rất nặng. Với các mức triều bình thường thì cũng có thể xuất hiện ngập.

Đối với công tác phòng tránh, ứng phó trước mùa mưa, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thường xuyên duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét các đường cống, miệng thu, kênh rạch, cửa xả để tăng cường khả năng thoát nước, vận hành trạm bơm hỗ trợ thoát nước. Cùng với đó, các đơn vị xây dựng phương án để tổ chức trực mưa, vớt rác tại thời điểm trước, trong cơn mưa,…

Cũng theo ông Vũ Văn Điệp, ngoài ra còn tổ chức kiểm tra, rà soát vận hành các cống kiểm soát triều và trạm bơm để tăng khả năng thoát nước: Bình Lợi, Bình Triệu, rạch Lăng, rạch Nhảy - Ruột Ngựa, Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Trạm bơm Thanh Đa, Mễ Cốc 1, Phú Lâm, Bà Tiếng.

Đơn vị này cùng phối hợp với Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, thống nhất các phương án điều tiết giao thông tại những điểm có khả năng ngập nặng nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến các phương tiện lưu thông trên đường.

Ngoài ra, phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân tham gia bảo vệ hệ thống thoát nước, không lấp, bít và xả rác thải tại các miệng thu nước để đảm bảo khả năng thoát nước; không xả rác và chất thải rắn xuống lòng kênh rạch phục vụ thoát nước.

Ông Điệp nhấn mạnh đến phương án này do hiện nay, lượng rác thải xuống các kênh rạch rất nhiều, gây cản trở, hạn chế khả năng thoát nước lớn.

“Việc này ảnh hưởng rất nhiều đến công tác quản lý, duy tu, vớt rác hôm trước hôm sau lại đầy. Chúng ta cũng đang phải sử dụng một lượng ngân sách rất lớn mà bắt nguồn từ chính ý thức của người dân”, ông Điệp bày tỏ.

Bên cạnh đó, để hạn chế tình trạng cây xanh ngã đổ mùa mưa bão, Sở Xây dựng cũng đã hoàn thành việc cắt tỉa, xử lý nhánh khô đối với toàn bộ cây xanh được phân cấp quản lý; hạ thấp chiều cao 95 cây, thay thế 984 cây xanh hư hại, chết khô.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Sau những ngày nắng nóng kéo dài, TPHCM đón mưa lớn

HẠ MÂY |

TPHCM - Những ngày gần đây, nắng nóng tiếp tục diễn ra tại khu vực TPHCM. Chiều 9.6, Cơ quan Khí tượng đã đưa ra cảnh báo mưa dông lớn trên khu vực.

San lấp nhiều kênh rạch thoát nước, TPHCM ngày càng ngập nặng

MINH QUÂN |

TPHCM - Nhiều kênh, rạch thoát nước bị san lấp, được bê tông hóa bằng cống hộp, thu hẹp dòng chảy là một trong những nguyên nhân làm TPHCM ngày càng ngập nặng.

TPHCM: Người dân mỏi mòn chờ dự án chống ngập “về đích”

MINH QUÂN |

TPHCM - Các dự án chống ngập đường Võ Văn Ngân, Tô Ngọc Vân, khu vực Thảo Điền, dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng chậm tiến độ khiến người dân vẫn phải bì bõm lội nước khi mưa lớn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sau những ngày nắng nóng kéo dài, TPHCM đón mưa lớn

HẠ MÂY |

TPHCM - Những ngày gần đây, nắng nóng tiếp tục diễn ra tại khu vực TPHCM. Chiều 9.6, Cơ quan Khí tượng đã đưa ra cảnh báo mưa dông lớn trên khu vực.

San lấp nhiều kênh rạch thoát nước, TPHCM ngày càng ngập nặng

MINH QUÂN |

TPHCM - Nhiều kênh, rạch thoát nước bị san lấp, được bê tông hóa bằng cống hộp, thu hẹp dòng chảy là một trong những nguyên nhân làm TPHCM ngày càng ngập nặng.

TPHCM: Người dân mỏi mòn chờ dự án chống ngập “về đích”

MINH QUÂN |

TPHCM - Các dự án chống ngập đường Võ Văn Ngân, Tô Ngọc Vân, khu vực Thảo Điền, dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng chậm tiến độ khiến người dân vẫn phải bì bõm lội nước khi mưa lớn.