TPHCM: Có bến xe mới, giao thông quanh bến xe Miền Đông cũ vẫn ùn ứ

NGUYỄN HUY |

Bến xe miền Đông mới (Quận 9, TPHCM) đi vào hoạt động từng được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng ùn ứ, kẹt xe ở các tuyến đường xung quanh bến xe cũ ở quận Bình Thạnh. Tuy nhiên hiện nay tình trạng này vẫn chưa được khắc phục.

Vào giờ cao điểm, khu vực lân cận bến xe miền Đông cũ (quận Bình Thạnh) như ngã tư Hàng Xanh - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Quốc lộ 13 lại xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài.
Các phương tiện chen chúc di chuyển trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh vào giờ cao điểm.
Dòng xe ken chặt, nhích từng tí vào giờ cao điểm.
Trước đó, khi bến xe miền Đông mới (Quận 9, TPHCM) đi vào hoạt động nhiều người từng được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng ùn ứ, kẹt xe ở các tuyến đường xung quanh bến xe cũ ở quận Bình Thạnh.
Một số phương tiện xe máy di chuyển trên vỉa hè đường Đinh Bộ Lĩnh để né điểm ùn ứ.
Theo tìm hiểu của PV, hiện chỉ có các tuyến xe trên 1.000km mới di chuyển về Bến xe miền Đông mới.
Hiện tại bến xe miền Đông cũ vẫn đón xe từ một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và miền Đông Nam bộ (có lộ trình dưới 1.000km).
Trong khi chờ chuyển các tuyến xe dưới 1.000km ra bến xe mới theo lộ trình, lực lượng chức năng cần tăng cường tổ chức điều tiết giao thông, đặt bảng cấm vào bãi xe tư nhân xung quanh bến xe miền Đông cũ trong những giờ cao điểm nhằm lập lại trật tự giao thông, góp phần giải quyết tình trạng ùn ứ.
NGUYỄN HUY
TIN LIÊN QUAN

Bến xe Miền Đông mới đìu hiu sau 10 ngày đi vào hoạt động

Chân Phúc |

Sau 10 ngày đi vào hoạt động, bến xe Miền Đông mới (quận 9, TPHCM) vẫn đìu hiu vì rất vắng khách.

Bến xe Miền Đông mới đi vào hoạt động: Lo ế khách vì “xe dù, bến cóc”

MINH QUÂN |

Bến xe Miền Đông mới (quận 9, TPHCM) chính thức hoạt động từ ngày 10.10, bước đầu phục vụ các tuyến có cự ly 1.100 km trở lên, từ Quảng Trị trở ra phía Bắc. Việc di dời các tuyến vận tải từ bến xe cũ đến Bến xe miền Đông mới khiến nhiều doanh nghiệp bày tỏ lo ngại số lượng hành khách giảm bởi bến xe mới ở xa ngoại thành, tình trạng “xe dù, bến cóc” có thể sẽ phát sinh trong nội thành.

Bến xe Miền Đông mới hiện đại như ga sân bay đi vào hoạt động

MINH QUÂN |

Bến xe Miền Đông mới rộng hơn 16 ha là bến xe có quy mô lớn nhất nước, được lắp đặt các trang thiết bị hiện đại vừa chính thức đi vào hoạt động giai đoạn 1.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Bến xe Miền Đông mới đìu hiu sau 10 ngày đi vào hoạt động

Chân Phúc |

Sau 10 ngày đi vào hoạt động, bến xe Miền Đông mới (quận 9, TPHCM) vẫn đìu hiu vì rất vắng khách.

Bến xe Miền Đông mới đi vào hoạt động: Lo ế khách vì “xe dù, bến cóc”

MINH QUÂN |

Bến xe Miền Đông mới (quận 9, TPHCM) chính thức hoạt động từ ngày 10.10, bước đầu phục vụ các tuyến có cự ly 1.100 km trở lên, từ Quảng Trị trở ra phía Bắc. Việc di dời các tuyến vận tải từ bến xe cũ đến Bến xe miền Đông mới khiến nhiều doanh nghiệp bày tỏ lo ngại số lượng hành khách giảm bởi bến xe mới ở xa ngoại thành, tình trạng “xe dù, bến cóc” có thể sẽ phát sinh trong nội thành.

Bến xe Miền Đông mới hiện đại như ga sân bay đi vào hoạt động

MINH QUÂN |

Bến xe Miền Đông mới rộng hơn 16 ha là bến xe có quy mô lớn nhất nước, được lắp đặt các trang thiết bị hiện đại vừa chính thức đi vào hoạt động giai đoạn 1.