TPHCM: Chấn chỉnh tình trạng thi công “ẩu” trên đường

NGUYỄN HUY |

Trước vi phạm khá phổ biến về thi công ẩu, không rào chắn, tái lập mặt đường không an toàn, Sở GTVT TPHCM vừa yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm, thậm chí đình chỉ hoặc không cấp phép thi công.

Thanh tra Sở GTVT cho biết, qua kiểm tra thực tế mới đây phát hiện khá nhiều nhà thầu thi công các công trnh không đảm bảo an toàn như: Rào chắn nghiêng ngã, xiêu vẹo, không đúng quy cách, tái lập không hoàn trả nguyên trạng mặt đường, vỉa hè hiện hữu, không bố trí đầy đủ lực lượng điều tiết giao thông, sử dụng vật liệu tái lập không đúng theo quy định, thi công không phép,…

Cụ thể trong tháng 9.2020, Thanh tra Sở GTVT TPHCM phát hiện các chủ đầu tư có nhiều đơn vị thi công vi phạm như sau: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (17 trường hợp đơn vị thi công vi phạm), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7 (3 trường hợp đơn vị thi công vi phạm), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Phú (3 trường hợp đơn vị thi công vi phạm), Ban Quản lý dự án dự án lưới điện phân phối TPHCM (3 trường hợp đơn vị thi công vi phạm) và Ban Quản lý Xây dựng nông thôn mới xã Xuân Thới Sơn (4 trường hợp đơn vị thi công vi phạm)...

Sở GTVT TPHCM yêu cầu các chủ đầu tư tăng cường việc kiểm tra giám sát các đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công các công trình trên đường bộ đang khai thác chấp hành nghiêm các quy định về thi công đào và tái lập mặt đường.
 Ảnh minh họa: Đình Trường
Sở GTVT TPHCM yêu cầu các chủ đầu tư tăng cường việc kiểm tra giám sát các đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công các công trình trên đường bộ đang khai thác chấp hành nghiêm các quy định về thi công đào và tái lập mặt đường.
 Ảnh minh họa: Đình Trường

Để chấn chỉnh tình trạng thi công ẩu, Sở GTVT vừa yêu cầu các chủ đầu tư tăng cường hơn nữa việc kiểm tra giám sát các đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công các công trình trên đường bộ đang khai thác chấp hành nghiêm các quy định về thi công đào và tái lập mặt đường.

Đồng thời, Sở GTVT giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý các tổ chức, cá nhân không chấp hành quy định của Ủy ban nhân dân thành phố, hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải; xử lý theo hình thức tăng nặng các đơn vị chủ đầu tư, thi công, giám sát thường xuyên để xảy ra vi phạm, tái diễn sai phạm; rà soát và áp dụng các hình thức xử lý bổ sung thu hồi giấy phép thi công, đình chỉ thi công hoặc đề xuất Sở GTVT không cấp phép thi công.

NGUYỄN HUY
TIN LIÊN QUAN

Hơn 4 năm thi công, dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng ở TPHCM sắp hoàn thành

MINH QUÂN |

Dự án ngăn triều trị giá 10.000 tỉ đồng ở TPHCM đến nay đã hoàn thành 93% khối lượng. Trên công trường, 1.500 công nhân và kỹ sư vẫn đang nỗ lực làm việc để công trình hoàn thành đúng tiến độ vào tháng 12 năm nay.

Tiếp vụ chủ đầu tư dừng dự án trăm tỉ rồi lại trúng đấu giá: Ngang nhiên thi công trước khi có quyết định của Thủ tướng

Văn Tiến Nguyên |

Bất chấp quy định tại Điều 58, Luật Đất đai năm 2013 yêu cầu dự án sử dụng đất trồng lúa từ 10ha trở lên vào mục đích khác phải có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, chủ đầu tư Dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC (thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) ngay từ những năm 2018-2019 đã công khai thi công san lấp mặt bằng và hệ thống hạ tầng phục vụ dự án dù chưa có quyết định chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Phản hồi vụ thi công nham nhở, cày xới vỉa hè tại Đà Nẵng

Hữu Long |

Ngay khi Báo Lao Động phản ánh việc thi công công trình cải tạo vỉa hè trên địa bàn quận Thanh Khê (Đà Nẵng) thiếu lắp đặt các biển cảnh báo, gây nguy hiểm cho người dân trong mùa mưa, nhà thầu đã khắc phục những hố sâu, lắp đặt biển cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người dân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hơn 4 năm thi công, dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng ở TPHCM sắp hoàn thành

MINH QUÂN |

Dự án ngăn triều trị giá 10.000 tỉ đồng ở TPHCM đến nay đã hoàn thành 93% khối lượng. Trên công trường, 1.500 công nhân và kỹ sư vẫn đang nỗ lực làm việc để công trình hoàn thành đúng tiến độ vào tháng 12 năm nay.

Tiếp vụ chủ đầu tư dừng dự án trăm tỉ rồi lại trúng đấu giá: Ngang nhiên thi công trước khi có quyết định của Thủ tướng

Văn Tiến Nguyên |

Bất chấp quy định tại Điều 58, Luật Đất đai năm 2013 yêu cầu dự án sử dụng đất trồng lúa từ 10ha trở lên vào mục đích khác phải có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, chủ đầu tư Dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC (thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) ngay từ những năm 2018-2019 đã công khai thi công san lấp mặt bằng và hệ thống hạ tầng phục vụ dự án dù chưa có quyết định chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Phản hồi vụ thi công nham nhở, cày xới vỉa hè tại Đà Nẵng

Hữu Long |

Ngay khi Báo Lao Động phản ánh việc thi công công trình cải tạo vỉa hè trên địa bàn quận Thanh Khê (Đà Nẵng) thiếu lắp đặt các biển cảnh báo, gây nguy hiểm cho người dân trong mùa mưa, nhà thầu đã khắc phục những hố sâu, lắp đặt biển cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người dân.