TPHCM: Cầu An Phú Đông có khả năng tiếp tục trễ hẹn thông xe

HỮU HUY |

Sau sự cố sà lan va chạm vào sáng 16.10, công trình Cầu An Phú Đông (nối Quận 12 với quận Gò Vấp, TPHCM) với quy mô gần 80 tỉ đồng, có khả năng phải kéo dài thời gian thi công so với dự kiến.

Chiều tối 21.10, thông tin với PV Báo Lao động, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM - chủ đầu tư dự án cầu An Phú Đông cho biết, có khả năng tiến độ hoàn thành dự án sẽ kéo dài hơn dự kiến.

Theo đó, sau khi sự cố sà lan tông vào cầu sắt đang xây dựng, các đơn vị liên quan đang họp bàn để xác định thiệt hại và lên kế hoạch sửa chữa. Chủ đầu tư đang lên phương án đảm bảo an toàn giao thông thủy khu vực cầu sắt An Phú Đông đang xây dựng.

Hiện nay các đơn vị đang xác định thiệt hại nên dự án chưa thể thi công tiếp tục. Chính vì vậy nhiều khả năng dự án khó có thể hoàn thành đúng tiến độ và thông xe vào cuối tháng 10 như dự tính ban đầu.

Hiện trường cầu An Phú Đông bị sà lan tông vào sáng 16.10. Ảnh: Hoàng Dũng
Hiện trường cầu An Phú Đông bị sà lan tông vào sáng 16.10. Ảnh: Hoàng Dũng

Như Báo Lao Động đã thông tin, lúc 5h40 sáng 16.10, một sà lan mang biển số LA-074-74 lưu thông trên kênh Vàm Thuật theo hướng thượng lưu (phía cầu An Lộc) về phía hạ lưu (cầu Bình Lợi) đã va vào nhịp số 6 (nhịp thông thuyền) của cầu thép An Phú Đông - đang trong giai đoạn thi công. Sự cố không gây thiệt hại về người.

Theo chủ đầu tư, phía trước dự án 500 mét đã có biển báo cấm sà lan di chuyển. Tuy nhiên, người điều khiển sà lan đã cố tình di chuyển mặc kệ cảnh báo của người dân về việc cấm lưu thông này. Do đó, qua đánh giá sơ bộ cho thấy, người điều khiển sà lan đã vi phạm các quy định an toàn giao thông đường thủy đã được thể hiện đầy đủ trên các biển báo trong khu vực.

Sau cú tông của chiếc sà lan, nhịp giữa của cầu sắt An Phú Đông bị lệch khoảng 1 mét. Ảnh: Hữu Huy
Sau cú tông của chiếc sà lan, nhịp giữa của cầu sắt An Phú Đông bị lệch khoảng 1 mét. Ảnh: Hữu Huy

Cầu An Phú Đông bắc qua kênh Vàm Thuật, TPHCM là nơi kết nối giao thông giữa phường An Phú Đông (Quận 12) với phường 5 (quận Gò Vấp) và là trục đường có lộ trình vào trung tâm Thành phố gần nhất.

Trước đó, theo kế hoạch, cầu An Phú Đông sẽ được hoàn thành trong tháng 9. Do phải tiến hành điều chỉnh kỹ thuật một số hạng mục xây dựng, nên lùi ngày thông xe đến cuối tháng 10, thì xảy ra sự cố sà lan va chạm vào sáng 16.10.

Hiện nay các đơn vị đang xác định thiệt hại của vụ việc sà lan tông lệch nhịp nên dự án chưa thể thi công tiếp tục. Ảnh: Hữu Huy
Hiện nay các đơn vị đang xác định thiệt hại của vụ việc sà lan tông vào nhịp số 6 (nhịp thông thuyền) của cầu thép An Phú Đông. Ảnh: Hữu Huy

Công trình cầu An Phú Đông có tổng mức đầu tư 79,5 tỉ đồng được khởi công từ tháng 2.2020. Cầu dài 238m, rộng 12,5m cho 2 làn xe ôtô và 2 lề cho người đi bộ. Đồng thời, xây dựng cải tạo đường dẫn hai bên cầu dài 1.166m, xây dựng hệ thống cống hộp thoát nước có kích thước 3mx3m, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, kè bêtông cốt thép dọc bờ kênh Vàm Thuật...

HỮU HUY
TIN LIÊN QUAN

Cầu An Phú Đông bị tông lệch: Người điều khiển sà lan bất chấp cảnh báo cấm

Hữu Huy |

Liên quan vụ cầu An Phú Đông (TPHCM) sắp khánh thành bị sà lan tông lệch nhịp vào sáng nay 16.10, hiện chủ đầu tư xây đang tính toán thiệt hại và phương án khắc phục nhằm hoàn thành dự án đúng tiến độ trong tháng 10 để phục vụ người dân.

TPHCM: Cầu sắt An Phú Đông sắp khánh thành bị sà lan tông lệch nhịp

Huyền Trân - Hữu Huy |

Cầu sắt An Phú Đông có tổng vốn đầu tư gần 80 tỉ đồng, chuẩn bị thông xe vào cuối tháng 10 thì bị sà lan tông sáng nay (16.10), khiến cho nhịp cầu bị lệch ra khỏi trụ.

TPHCM: Người dân An Phú Đông sắp hết cảnh "qua sông phải lụy phà"

MINH QUÂN |

Người dân ở phường An Phú Đông (quận 12, TPHCM) sắp hết cảnh “qua sông phải lụy phà” khi chiếc cầu bắc qua sông Vàm Thuật sắp hoàn thành và đi vào hoạt động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cầu An Phú Đông bị tông lệch: Người điều khiển sà lan bất chấp cảnh báo cấm

Hữu Huy |

Liên quan vụ cầu An Phú Đông (TPHCM) sắp khánh thành bị sà lan tông lệch nhịp vào sáng nay 16.10, hiện chủ đầu tư xây đang tính toán thiệt hại và phương án khắc phục nhằm hoàn thành dự án đúng tiến độ trong tháng 10 để phục vụ người dân.

TPHCM: Cầu sắt An Phú Đông sắp khánh thành bị sà lan tông lệch nhịp

Huyền Trân - Hữu Huy |

Cầu sắt An Phú Đông có tổng vốn đầu tư gần 80 tỉ đồng, chuẩn bị thông xe vào cuối tháng 10 thì bị sà lan tông sáng nay (16.10), khiến cho nhịp cầu bị lệch ra khỏi trụ.

TPHCM: Người dân An Phú Đông sắp hết cảnh "qua sông phải lụy phà"

MINH QUÂN |

Người dân ở phường An Phú Đông (quận 12, TPHCM) sắp hết cảnh “qua sông phải lụy phà” khi chiếc cầu bắc qua sông Vàm Thuật sắp hoàn thành và đi vào hoạt động.