Tổ chức lại giao thông để giảm ùn tắc tại nút giao Lương Thế Vinh - Tố Hữu

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sở GTVT điều chỉnh và bổ sung phương án tổ chức giao thông để giảm ùn tắc giao thông khu vực nút giao Lương Thế Vinh - Tố Hữu.

Chiều 30.12, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Trần Hữu Bảo cho biết, từ ngày 31.12.2022, Sở GTVT sẽ điều chỉnh và bổ sung phương án tổ chức giao thông đảm bảo an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông khu vực nút giao Lương Thế Vinh - Tố Hữu.

Theo đó, Sở GTVT điều chỉnh tổ chức giao thông cấm các phương tiện rẽ trái từ Tố Hữu đi Lương Thế Vinh trên hai chiều đường.

Các phương tiện di chuyển theo hướng Khuất Duy Tiến đi Lương Thế Vinh đi thẳng, quay đầu trên đường Tố Hữu trước toà nhà MHD Trung Văn.

Các phương tiện di chuyển theo hướng Hà Đông đi Lương Thế Vinh đi thẳng, quay đầu trên đường Tố Hữu trước toà nhà Tây Hà.

Để phương án tổ chức giao thông có hiệu quả, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai công tác lắp đặt biển báo tổ chức giao thông theo đúng nội dung thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông.

Thanh tra Sở GTVT bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng CSGT và các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn giao thông cho các phương tiện lưu thông theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông.

Văn phòng Ban ATGT Thành phố theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện, đề xuất và báo cáo lãnh đạo Sở GTVT điều chỉnh phương án tổ chức giao thông cho phù hợp.

Sở GTVT đề nghị Phòng CSGT - Công an Thành phố phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.

Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông tại khu vực điều chỉnh tổ chức giao thông. Phối hợp điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút cho phù hợp với phương án điều chỉnh tổ chức giao thông.

Đề nghị UBND quận Nam Từ Liêm chỉ đạo các lực lượng trực thuộc phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, hướng dân người dân trong khu vực tham gia giao thông tuân thủ theo đúng nội dung thông báo; kiểm tra xử lý các vi phạm về trật tự án toàn giao thông, trật tự đô thị tại khu vực điều chỉnh tổ chức giao thông.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội cấm đường, phân luồng giao thông tổ chức Chợ hoa Xuân Tết Quý Mão

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội cấm một số tuyến đường, phân luồng giao thông, bố trí các điểm giao thông tĩnh để tổ chức Chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Hà Nội phân luồng giao thông để thi công lại ga ngầm metro từ ngày 20.8

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Để phục vụ thi công trở lại ga ngầm của tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội, từ 20.8, phố Trần Hưng Đạo (Hà Nội) được rào chắn, phân luồng giao thông quanh khu vực ga S12.

Hà Nội: Phân luồng giao thông đường Trần Hưng Đạo phục vụ thi công ga S12

Tô Thế |

Hà Nội - Kế hoạch rào đường, phân luồng nhằm đảm bảo giao thông phục vụ thi công ga S12 - giai đoạn 2 (trên phố Trần Hưng Đạo) thuộc Dự án Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội cấm đường, phân luồng giao thông tổ chức Chợ hoa Xuân Tết Quý Mão

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội cấm một số tuyến đường, phân luồng giao thông, bố trí các điểm giao thông tĩnh để tổ chức Chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Hà Nội phân luồng giao thông để thi công lại ga ngầm metro từ ngày 20.8

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Để phục vụ thi công trở lại ga ngầm của tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội, từ 20.8, phố Trần Hưng Đạo (Hà Nội) được rào chắn, phân luồng giao thông quanh khu vực ga S12.

Hà Nội: Phân luồng giao thông đường Trần Hưng Đạo phục vụ thi công ga S12

Tô Thế |

Hà Nội - Kế hoạch rào đường, phân luồng nhằm đảm bảo giao thông phục vụ thi công ga S12 - giai đoạn 2 (trên phố Trần Hưng Đạo) thuộc Dự án Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.