Tin tức tai nạn giao thông nóng nhất 24h: Xe tải lao thẳng vào nhà, cụ bà 80 tuổi nguy kịch

LT |

Dưới đây là những tin tức tai nạn giao thông đáng chú ý ngày 10.6.2018.

Thanh niên lái BMW gây tai nạn liên hoàn có biểu hiện "lạ"

Ngày 10.6, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) xác nhận: khoảng 23h30 đêm 9.6, tại ngã tư Núi Thành - Phan Đăng Lưu (quận Hải Châu, Đà Nẵng), xe ôtô hiệu BMW X6 BKS: 81A - 098xx do một nam thanh niên điều khiển bất ngờ tông vào đuôi xe 7 chỗ đậu bên đường. Sau đó, chiếc siêu xe tiếp tục theo đà đẩy mạnh xe 7 chỗ từ phía sau, húc dồn vào 2 ôtô khác đang đậu phía trước, gây ra vụ tai nạn liên hoàn.

Khi bị người dân vây bắt vì gây tai nạn liên hoàn, tài xế chiếc BMW có biểu hiện không bình thường, liên tục làm động tác như đang bơi. Xem thêm tại đây.

Nam thanh niên bị xe container cuốn tử vong

Trưa 10.6, nam thanh niên 23 tuổi (ngụ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) chạy xe máy biển số 43D1-646.36 trên đường Ngô Quyền hướng từ Ngũ Hành Sơn đi cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Khi đến ngã tư chuẩn bị rẽ vào Khu công nghiệp An Đồn (quận Sơn Trà), nam thanh niên va chạm với xe container biển số 92C-081.68 do tài xế Nguyễn Chánh Hiệp (37 tuổi, quê Quảng Nam) cầm lái.

 

Cú tông mạnh khiến nam thanh niên ngã xuống đường. Lúc này, xe container lao tới, cuốn nam thanh niên vào gầm. Nam thanh niên tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Theo người dân, đường Ngô Quyền là con đường nối vào cảng Tiên Sa. Hằng ngày, lượng xe container ra vào cảng rất đông. Nhiều xe container lao nhanh khiến người đi đường lo lắng, hoảng sợ. 

Cụ bà 80 nguy kịch vì xe tải mất lái lao thẳng vào nhà

Vụ tai nạn xảy ra vào tầm 5h30 sáng 10.6 tại km 1314+750 trên tuyến quốc lộ 1A qua địa phận thôn Phú Điềm, xã An Hòa, huyện Tuy An, Bình Định.

 

Đến địa điểm trên, xe ôtô tải 29C-45.652 bất ngờ đảo hướng lái đâm vào căn nhà bà Phạm Thị Hằng Nga bên lề đường. 

Vụ tai nạn khiến mẹ ruột của bà Nga là bà Võ Thị Nhành (80 tuổi) đang nằm nghỉ trước hiên nhà bị thương nặng, phải đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu.

Hai xe máy và phần mái hiện trước nhà hư hỏng, xe ôtô rơi xuống rãnh thoát nước ven đường lộ. 

Vượt đèn đỏ, đôi nam nữ bị xe ben cuốn vào gầm

Khoảng 6h30 ngày 10.6, xe ben BKS 51C-937.54 chạy trên quốc lộ 1 hướng từ Suối Tiên đi cầu Đồng Nai. Khi đến giao lộ với đường Nguyễn Xiển (phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì tông vào xe máy hiệu Exciter BKS 93F1-151.78 do một nam thanh niên điều khiển, đang chở theo một cô gái.

 

Cú tông mạnh làm cho chiếc xe máy trượt dài về trước, hư hỏng nặng, hai nạn nhân ngã xuống đường bị cuốn vào gầm xe ben, may mắn không bị bánh xe cán quá người.

Các nạn nhân nhanh chóng được người dân kéo ra ngoài rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu.

LT
TIN LIÊN QUAN

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Hơn 200 lượt phương thức xét tuyển không có thí sinh nhập học

Vân Hà |

PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đánh giá, trong mùa tuyển sinh năm 2022, nhiều phương thức xét tuyển không hiệu quả, không có thí sinh nhập học, gây nhiễu loạn thông tin cho thí sinh.

Tín ngưỡng thuần túy không thu tiền, không bắt ma như "thầy" Cao Anh

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt phóng sự phản ánh việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, ngang nhiên truyền bá mê tín dị đoan, thu hút người dân sa đà vào các dịch vụ tâm linh để trục lợi đang diễn ra tại Linh Quang Điện của doanh nhân Cao Anh (Nam Từ Liêm, Hà Nội), luật sư Nguyễn Hồng Tâm khẳng định: Tất cả các hoạt động tín ngưỡng thuần túy đều không có chuyện thu tiền với mức độ quy mô, chuyên nghiệp đến như vậy.

Xem bói đầu năm: Nhận diện chiêu thao túng tâm lý các con nhang sùng tín

NHÓM PV |

Trong không gian điện thờ tự phong, bằng phong thái “con nhà thánh”, những ông cậu – bà cô hành nghề xem bói, bói toán liên tục đánh vào tâm lý gây tò mò, muốn biết tương lai, vận hạn đã dễ dàng kiểm soát, thao túng người nghe.