Tin tức tai nạn giao thông nóng nhất 24h: Xe máy lao xuống cầu, 1 thanh niên bị nước cuốn trôi

TH |

Cùng Báo Lao Động điểm lại những thông tin tai nạn giao thông đáng chú ý ngày 9.8.2018.

Tông xe liên hoàn trên đường dẫn cao tốc TPHCM – Trung Lương

Vào khoảng 15h, xe ôtô loại 7 chỗ ngồi mang BKS 51F-423.45 (chưa rõ họ tên tài xế) điều khiển đang lưu thông trên đường dẫn cao tốc TPHCM – Trung Lương, hướng đi từ vòng xoay cao tốc ra ngã tư Đồng Tâm.

 
 

Trong khi xe đang đi đến điểm mở dải phân cách trên đường dẫn, đoạn ấp 5, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành thì bất ngờ bị xe ôtô tải mang BKS 69C-034.52 (chưa rõ họ tên tài xế) điều khiển đang lưu thông từ phía sau đi tới tông vào phần đuôi.

Cú tông mạnh khiến xe 51F-423.45 lao sang điểm mở dải phân cách và va chạm nhẹ vào một xe ôtô loại 7 chỗ ngồi khác đang lưu thông theo hướng ngược lại. May mắn vụ tai nạn xảy ra không gây thiệt hại về người nhưng phương tiện bị hư hỏng sau tai nạn.

Xe máy lao xuống cầu, 1 thanh niên bị nước cuốn trôi tử vong

Khoảng hơn 23h đêm 8.8, anh Lê Văn Sơn (SN 1985, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai) điều khiển xe máy và chở theo anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1990, xã Ia Glai, huyện Chư Sê) từ thị trấn Chư Sê đi về xã Ia Glai. Khi đi đến cầu Ia Blin (xã Ia H'lốp, Gia Lai) thì hai người và chiếc xe lao xuống dòng nước xiết.

 
 

Được biết, vào thời điểm trên mưa rất lớn nên cầu ngập. 

Truy tìm nam thanh niên đi xe máy tông gãy cổ chân nữ công nhân quét rác

0h45 rạng sáng 9.8, chị Nguyễn Thị Trung (41 tuổi), công nhân môi trường đang ngồi chờ xe cẩu thì bị 1 nam thanh niên đi xe máy BKS 29D2-109xx đâm thẳng vào người.

Vụ việc khiến chị Nguyễn Thị Trung gãy cổ chân phải. Nam thanh niên gây ra sự việc do hoảng hốt đã vứt xe máy lại hiện trường rồi bỏ trốn. Xem thêm tại đấy.

Tai nạn giữa 2 xe máy và xe tải, 3 người thương vong

22h ngày 8.8, tại Km 124+800, Quốc lộ 26 (đoạn qua TDP2, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk), xe máy BKS: 47M1-548.52 (chưa xác định người điều khiển) của Y Do Ben Niê (SN 1988) và Y Phước Yun (SN 1998, cùng ngụ Buôn Jung, xã Ea Yông, Krông Pắk) lưu thông theo hướng Buô Ma Thuột - Ea Kar.

Khi lưu thông qua đoạn Km 124+800, Quốc lộ 26, xe máy trên đã tông vào xe tải BKS: 79C-101.91 do Phù Văn Cương (SN 1968, ngụ thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) điều khiển và xe máy BKS: 47M6-9340 do Trương Công Quang (SN 2000, ngụ thôn 19/8, xã Ea Yông) điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn đã khiến hai nạn nhân Y Do Ben và Trương Công Quang tử vong tại chỗ; Y Phước bị thương nặng.

TH
TIN LIÊN QUAN

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Hơn 200 lượt phương thức xét tuyển không có thí sinh nhập học

Vân Hà |

PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đánh giá, trong mùa tuyển sinh năm 2022, nhiều phương thức xét tuyển không hiệu quả, không có thí sinh nhập học, gây nhiễu loạn thông tin cho thí sinh.

Tín ngưỡng thuần túy không thu tiền, không bắt ma như "thầy" Cao Anh

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt phóng sự phản ánh việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, ngang nhiên truyền bá mê tín dị đoan, thu hút người dân sa đà vào các dịch vụ tâm linh để trục lợi đang diễn ra tại Linh Quang Điện của doanh nhân Cao Anh (Nam Từ Liêm, Hà Nội), luật sư Nguyễn Hồng Tâm khẳng định: Tất cả các hoạt động tín ngưỡng thuần túy đều không có chuyện thu tiền với mức độ quy mô, chuyên nghiệp đến như vậy.

Xem bói đầu năm: Nhận diện chiêu thao túng tâm lý các con nhang sùng tín

NHÓM PV |

Trong không gian điện thờ tự phong, bằng phong thái “con nhà thánh”, những ông cậu – bà cô hành nghề xem bói, bói toán liên tục đánh vào tâm lý gây tò mò, muốn biết tương lai, vận hạn đã dễ dàng kiểm soát, thao túng người nghe.