Tin tức tai nạn giao thông nóng nhất 24h: Xe máy đấu đầu ôtô, nam thanh niên tử vong tại chỗ

TH |

Báo Lao Động điểm lại tin tức tai nạn giao thông nghiêm trọng ngày 17.9.2018.

Xe chở nước ngọt lật ngang trên đường Hồ Chí Minh, gây ùn tắc nghiêm trọng

Khoảng 14h30 chiều 17.9, tại đường Hồ Chí Minh (thuộc xã Cư Né, Krông Búk, Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn khiến xe tải chở hơn 11 tấn hàng nước ngọt bị lật nghiêng, giao thông bị tê liệt hơn 2 giờ. Xem thêm tại đây. 

Va chạm với xe máy, xe khách lật nghiêng trên Quốc lộ 6

10h ngày 17.9, ôtô khách mang BKS: 28B-xxx (chưa xác định được người điều khiển) di chuyển trên QL6 theo hướng từ Sơn La về Hà Nội. Khi đi đến Km67+400, thuộc địa phận xã Trung Minh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình thì ôtô khách bất ngờ va chạm với xe máy không có BKS (chưa rõ người điều khiển) đi cùng chiều.

Vụ va chạm khiến ôtô khách bị mất lái đâm vào lề đường và lật nghiêng, người điều khiển xe máy bị thương phải nhập viện cấp cứu, một số hành khách trên ôtô bị thương nhẹ.

Người đàn ông bị cuốn vào gầm xe kéo, bị thương nghiêm trọng

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 8h ngày 17.9, xe đầu kéo mang BKS: 47C-xxx do tài xế Trương Công Vinh (SN 1993, trú tại xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông tới khu vực vòng xoay đường Nguyễn Tất Thành - đường Nguyễn Văn Cừ (thuộc Km3, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) thì va chạm với xe máy mang BKS: 47D1-xxx do ông Nguyễn Ngọc Hòa (SN 1979, trú tại xã Tân Tiến, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông cùng chiều.

 
 

Vụ tai nạn khiến ông Hòa và xe máy bị cuốn vào gầm xe đầu kéo kéo lê khoảng 5m. Chiếc xe máy hư hỏng nặng, nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Ghe chở 8 người bị lật, 1 người tử vong

Ngày 17.9, lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành điều tra vụ lật ghe tại địa bàn xã Long Sơn (TP Vũng Tàu) khiến 1 người tử vong.

 
 

Chiều 16.9, nhóm thanh niên gồm 7 người từ tỉnh Thái Bình vào TP Vũng Tàu và thuê ghe của anh Vũ Văn Sỹ (38 tuổi, trú tại TP Vũng Tàu) đi từ khu vực cầu Rạch Bà (phường 11) qua xã Long Sơn để tham quan.

Khi di chuyển đến đoạn sông Chà Và (đoạn qua Thôn 9, xã Long Sơn), giông lốc làm ghe bị lật khiến 8 người trên ghe (cả lái ghe) rơi xuống sông.

Sau vụ tai nạn, 7 người được các ghe cá gần đó cứu vớt còn Nguyễn Văn Thuần (16 tuổi, quê Thái Bình) bị mất tích. Đến 2 giờ sáng 17.9, thi thể của nạn nhân đã được tìm thấy gần vị trí bị nạn.

Xe máy đấu đầu ôtô, nam thanh niên tử vong tại chỗ

0h ngày 17.9, khi đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 12B, thuộc địa phận xóm Vỏ, xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, xe máy mang BKS 28M1-xxx do anh Bùi Văn Công (SN 1999, ngụ xóm Bến, xã Văn Sơn, huyện Lạc Sơn) điều khiển đã bất ngờ tông vào 1 chiếc ôtô chạy ngược chiều. Hậu quả, nam thanh niên điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

TH
TIN LIÊN QUAN

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Hơn 200 lượt phương thức xét tuyển không có thí sinh nhập học

Vân Hà |

PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đánh giá, trong mùa tuyển sinh năm 2022, nhiều phương thức xét tuyển không hiệu quả, không có thí sinh nhập học, gây nhiễu loạn thông tin cho thí sinh.

Tín ngưỡng thuần túy không thu tiền, không bắt ma như "thầy" Cao Anh

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt phóng sự phản ánh việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, ngang nhiên truyền bá mê tín dị đoan, thu hút người dân sa đà vào các dịch vụ tâm linh để trục lợi đang diễn ra tại Linh Quang Điện của doanh nhân Cao Anh (Nam Từ Liêm, Hà Nội), luật sư Nguyễn Hồng Tâm khẳng định: Tất cả các hoạt động tín ngưỡng thuần túy đều không có chuyện thu tiền với mức độ quy mô, chuyên nghiệp đến như vậy.

Xem bói đầu năm: Nhận diện chiêu thao túng tâm lý các con nhang sùng tín

NHÓM PV |

Trong không gian điện thờ tự phong, bằng phong thái “con nhà thánh”, những ông cậu – bà cô hành nghề xem bói, bói toán liên tục đánh vào tâm lý gây tò mò, muốn biết tương lai, vận hạn đã dễ dàng kiểm soát, thao túng người nghe.