Tin tức tai nạn giao thông nóng nhất 24h: Xe khách kéo lê hơn 10m, đôi nam nữ trọng thương

LT |

Cùng Báo Lao Động điểm lại những thông tin tai nạn giao thông nghiêm trọng trong ngày 17.8.2018.

Xe container mất lái lao vào nhà dân

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào lúc 1h30 ngày 17.8. Vào thời điểm trên, xe container mang BKS: 51D -224.83 kéo theo rơ móc mang BKS: 51R-161.82 do lái xe Phạm Văn Phương (trú tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) điều khiển, di chuyển theo hướng từ Bắc vào Nam.

 
 

Khi đi đến địa phận thôn 1 Thanh Tân, xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, chiếc xe bất ngờ mất lái sang bên phải đường, tông vào nhà ông Nguyễn Văn Phiếu và bà Lê Thị Huệ, buôn bán tạp hóa ven đường.

Vụ va chạm khiến tường rào nhà ông Phiếu bị đâm sập, phần mái che ngoài sân bị hư hỏng, nhiều đồ đạc trong nhà bị hư hại. Phần đầu chiếc container bị hư hỏng nặng. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Tông người tử vong, tài xế xe tải vội vàng bỏ trốn 

Vụ tai nạn xảy ra vào tối muộn ngày 16.8. Thời điểm này, tài xế (khoảng 30 tuổi) điều khiển xe tải BKS 70C-070.70 đi trên tỉnh lộ 8 hướng Bình Dương đi TPHCM. Khi vừa đi tới dưới chân cầu Bà Bếp, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM thì va chạm với xe máy mang BKS: 69L1-122.46 do chị Huỳnh Thị D (45 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) điều khiển vừa chạy từ trong đường nhỏ ra.

 
 

Chị D bị bánh xe cán qua người tử vong tại chỗ. Đáng nói, sau tai nạn, chiếc xe tải có ý định bỏ trốn nhưng di chuyển được khoảng 200m thì bị người dân đuổi chặn lại.

Vụ tai nạn làm giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng.

Tự va vào xe khách rồi lăn giữa đường ăn vạ

Theo nhiều người dân chứng kiến, vào khoảng 10h15 ngày 17.8, xe ôtô chở khách đang lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng từ TP HCM về miền Tây. 

Trong khi xe đang đi qua đoạn ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu thành, tỉnh Tiền Giang thì phía trước cùng chiều có một người đàn ông (chưa rõ tên tuổi) đang dẫn xe đạp đi phía trước rồi bất ngờ đẩy chiếc xe đạp của mình vào xe khách.

 
 

Khi xe khách vừa dừng lại, người đàn ông này đi ra trước đầu xe khách nằm xuống. Lúc này, nhiều người đi đường đưa người đàn ông vào bên trong nhưng ông ta tiếp tục đi ra và nằm giữa đường. Vụ việc làm giao thông ùn ứ. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ. 

Xe khách kéo lê hơn 10m, đôi nam nữ trọng thương

Trưa nay (17.8), xe khách loại 29 chỗ 51B-091.68 do tài xế tên Tài điều khiển, chạy trên quốc lộ 1 theo hướng từ cầu vượt Trạm 2 đi cầu Đồng Nai.

 
 

Khi xe đến trước đội CSGT Rạch Chiếc (TPHCM) thì bất ngờ xảy ra va chạm với một thanh niên đang chạy xe máy 72G1-076.34, chở theo cô gái đang rẽ sang đường.

Cú va chạm khiến xe máy bị xe khách cuốn vào gầm và kéo lê đi xa gần 10m. Xe khách chỉ dừng lại khi tông vào thành cầu.

Vụ việc khiến hai người đi xe máy bị thương nặng, giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng.

LT
TIN LIÊN QUAN

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Hơn 200 lượt phương thức xét tuyển không có thí sinh nhập học

Vân Hà |

PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đánh giá, trong mùa tuyển sinh năm 2022, nhiều phương thức xét tuyển không hiệu quả, không có thí sinh nhập học, gây nhiễu loạn thông tin cho thí sinh.

Tín ngưỡng thuần túy không thu tiền, không bắt ma như "thầy" Cao Anh

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt phóng sự phản ánh việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, ngang nhiên truyền bá mê tín dị đoan, thu hút người dân sa đà vào các dịch vụ tâm linh để trục lợi đang diễn ra tại Linh Quang Điện của doanh nhân Cao Anh (Nam Từ Liêm, Hà Nội), luật sư Nguyễn Hồng Tâm khẳng định: Tất cả các hoạt động tín ngưỡng thuần túy đều không có chuyện thu tiền với mức độ quy mô, chuyên nghiệp đến như vậy.

Xem bói đầu năm: Nhận diện chiêu thao túng tâm lý các con nhang sùng tín

NHÓM PV |

Trong không gian điện thờ tự phong, bằng phong thái “con nhà thánh”, những ông cậu – bà cô hành nghề xem bói, bói toán liên tục đánh vào tâm lý gây tò mò, muốn biết tương lai, vận hạn đã dễ dàng kiểm soát, thao túng người nghe.