Tin tức tai nạn giao thông nóng nhất 24h: Xe ben tông trực diện xe 7 chỗ, 5 người trọng thương

LT |

Dưới đây là những tin tức tai nạn giao thông đáng chú ý ngày 7.5.2018.

Xe tải trôi dốc cán chết người phụ nữ đi xe máy

Vào 7h sáng ngày 7.5, ôtô tải BKS 90T-7126 do Nguyễn Bá Thanh (32 tuổi, trú phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) điều khiển chạy hướng từ xã Hương Lộc ra thị trấn Khe Tre. 

Khi đến tỉnh lộ 14C đoạn qua thôn 1 xã Hương Lộc, huyện Nam Đông, Nghệ An, tài xế Thanh điều khiển xe tải này lên dốc thì bị trượt lùi về phía sau, sau đó va chạm với xe máy BKS 75M1-049.93 do chị Hoàng Thị Vân (21 tuổi, trú thôn 1, xã Hương Lộc) điều khiển đi cùng chiều ở phía sau. Cú va chạm khiến xe máy hư hỏng nặng, chị Vân tử vong ngay tại chỗ.

 
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an huyện Nam Đông và Công an xã Hương Lộc có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe máy kẹp 3 đâm xe tải, 2 thanh niên tử vong tại chỗ

Chiều 5.7, thông tin nhanh với PV Báo Giao thông, đại diện Đội TTKS Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận: Chiều cùng ngày trên QL2 đoạn qua ngã 3 Vĩnh Tường (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) xảy ra vụ TNGT giữa xe tải và xe máy khiến 2 thanh niên tử vong, 1 thanh niên bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. 3 thanh niên thương vong cùng di chuyển trên xe máy.

Khoảng 15h30 ngày 5.7, xe tải BKS 88C - 079.49 lưu thông trên QL2 hướng Việt Trì - Vĩnh Yên đến ngã 3 Vĩnh Tường bất ngờ va chạm với xe máy BKS 90 - B1 031.82 "kẹp" 3 thanh niên khiến cả 3 ngã xuống đường.

Cú va chạm mạnh khiến 2 nam thanh niên tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trên sà lan va chạm với tàu hàng Mông Cổ

Ngày 5.7, theo thông tin từ Cảng vụ Hàng hải TPHCM, khoảng 13h35 cùng ngày, thi thể 2 nạn nhân mất tích đã được tìm thấy gần khu vực phương tiện bị chìm và đã được bàn giao cho cơ quan chức năng, người thân. Theo đó, 2 nạn nhân gồm: thuyền trưởng Trần Văn Tặc (56 tuổi) và thuyền viên Phạm Văn Nghĩa (32 tuổi). 

Vụ tai nạn làm sà lan cùng toàn bộ số hàng hóa bị chìm tại luồng hàng hải cách phía bờ Q.2 (TP.HCM) khoảng 95 m. Xem thêm tại đây.

Xe ben tông trực diện xe 7 chỗ, 5 người trọng thương

Khoảng 10h ngày 5.7, trên QL1A  (đoạn qua ngã 3 Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) xảy ra vụ tai nạn giữa xe ben và xe ôtô 7 chỗ khiến 5 người bị thương nặng.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ben mang BKS 98C – 039.08 đang di chuyển trên QL1A theo hướng Hà Nội - Lạng Sơn. Khi đến ngã 3 Yên Trạch, xe ben tông thẳng vào xe ôtô 7 chỗ mang BKS tỉnh Lạng Sơn (trên xe có 5 người) đi theo chiều ngược lại. Sau cú tông mạnh, chiếc xe 7 chỗ bị hất tung, lộn vòng. 

 

Tại hiện trường, hai chiếc xe bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn cũng khiến 5 người ngồi trên chiếc xe 7 chỗ bị thương. Hai trong số 5 người gặp nạn nhập viện với tình trạng nguy kịch.

LT
TIN LIÊN QUAN

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Hơn 200 lượt phương thức xét tuyển không có thí sinh nhập học

Vân Hà |

PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đánh giá, trong mùa tuyển sinh năm 2022, nhiều phương thức xét tuyển không hiệu quả, không có thí sinh nhập học, gây nhiễu loạn thông tin cho thí sinh.

Tín ngưỡng thuần túy không thu tiền, không bắt ma như "thầy" Cao Anh

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt phóng sự phản ánh việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, ngang nhiên truyền bá mê tín dị đoan, thu hút người dân sa đà vào các dịch vụ tâm linh để trục lợi đang diễn ra tại Linh Quang Điện của doanh nhân Cao Anh (Nam Từ Liêm, Hà Nội), luật sư Nguyễn Hồng Tâm khẳng định: Tất cả các hoạt động tín ngưỡng thuần túy đều không có chuyện thu tiền với mức độ quy mô, chuyên nghiệp đến như vậy.

Xem bói đầu năm: Nhận diện chiêu thao túng tâm lý các con nhang sùng tín

NHÓM PV |

Trong không gian điện thờ tự phong, bằng phong thái “con nhà thánh”, những ông cậu – bà cô hành nghề xem bói, bói toán liên tục đánh vào tâm lý gây tò mò, muốn biết tương lai, vận hạn đã dễ dàng kiểm soát, thao túng người nghe.