Tin tức tai nạn giao thông nóng nhất 24h: Truy tìm tài xế xe tải bỏ chạy sau khi tông chết người

LT |

Dưới đây là những tin tức tai nạn giao thông đáng chú ý ngày 23.7.2018.

Nam thanh niên tử vong thương tâm sau va chạm với xe container

Vào khoảng 7h ngày 23.7, trên tỉnh lộ 351 (đoạn chạy qua địa phận thôn Hy Tái, xã Hồng Thái, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe container với xe máy, khiến một nam thanh niên tử vong.

Vào thời điểm trên, xe máy BKS 15AB-008.15 do một nam thanh niên điều khiển, đi trên tỉnh lộ 351 theo hướng Cầu Đen – Cầu Kiến An. Khi đi đến khu vực thôn Hy Tái, xã Hồng Thái thì bất ngờ va chạm với xe container BKS 89C-153.62 kéo theo rơ moóc BKS 15R-043.85 do một người đàn ông điều khiển (chưa xác định danh tính), di chuyển cùng chiều.

 
 Hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến nam thanh niên trên chiếc xe máy ngã xuống đường, bị cuốn vào gầm xe container và bị bánh xe cán tử vong.

Nạn nhân bị tử vong được xác định là anh Trần Văn H. (SN 2000, trú tại thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP. Hải Phòng).

Truy tìm tài xế xe tải bỏ chạy sau khi tông chết người ở Vĩnh Long

Khoảng 22h15 ngày 22.7, anh Trần Trung Trực (27 tuổi, ngụ ấp Mướp Sát, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) đi xe máy BKS 64V1 – 2067 trên quốc lộ 53 (hướng Vĩnh Long về Trà Vinh).

Khi đến đoạn thuộc ấp An Phú A, xã Long An, huyện Long Hồ, anh Trực va chạm với xe tải chạy chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến anh Trực bị thương nặng và đã qua đời sau đó tại bệnh viện. Đáng nói, sau khi gây ra tai nạn, tài xế xe tải đã lái xe rời khỏi hiện trường.

 
 Hiện trường vụ tai nạn.

Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long kêu gọi tài xế xe tải gây tai nạn ra trình diện để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Người phụ nữ đi xe máy bị ôtô tải cán qua người tử vong thương tâm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 ngày 23.7, tại khu vực Long Phú, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong thương tâm.

Theo đó, vào thời điểm trên, một người phụ nữ điều khiển chiếc xe máy nhãn hiệu Wave đang di chuyển trên đường thì bất ngờ va chạm với một chiếc xe ôtô tải chạy cùng chiều. Hậu quả, người phụ nữ này bị bánh xe tải chèn qua người dẫn đến tử vong tại chỗ.

 
 
Theo lãnh đạo UBND xã Hòa Thạch, hiện công an xã Hòa Thạch đang phối hợp với công an huyện Quốc Oai để giải quyết vụ việc. Bước đầu xác định, nạn nhân quê ở xã Đồng Xuân, huyện Quốc Oai.
LT
TIN LIÊN QUAN

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Hơn 200 lượt phương thức xét tuyển không có thí sinh nhập học

Vân Hà |

PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đánh giá, trong mùa tuyển sinh năm 2022, nhiều phương thức xét tuyển không hiệu quả, không có thí sinh nhập học, gây nhiễu loạn thông tin cho thí sinh.

Tín ngưỡng thuần túy không thu tiền, không bắt ma như "thầy" Cao Anh

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt phóng sự phản ánh việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, ngang nhiên truyền bá mê tín dị đoan, thu hút người dân sa đà vào các dịch vụ tâm linh để trục lợi đang diễn ra tại Linh Quang Điện của doanh nhân Cao Anh (Nam Từ Liêm, Hà Nội), luật sư Nguyễn Hồng Tâm khẳng định: Tất cả các hoạt động tín ngưỡng thuần túy đều không có chuyện thu tiền với mức độ quy mô, chuyên nghiệp đến như vậy.

Xem bói đầu năm: Nhận diện chiêu thao túng tâm lý các con nhang sùng tín

NHÓM PV |

Trong không gian điện thờ tự phong, bằng phong thái “con nhà thánh”, những ông cậu – bà cô hành nghề xem bói, bói toán liên tục đánh vào tâm lý gây tò mò, muốn biết tương lai, vận hạn đã dễ dàng kiểm soát, thao túng người nghe.