Tin tức tai nạn giao thông nóng nhất 24h: Tạm giữ hình sự tài xế khiến 8 người thương vong

LT |

Dưới đây là những tin tức tai nạn giao thông đáng chú ý ngày 10.5.2018.

Kinh hãi xe container phóng ngược chiều trên đại lộ Thăng Long

Mới đây, trên các trang mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một chiếc container đi ngược chiều với tốc độ cao trên đường cao tốc.

Những hình ảnh trong đoạn clip được ghi lại vào ngày 9.5, tại đại lộ Thăng Long (Hà Nội). Các phương tiện đi đúng chiều phải dè chừng, thậm chí là nhường đường cho phương tiện vi phạm này. Xem clip tại đây.

Tạm giữ hình sự tài xế gây tai nạn khiến 8 người thương vong

Ngày 10.5, Đại tá Lê Hoài Nam, Trưởng Công an huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với tài xế Võ Thanh Tiển (sinh năm 1989, trú tại xã Phú An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 8 người thương vong xảy ra vào tối 7.5.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 7.5, xe tải biển kiểm soát 81C-042.06 do tài xế Võ Thanh Tiển điều khiển chở sắn tươi và nhiều người trên xe lưu thông theo hướng từ xã Đak Tơ Pang, huyện Kông Chro về trung tâm huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Khi đi đến đoạn dốc cao thuộc địa phận làng Bon (xã Đak Tơ Pang), xe tải bị tụt dốc rồi lật xuống đường. Bước đầu tài xế Tiển khai nhận, trong quá trình điều khiển xe tải chở sắn, khi lên dốc cao tài xế đã gài số không kịp, xử lý kém và hoảng loạn lao ra khỏi xe. Do đó, chiếc xe tụt dốc và lật ra đường làm 8 người thương vong.

Xe bán tải quay đầu, cuốn một người đàn ông vào gầm

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h45, ngày 10.5, trên đường Yersin, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, một người đàn ông điều khiển xe ôtô bán tải Mitsubishi mang BKS 61C - 333.08, chạy trên đường Yersin, hướng từ TP.Thủ Dầu Một về thị xã Tân Uyên.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến trước cổng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương thì tài xế cho xe quay đầu. Lúc này, chiếc xe bất ngờ va chạm với xe máy mang BKS 61B1 - 383.14 do một nam thanh niên (trên 25 tuổi) điều khiển chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến chiếc xe máy và nam thanh niên ngã xuống đường, xe bán tải kéo lê xe máy và nạn nhân từ bên này sang bên kia đường rồi lao lên vỉa hè mới dừng lại.

Va chạm với xe tải, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Vụ việc xảy ra vào 23h ngày 9.5, trên đường Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, TP.HCM.

Thời điểm trên, một nam thanh niên (khoảng 20 tuổi) điều khiển xe máy mang BKS 59D1 - 934.69 lưu thông trên đường Lê Trọng Tấn, hướng từ quận Tân Phú về quận Tân Bình. Khi đến trước số nhà 706 Lê Trọng Tấn thì xảy ra va chạm với xe tải cẩu mang BKS 51C-331.98 lưu thông cùng chiều. Chiếc xe máy cùng nam thanh niên bị cuốn vào gầm xe tải và bị kéo lê nhiều mét trên đường, nam thanh niên tử vong.

LT
TIN LIÊN QUAN

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Hơn 200 lượt phương thức xét tuyển không có thí sinh nhập học

Vân Hà |

PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đánh giá, trong mùa tuyển sinh năm 2022, nhiều phương thức xét tuyển không hiệu quả, không có thí sinh nhập học, gây nhiễu loạn thông tin cho thí sinh.

Tín ngưỡng thuần túy không thu tiền, không bắt ma như "thầy" Cao Anh

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt phóng sự phản ánh việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, ngang nhiên truyền bá mê tín dị đoan, thu hút người dân sa đà vào các dịch vụ tâm linh để trục lợi đang diễn ra tại Linh Quang Điện của doanh nhân Cao Anh (Nam Từ Liêm, Hà Nội), luật sư Nguyễn Hồng Tâm khẳng định: Tất cả các hoạt động tín ngưỡng thuần túy đều không có chuyện thu tiền với mức độ quy mô, chuyên nghiệp đến như vậy.

Xem bói đầu năm: Nhận diện chiêu thao túng tâm lý các con nhang sùng tín

NHÓM PV |

Trong không gian điện thờ tự phong, bằng phong thái “con nhà thánh”, những ông cậu – bà cô hành nghề xem bói, bói toán liên tục đánh vào tâm lý gây tò mò, muốn biết tương lai, vận hạn đã dễ dàng kiểm soát, thao túng người nghe.