Tin tức tai nạn giao thông nóng nhất 24h: Sự thật vụ 2 người bị truy sát, tông cột điện tử vong

LT |

Dưới đây là những tin tức tai nạn giao thông đáng chú ý ngày 19.6.

Sự thật về vụ việc 2 người bị truy sát, tông cột điện tử vong

Khoảng 22h ngày 18.6 tại ngã tư đường Thống Nhất - Wừu (phường Ia Kring, thành phố Pleiku, Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, hai thanh niên tử vong trong tình trạng người bê bết máu, xe hư hỏng nặng. Nhiều người cho rằng đây là nạn nhân của một vụ ẩu đả trước đó tại Bưu điện tỉnh Gia Lai, cách hiện trường vài trăm mét. 

Sáng 19.6, Thượng tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Các nạn nhân cùng sinh năm 2001, ngụ tổ 17, phường Yên Thế (TP Plieku) là Nguyễn Đại Vỹ và Nguyễn Quốc Huy. Thông tin về việc họ chạy trốn cuộc truy sát là không đúng sự thật. Nguyên nhân tai nạn là do chạy xe với tốc độ cao, không làm chủ được tay lái nên đâm vào cột điện, vỡ sọ não, tử vong tại chỗ.

Môtô CSGT va chạm xe tải, nam cảnh sát nguy kịch

Sáng 19.6, nam CSGT thuộc Công an huyện Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) điều khiển môtô làm nhiệm vụ tuần tra trên Quốc lộ 5 theo hướng đi Hải Dương. Khi qua thị trấn Bần Yên Nhân, Mỹ Hào đã va chạm với xe tải chạy cùng chiều. Vụ tai nạn đã khiến người cảnh sát giao thông này ngã xuống đường, bị thương nặng và đang được cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức.

Thanh niên bị xe tải kéo lê 20 mét, tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h cùng ngày 19.6 trên đường Phú Diễn thuộc địa bàn phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ôtô tải mang BKS 29C- 890.05 đang lưu thông từ quốc lộ 32 vào đường Phú Diễn, khi đi đến trước số nhà 44 đã va chạm với xe máy mang BKS 29U1- 310.78. 

      

Cú va chạm khiến thanh niên đi xe máy bị kéo lê 20 mét và tử vong tại chỗ. Bước đầu cơ quan công an xác định nạn nhân là Nguyễn Hoàng Anh (SN 1996, trú tại phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội).

Đối đầu với xe tải, nam thanh niên đi xe máy chết thương tâm

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào trưa nay ở phường Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương khiến một nam thanh niên chết tại chỗ.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h30, xe máy mang BKS 93P2 – 206.31 do một nam thanh niên (khoảng 30 tuổi, chưa rõ danh tính) cầm lái, chạy trên đường Huỳnh Văn Luỹ hướng từ TP Thủ Dầu Một đi thị xã Tân Uyên.

      

Khi chạy đến ngã tư giao nhau với đường Lý Thái Tổ, xe máy tông mạnh vào đầu xe tải mang BKS 61C – 252.30 đang chạy chiều ngược lại. Nam thanh niên chạy xe máy chết tại chỗ.

LT
TIN LIÊN QUAN

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Hơn 200 lượt phương thức xét tuyển không có thí sinh nhập học

Vân Hà |

PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đánh giá, trong mùa tuyển sinh năm 2022, nhiều phương thức xét tuyển không hiệu quả, không có thí sinh nhập học, gây nhiễu loạn thông tin cho thí sinh.

Tín ngưỡng thuần túy không thu tiền, không bắt ma như "thầy" Cao Anh

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt phóng sự phản ánh việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, ngang nhiên truyền bá mê tín dị đoan, thu hút người dân sa đà vào các dịch vụ tâm linh để trục lợi đang diễn ra tại Linh Quang Điện của doanh nhân Cao Anh (Nam Từ Liêm, Hà Nội), luật sư Nguyễn Hồng Tâm khẳng định: Tất cả các hoạt động tín ngưỡng thuần túy đều không có chuyện thu tiền với mức độ quy mô, chuyên nghiệp đến như vậy.

Xem bói đầu năm: Nhận diện chiêu thao túng tâm lý các con nhang sùng tín

NHÓM PV |

Trong không gian điện thờ tự phong, bằng phong thái “con nhà thánh”, những ông cậu – bà cô hành nghề xem bói, bói toán liên tục đánh vào tâm lý gây tò mò, muốn biết tương lai, vận hạn đã dễ dàng kiểm soát, thao túng người nghe.