Tin tức tai nạn giao thông nóng nhất 24h: Người dân phá cửa ôtô cứu 10 người sau tai nạn kinh hoàng

LT |

Dưới đây là những tin tức tai nạn giao thông đáng chú ý ngày 4.6.

Hai ôtô lao xuống vực sâu gần 10 mét sau cú va chạm đối đầu

Khoảng 13h chiều 4.6, trên quốc lộ 20, đoạn qua địa bàn xã Phú Ngọc (huyện Định Quán, Đồng Nai), ôtô 7 chỗ do tài xế Nguyễn Xa (46 tuổi, ngụ H.Thống Nhất, Đồng Nai) điều khiển theo hướng ngã tư Dầu Giây (Đồng Nai) đi Đà Lạt. Khi đến khu vực trên, ôtô 7 chỗ bị xe tải chở gỗ điều do tài xế Nguyễn Cao Đàm điều khiển chạy hướng ngược lại lấn làn, tông trúng. Va chạm làm 2 xe rơi xuống vực gần 10m rồi lật ngửa. Xem thêm tại đây.

Xe máy tông vào gốc cây, 2 người thương vong

Sáng 4.6, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết: Khoảng 3h ngày 4.6, anh Trương Thiết Triệu (18 tuổi) và Lâm Chí Dũng (18 tuổi, cùng quê Sóc Trăng) chở nhau trên xe máy mang BKS 83P2-159.09, chạy trên đường Lê Quang Định, hướng từ đường Nguyễn Thái Sơn ra Phạm Văn Đồng, TP HCM.

 

Khi chạy đến địa bàn phường 1 (quận Gò Vấp), xe máy lao lên vỉa hè, rồi tông vào một gốc cây. Sau đó, xe máy tiếp tục lao về phía trước, tông vào tường của một quán cà phê.

Vụ tai nạn khiến anh Tài chết tại chỗ, anh Triệu bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, xe máy hư hỏng, bể nát hoàn toàn.

Người dân phá cửa ôtô cứu 10 người sau va chạm kinh hoàng

Chiều 4.6, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe ôtô du lịch 16 chỗ BKS 61B - 01307 và ôtô 4 chỗ BKS 51F – 91634.

Theo điều tra ban đầu: Lúc 9h30 cùng ngày, Phạm Thế Dương (44 tuổi, ngụ phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một) điều khiển ôtô du lịch BKS 61B - 013.07 chở khoảng 10 người trên xe, lưu thông trên đường Lê Lai, thuộc phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một. 

Đến đoạn đường thuộc KP3, phường Hòa Phú thì bất ngờ bị ôtô BKS 51F - 916.34 do NieBo (38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) điều khiển lưu thông cùng chiều với tốc độ cao, tông trực diện phía sau. 

Cú va chạm mạnh khiến xe du lịch bị hất văng xa, nhào lộn nhiều vòng, nằm chắn giữa đường. Ngay sau đó, người dân nhanh chóng đến phá cửa giải cứu các nạn nhân.

Xe giường nằm chở 46 người xoay 180 độ, lật nhào trên quốc lộ

Khoảng 0h ngày 4.6, xe khách giường nằm BKS 37B - 009.30 do tài xế Đậu Thế Đào (trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển, lưu thông trên QL1 theo hướng Nam - Bắc. Khi đến ngã 3 Long Hưng (xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, Quảng Trị), chiếc xe bất ngờ xoay 180 độ, rồi lật nhào khiến phần xe bên trái hư hỏng nặng.

 

Tài xế Đào cho biết, khi đến ngã 3 Long Hưng, tài xế này nhấp phanh nhưng phanh bị dính khiến xe xoay 180 độ rồi lật nhào.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, có 46 người trên xe, nhưng may mắn không xảy ra thương vong.

Tại hiện trường, kính phía sau xe khách bị vỡ, đặc biệt phần kính xe lật nhào xuống đường hư hỏng toàn bộ.

LT
TIN LIÊN QUAN

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Hơn 200 lượt phương thức xét tuyển không có thí sinh nhập học

Vân Hà |

PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đánh giá, trong mùa tuyển sinh năm 2022, nhiều phương thức xét tuyển không hiệu quả, không có thí sinh nhập học, gây nhiễu loạn thông tin cho thí sinh.

Tín ngưỡng thuần túy không thu tiền, không bắt ma như "thầy" Cao Anh

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt phóng sự phản ánh việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, ngang nhiên truyền bá mê tín dị đoan, thu hút người dân sa đà vào các dịch vụ tâm linh để trục lợi đang diễn ra tại Linh Quang Điện của doanh nhân Cao Anh (Nam Từ Liêm, Hà Nội), luật sư Nguyễn Hồng Tâm khẳng định: Tất cả các hoạt động tín ngưỡng thuần túy đều không có chuyện thu tiền với mức độ quy mô, chuyên nghiệp đến như vậy.

Xem bói đầu năm: Nhận diện chiêu thao túng tâm lý các con nhang sùng tín

NHÓM PV |

Trong không gian điện thờ tự phong, bằng phong thái “con nhà thánh”, những ông cậu – bà cô hành nghề xem bói, bói toán liên tục đánh vào tâm lý gây tò mò, muốn biết tương lai, vận hạn đã dễ dàng kiểm soát, thao túng người nghe.