Tin tức tai nạn giao thông nóng nhất 24h: Nam thanh niên lao ra trước đầu ôtô...xin được chết

LT |

Dưới đây là những tin tức tai nạn giao thông đáng chú ý ngày 23.6.2018.


Nam thanh niên bất ngờ lao ra trước đầu xe ôtô

Mạng xã hội Việt Nam đang lan truyền đoạn clip: Một nam thanh niên đứng giữa đường lớn, liên tục chạy lại trước đầu các xe ôtô đang di chuyển để mong tài xế... đâm vào mình. 

     

Người đăng tải cho biết: Vụ việc xảy ra vào sớm 23.6, tại đoạn đường Nguyễn Ái Quốc, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Thanh niên đứng giữa đường lớn đợi các xe ôtô chạy tới là lao ra trước đầu xe và xin được chết. 

Hành vi của nam thanh niên khiến nhiều người điều khiển phương tiện qua đoạn đường giật mình. Cư dân mạng cho rằng, đây là hành động quá nguy hiểm.

Va chạm tàu hỏa, thanh niên 9x bị cán tử vong

Ngày 23.6, ông Trần Đức Giang - Trưởng Công an xã Văn Tự (huyện Thường Tín, Hà Nội) xác nhận, trên địa bàn đã xảy ra vụ va chạm tàu hỏa với xe máy nghiêm trọng, khiến một nam thanh niên tử vong.

      

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều tối 22.6. Khi đó anh Hoàng Thanh H. (SN 1990, quê ở Yên Bái) điều khiển xe máy Air Blade khi đến đường ngang phố Nguộn (xã Văn Tự, huyện Thường Tín), do thiếu quan sát nên đã va phải tàu hỏa đang di chuyển theo hướng Phủ Lý - Hà Nội. Tai nạn với tàu hỏa khiến anh H. bị tàu cuốn vào gầm, tử vong tại chỗ.

2 ôtô tông nhau trên đường dẫn cao tốc, nhiều người thoát chết

Vào khoảng 13h30 ngày 23.6, xe ôtô loại 7 chỗ ngồi mang BKS 71A-022.13, chưa rõ họ tên tài xế điều khiển, chở theo 4 hành khách đang lưu thông trên đường dẫn cao tốc TPHCM – Trung Lương, hướng đi từ ngã tư Lương Phú vào vòng xoay cao tốc.

Khi xe đang đi qua địa bàn ấp Thân Bình, xã Thân Cửu nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì từ phía sau, xe ôtô tải chưa rõ BKS vượt lên. Tài xế xe 71A-022.13 đánh lái né xe tải, nên đã tông vào phần đuôi của xe 7 chỗ ngồi mang BKS 51A-307.67 do tài xế Lê Hoàng Vũ (SN 1977, ngụ TPHCM) điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh khiến 2 chiếc xe đều bị hư hỏng, may mắn nhiều người thoát chết sau vụ tai nạn.

Xe ôtô 7 chỗ lật nghiêng trước hồ Than Thở

Vào khoảng 10h ngày 23.6, chiếc xe ôtô 7 chỗ mang BKS 49A- 168.57 ( do một nữ tài xế điều khiển) lưu thông hướng từ ngã 4 Phan Chu Trinh đi Làng hoa Thái Phiên, Đà Lạt, Lâm Đồng. Khi xe chạy đến khúc cua hồ Than Thở thì gặp ổ gà lớn, tài xế xe này đã đánh lái bất ngờ nên lao vào lan can hồ rồi lật nghiêng.

      

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 4 người, may mắn không ai thương vong. Tại hiện trường, phần đầu xe ôtô bị hư hỏng nặng, khoảng 3m lan can bị tông gãy.


LT
TIN LIÊN QUAN

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Hơn 200 lượt phương thức xét tuyển không có thí sinh nhập học

Vân Hà |

PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đánh giá, trong mùa tuyển sinh năm 2022, nhiều phương thức xét tuyển không hiệu quả, không có thí sinh nhập học, gây nhiễu loạn thông tin cho thí sinh.

Tín ngưỡng thuần túy không thu tiền, không bắt ma như "thầy" Cao Anh

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt phóng sự phản ánh việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, ngang nhiên truyền bá mê tín dị đoan, thu hút người dân sa đà vào các dịch vụ tâm linh để trục lợi đang diễn ra tại Linh Quang Điện của doanh nhân Cao Anh (Nam Từ Liêm, Hà Nội), luật sư Nguyễn Hồng Tâm khẳng định: Tất cả các hoạt động tín ngưỡng thuần túy đều không có chuyện thu tiền với mức độ quy mô, chuyên nghiệp đến như vậy.

Xem bói đầu năm: Nhận diện chiêu thao túng tâm lý các con nhang sùng tín

NHÓM PV |

Trong không gian điện thờ tự phong, bằng phong thái “con nhà thánh”, những ông cậu – bà cô hành nghề xem bói, bói toán liên tục đánh vào tâm lý gây tò mò, muốn biết tương lai, vận hạn đã dễ dàng kiểm soát, thao túng người nghe.