Tiêu chuẩn nào để TPHCM trở thành thành phố đáng sống?

Anh Nhàn - Anh Tú |

Không nên xây dựng thành phố chỉ đáng sống cho một số người có khả năng kinh tế, nhưng “khó sống” đối với đa số người dân. Phải đặt nặng hiệu quả cải thiện đời sống như thủ tục hành chính qua mạng, quản lý giao thông tự động, quản lý và cảnh báo chống ngập...

Ngày 6.4, tại buổi gặp mặt giữa lãnh đạo TPHCM, các chuyên gia về quy hoạch đô thị đã hiến kế với lãnh đạo thành phố về phát triển các đô thị thông minh giúp TPHCM trở thành một thành phố đáng sống.

Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn trình bày hiến kế xây dựng đô thị thông minh tại TPHCM. Ảnh: Anh Tú
Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn trình bày hiến kế xây dựng đô thị thông minh tại TPHCM. Ảnh: Anh Tú

Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn - cho hay: “Thực tế, không nên xây dựng thành phố chỉ đáng sống cho một số người có khả năng kinh tế, nhưng “khó sống” đối với đa số người dân. Giá trị đó sẽ được thể hiện qua: Một hệ thống giao thông công cộng hiệu quả mà không cần sử dụng giao thông cá nhân.

Xây dựng một hệ thống y tế, giáo dục và các lợi ích hạ tầng xã hội khác đạt tiêu chuẩn quốc tế. Giáo dục cấp phổ thông và tiêu chuẩn chăm sóc y tế cơ bản phải được miễn phí cho người dân.

Một thành phố của cơ hội phát triển con người và xã hội, trong đó mọi tầng lớp người dân và gia đình đều tìm thấy cơ hội bình đẳng trong cuộc sống và phát triển tương lai của mình theo khả năng.

Đồng thời, không chú trọng khía cạnh hào nhoáng của các thiết bị thông minh tốn kém mà cần đặt nặng hiệu quả cải thiện đời sống, như thủ tục hành chính qua mạng, quản lý giao thông tự động, quản lý và cảnh báo chống ngập.

Nên khuyến khích những người nước ngoài sống và làm việc tại thành phố tập trung thành nhiều khu phố cộng đồng đa dạng, như phố Pháp, phố Hoa, phố Hàn, phố Nhật, phố Mỹ.  Cùng với đó, phải xây dựng môi trường sống tốt, để sau này không phải trả giá quá đắt cho việc sửa chữa sai lầm”.

Ông Danny Võ Thành Đăng - kiều bào Singapore đề nghị TPHCM phải “thoát” khỏi hình ảnh chạy theo các thành phố khác như Bangkok, Singapore, mà tạo giá trị riêng cho mình.

“Bằng 3 giá trị cốt lõi theo 3 chữ T: Thân thiện, tử tế và tích cực. Người TPHCM thân thiện đón nhận, nở nhiều nụ cười hơn với người xung quanh; luôn tử tế, giúp đỡ, hỗ trợ nhau, tương thân tương ái; suy nghĩ, sống, chia sẻ tích cực. Như vậy, TPHCM sẽ tạo ra giá trị cho riêng mình”.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Thiện Nhân – Bí thư Thành ủy TPHCM - cho hay, thành phố đã chọn ra khu vực phía Đông gồm quận 2, 9, Thủ Đức để xây dựng đô thị sáng tạo và chủ động liên kết với các đối tác nước ngoài.

“Bây giờ đóng cửa là… thua. Đợi đối tác nước ngoài đến cũng không được, mà TPHCM phải chủ động cùng liên kết, cùng làm. Chẳng hạn, TPHCM đã có dự án hợp tác với đối tác ở Italia về du lịch thông minh: Du khách đến TPHCM có thể chụp ảnh bất cứ tòa nhà nào, các thông số cụ thể về tòa nhà đó tự động hiện lên, phục vụ du khách; các thông tin khác cũng vậy, du khách cần tìm kiếm gì là có ngay, TPHCM tương tác tốt hơn với du khách” – ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Anh Nhàn - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Phó BQL metro về nước sau nhiều tháng đi nước ngoài không phép

M.Q |

Phó Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM Hoàng Như Cương đi nước ngoài từ đầu tháng 12.2018 khi chưa được cấp có thẩm quyền TPHCM cho phép, hiện ông đã trở về nước và đến nơi làm việc.

TPHCM sẽ đấu thầu công khai, minh bạch các dự án trí tuệ nhân tạo

Anh Nhàn |

Nhiều ý kiến cho rằng việc đấu thầu các dự án về trí tuệ nhân tạo (AI) cần được thực hiện công khai, minh bạch và việc thực hiện đánh giá đơn vị trúng thầu không nên phụ thuộc vào tên tuổi, danh tiếng hay sức ảnh hưởng của các nhân tố tham gia dự án.

Bí thư TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thị sát công trường metro số 1

M.Q |

Ngày 13.3, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân có chuyến khảo sát thực tế dự án metro số 1 và làm việc với Ban Quản lý đường sắt đô thị về triển khai các dự án metro trên địa bàn TPHCM.

TPHCM kiến nghị Chính phủ ứng 2.158 tỉ trả nợ tuyến metro số 1

MINH QUÂN |

UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiến nghị cho tạm ứng từ ngân sách Trung ương hơn 2.158 tỉ đồng để thanh toán nợ đọng cho các nhà thầu nước ngoài thi công tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

TPHCM: Phó BQL metro về nước sau nhiều tháng đi nước ngoài không phép

M.Q |

Phó Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM Hoàng Như Cương đi nước ngoài từ đầu tháng 12.2018 khi chưa được cấp có thẩm quyền TPHCM cho phép, hiện ông đã trở về nước và đến nơi làm việc.

TPHCM sẽ đấu thầu công khai, minh bạch các dự án trí tuệ nhân tạo

Anh Nhàn |

Nhiều ý kiến cho rằng việc đấu thầu các dự án về trí tuệ nhân tạo (AI) cần được thực hiện công khai, minh bạch và việc thực hiện đánh giá đơn vị trúng thầu không nên phụ thuộc vào tên tuổi, danh tiếng hay sức ảnh hưởng của các nhân tố tham gia dự án.

Bí thư TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thị sát công trường metro số 1

M.Q |

Ngày 13.3, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân có chuyến khảo sát thực tế dự án metro số 1 và làm việc với Ban Quản lý đường sắt đô thị về triển khai các dự án metro trên địa bàn TPHCM.

TPHCM kiến nghị Chính phủ ứng 2.158 tỉ trả nợ tuyến metro số 1

MINH QUÂN |

UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiến nghị cho tạm ứng từ ngân sách Trung ương hơn 2.158 tỉ đồng để thanh toán nợ đọng cho các nhà thầu nước ngoài thi công tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).