Trên công trường Vành đai 4, đoạn qua huyện Đan Phượng (Hà Nội) những ngày đầu tháng 5.2024, phóng viên Lao Động ghi nhận không khí rộn ràng, nhộn nhịp khí thế lao động với hàng chục mũi thi công đang gấp rút triển khai phần việc được giao.
Công trường gần như không có ngày im tiếng máy, mặt bằng giao đến đâu, nhà thầu chuẩn bị máy móc và kỹ sư, công nhân làm đến đó.
Trên công trường, các kỹ sư, công nhân đều nắm rõ được kế hoạch cũng như những mốc thời gian hoàn thành các phần việc do nhà thầu triển khai.
"Chúng tôi chia ca để làm việc, dù phải làm dưới thời tiết nắng nóng hay tăng ca vào ban đêm, nhưng trên tinh thần đảm bảo tiến độ, mọi người đều rất nỗ lực thực hiện nhiệm vụ" - công nhân Lê Văn Mạnh (quê Yên Bái) nói.
Ông Nguyễn Hoàng Hải, Chỉ huy trưởng gói thầu xây lắp số 9 dự án Vành đai 4 cho hay, gói thầu số 9 dài 23km đi qua 2 huyện là Đan Phượng và Hoài Đức (Hà Nội).
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu đang duy trì 23 mũi thi công các hạng mục đường, cầu và xử lý đất yếu.
"Đơn vị đang đáp ứng tốt tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư. Để đạt được tiến độ đề ra, đơn vị huy động hơn 200 máy móc cùng với 300 cán bộ, công nhân thi công 3 ca liên tục mỗi ngày" - ông Hải cho hay.
Cũng theo ông Hải, bên cạnh những thuận lợi, hiện dự án còn một số tồn tại, vướng mắc về mặt bằng.
Mặc dù các địa phương đều cam kết hết quý I/2024 phải bàn giao toàn bộ mặt bằng cho dự án, song đến nay, cả 2 huyện Hoài Đức và Đan Phượng mới bàn giao phần diện tích đất nông nghiệp. Phần đất thổ cư chưa bàn giao mặt bằng kịp thời.
“Hiện nhà thầu đang phối hợp toàn diện với chủ đầu tư và chính quyền địa phương để sớm có mặt bằng thi công, đảm bảo tiến độ của dự án” - ông Hải nói.
Dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô dài 112km, đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Điểm đầu dự án tại điểm nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai, điểm cuối nối cao tốc Nội Bài - Hạ Long. Tổng mức đầu tư hơn 85.000 tỉ đồng.
Theo Cục Thống kê TP Hà Nội, đến cuối tháng 4.2024, dự án đang được các địa phương tích cực triển khai, bàn giao mặt bằng để thi công, bảo đảm tiến độ đã đề ra.
Đến thời điểm này, tổng vốn đã đầu tư cho dự án khoảng 12.600 tỉ đồng, tiến độ thi công xây lắp đạt 8,9%.
Còn theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, đến nay, dự án đã phê duyệt và thu hồi đất được 763,86/791,21ha, đạt 96,54%, còn lại 27,35ha. Các địa phương đã thi công xây dựng 13/13 khu tái định cư.
Hiện nay, dự án đang được tổ chức triển khai đồng loạt 32 mũi thi công Dự án thành phần 2.1 đường song hành. Toàn tuyến đường song hành dự kiến hoàn thành trong năm 2025.
Cùng với đó, Ban đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để phấn đấu khởi công dự án thành phần 3 đường cao tốc (dự án PPP) vào đầu quý IV/2024, cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào sử dụng năm 2027.
Việc hoàn thiện Vành đai 4 Vùng Thủ đô sẽ góp phần giải tỏa ách tắc giao thông, kết nối giữa các tỉnh và tạo không gian phát triển mới cho cả vùng Thủ đô, trong đó có Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh.