Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị định 100

Ái Vân |

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý II năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Triển khai thực hiện Năm an toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”;

Theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chỉ đạo thực hiện các giải pháp hiệu quả để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch COVID-19;

Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Bộ Giao thông vận tải tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đề án về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tập trung xây dựng Luật giao thông đường bộ (sửa đổi); chủ trì xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050, đảm bảo tiến độ và chất lượng, cập nhật đầy đủ những cam kết quốc tế về bảo đảm an toàn giao thông mà Việt Nam đã tham gia; khẩn trương trình Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định số 132/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa.

Tập trung chỉ đạo bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm như tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, sửa chữa đường cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất…; ưu tiên xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông trên đường bộ và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt; xây dựng phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa trong mùa mưa lũ.

Triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bảo đảm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với hành khách, người lao động và cộng đồng.

Chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm hoạt động kinh doanh vận tải an toàn, thông suốt, hiệu quả trong điều kiện dịch bệnh COVID-19.

Quý I năm 2020, tình hình trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương (số vụ giảm 13,92%, số người chết giảm 13,96%, số người bị thương giảm 18,21%); năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải đường bộ, đường sắt và hàng không cơ bản đã đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Tháo “chông” trên đường Vành đai 3 trên cao để đảm bảo an toàn giao thông

CAO NGUYÊN - ĐẶNG TIẾN |

Ở đường Vành đai 3 trên cao xuất hiện một vài đinh nổi lổm chổm gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông. Đại diện Sở Giao thông Hà Nội cho biết đã gia công nhiều, nhưng ban đêm các xe có trọng tải lớn cứ chạy với tốc độ 80 – 90 km/h khiến mối hàn bị rời ra. Tối 24.3, đơn vị thi công đã kịp thời khắc phục.

Sẽ dừng thi công nếu không bảo đảm an toàn giao thông trên đường vành đai 3

Minh Hạnh |

Liên quan đến việc thi công sửa chữa, thay thế các khe co giãn trên đường Vành đai 3 trên cao, đoạn từ cầu Dậu đến cầu Mai Dịch (Hà Nội) nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội (Sở GTVT) cho biết, đã yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương chỉnh sửa biện pháp thi công phù hợp thì mới cho tiếp tục thi công.

Ảnh đẹp: Cảnh sát giao thông xúc bỏ bùn trên đường, giữ an toàn giao thông

Quách Du |

Một chiếc xe tải chở bùn đất rơi vãi tứ tung trên đường, ngay sau đó, nhiều cảnh sát giao thông đã xúm tay lại, xúc đống bùn đất, nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tháo “chông” trên đường Vành đai 3 trên cao để đảm bảo an toàn giao thông

CAO NGUYÊN - ĐẶNG TIẾN |

Ở đường Vành đai 3 trên cao xuất hiện một vài đinh nổi lổm chổm gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông. Đại diện Sở Giao thông Hà Nội cho biết đã gia công nhiều, nhưng ban đêm các xe có trọng tải lớn cứ chạy với tốc độ 80 – 90 km/h khiến mối hàn bị rời ra. Tối 24.3, đơn vị thi công đã kịp thời khắc phục.

Sẽ dừng thi công nếu không bảo đảm an toàn giao thông trên đường vành đai 3

Minh Hạnh |

Liên quan đến việc thi công sửa chữa, thay thế các khe co giãn trên đường Vành đai 3 trên cao, đoạn từ cầu Dậu đến cầu Mai Dịch (Hà Nội) nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội (Sở GTVT) cho biết, đã yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương chỉnh sửa biện pháp thi công phù hợp thì mới cho tiếp tục thi công.

Ảnh đẹp: Cảnh sát giao thông xúc bỏ bùn trên đường, giữ an toàn giao thông

Quách Du |

Một chiếc xe tải chở bùn đất rơi vãi tứ tung trên đường, ngay sau đó, nhiều cảnh sát giao thông đã xúm tay lại, xúc đống bùn đất, nhằm đảm bảo an toàn giao thông.