Thủ tướng yêu cầu giải ngân sớm 17.000 tỉ cho dự án sân bay Long Thành

Ái Vân |

Sáng 8.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc làm việc trực tuyến với tỉnh Đồng Nai về tình hình kinh tế - xã hội, trong đó có công tác giải phóng mặt bằng Dự án sân bay Long Thành.

Liên quan tới vấn đề giải phóng mặt bằng cho dự án sân bay Long Thành, theo báo cáo của tỉnh Đồng Nai, đến nay tỉnh đã hoàn thành giải phóng 99% mặt bằng các khu tái định cư. Còn đối với khu vực xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành với diện tích 5.000ha, đến nay đang tiến hành.

Tỉnh cho biết đến quý 2.2021 có thể bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Trong số vốn giải phóng mặt bằng tỉnh được Trung ương giao đến nay là 17.057, nhưng mới giải ngân được trên 1.700 tỉ đồng. Lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ giải ngân số vốn này trong năm 2020.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là Đồng Nai cần chuẩn bị cho sức bật mới khi dịch COVID-19 sẽ cơ bản giảm trong thời gian tới, “còn nếu chưa giảm thì phải tập trung phòng chống dịch bệnh cho nhân dân”, để xứng đáng khu vực kinh tế năng động, trọng điểm của cả nước, là tỉnh phát triển mạnh của Việt Nam.

Đây là bài toán cho Đồng Nai trong năm nay, nhất là trong quý II, quý III sắp tới. Thủ tướng yêu cầu tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 15, 16.

Về dự án giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành, Thủ tướng cho rằng còn chậm; đề nghị tỉnh phải tập trung cho công tác này, mục tiêu là cố gắng giải ngân số vốn hơn 17.000 tỉ đồng trong năm nay.

Đây là số vốn lớn, cần tập trung sức lực, trí tuệ để làm tốt, góp phần xây dựng công trình quốc gia tầm cỡ, trước hết là việc giải phóng mặt bằng để tiến hành thi công nhằm hoàn thành sân bay vào năm 2025 như Nghị quyết của Đảng, Quốc hội nêu.

Thủ tướng lưu ý tỉnh phải làm tốt khâu áp giá đền bù, xây dựng các khu tái định cư, đặc biệt là xây dựng hạ tầng xã hội. Cần thực hiện bài bản, kịp thời hơn. Việc xây dựng khu tái định cư là cấp thiết, cần tính toán để triển khai sớm nhất. Phải tiến hành sớm các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản.

Các bộ, ngành phải bắt tay vào hỗ trợ cho Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ, giải ngân hết số vốn, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, chất lượng dự án, đồng thời vận động, hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật để người dân ủng hộ, giao mặt bằng cho thi công.

Về phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng biểu dương nỗ lực của Đồng Nai. Đối với ca dương tính đầu tiên, Thủ tướng yêu cầu tỉnh tập trung khoanh vùng, truy vết, không để lây lan ra cộng đồng.

Với kiến nghị của Đồng Nai về dự án giao thông kết nối, Thủ tướng nhấn mạnh đây là các dự án rất quan trọng, then chốt cho Đồng Nai phát triển và bày tỏ ủng hộ sự kết nối các công trình ở Đồng Nai.

Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ chủ trì cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là Bộ Giao thông vận tải, xem xét cụ thể từng dự án, báo cáo Thủ tướng.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Khu vực ưu tiên thu hồi 1.810ha dự án sân bay Long Thành: Chờ giá đền bù

HÀ ANH CHIẾN |

Thời điểm để khởi công dự án sân bay Long Thành theo hạn định chỉ còn chưa tới 1 năm. Tuy nhiên, ngay tại khu vực ưu tiên thu hồi 1.180ha/5.000ha toàn dự án đến nay cũng mới chỉ hoàn thành việc kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất. Còn việc áp giá và tiến hành bồi thường cho người dân thì vẫn còn phải chờ tiếp. Trong khi đó, ngày 19.2, theo ghi nhận của phóng viên, người dân vùng lõi dự án vẫn còn nhiều băn khoăn, lo lắng.

Dự án sân bay Long Thành: Việc thu hồi 1.810ha đất đã sắp hoàn thành

HÀ ANH CHIẾN |

Thời hạn dự kiến khởi công xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (Sân bay Long Thành) chỉ còn chưa đầy 1 năm. Do đó, năm 2020, Đồng Nai sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng cho diện tích khoảng 5.000ha phục vụ xây dựng sân bay Long Thành và tiến hành tái định cư, giải quyết việc làm, ổn định đời sống cho hàng ngàn hộ dân nằm trong vùng dự án.

Cần sớm hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi Sân bay Long Thành

Phạm Đông |

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 07/NQ-CP về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khu vực ưu tiên thu hồi 1.810ha dự án sân bay Long Thành: Chờ giá đền bù

HÀ ANH CHIẾN |

Thời điểm để khởi công dự án sân bay Long Thành theo hạn định chỉ còn chưa tới 1 năm. Tuy nhiên, ngay tại khu vực ưu tiên thu hồi 1.180ha/5.000ha toàn dự án đến nay cũng mới chỉ hoàn thành việc kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất. Còn việc áp giá và tiến hành bồi thường cho người dân thì vẫn còn phải chờ tiếp. Trong khi đó, ngày 19.2, theo ghi nhận của phóng viên, người dân vùng lõi dự án vẫn còn nhiều băn khoăn, lo lắng.

Dự án sân bay Long Thành: Việc thu hồi 1.810ha đất đã sắp hoàn thành

HÀ ANH CHIẾN |

Thời hạn dự kiến khởi công xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (Sân bay Long Thành) chỉ còn chưa đầy 1 năm. Do đó, năm 2020, Đồng Nai sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng cho diện tích khoảng 5.000ha phục vụ xây dựng sân bay Long Thành và tiến hành tái định cư, giải quyết việc làm, ổn định đời sống cho hàng ngàn hộ dân nằm trong vùng dự án.

Cần sớm hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi Sân bay Long Thành

Phạm Đông |

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 07/NQ-CP về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.