Thủ tướng chỉ đạo giải quyết kinh phí cho công ty vận hành tuyến metro số 1

MINH QUÂN |

TPHCM - Trước việc công ty vận hành tuyến metro số 1 hết tiền, nguy cơ gián đoạn hoạt động, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo giải quyết kinh phí cho công ty này trong tháng 8.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với TPHCM về tình hình kinh tế-xã hội tháng 7, 7 tháng đầu năm và một số dự án trọng điểm của thành phố, vào sáng ngày 27.7.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với TPHCM.  Ảnh: TTBC
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với TPHCM. Ảnh: TTBC

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã kiến nghị với Thủ tướng Phạm Minh Chính giải quyết vướng mắc về vốn cho Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) - đơn vị vận hành tuyến metro số 1.

Theo đó, HURC1 trực thuộc UBND TPHCM, 100% vốn nhà nước. Năm 2015, công ty thành lập và được cấp vốn điều lệ 14 tỉ đồng mua sắm trang thiết bị văn phòng, kinh phí hoạt động chưa được cấp.

Sau 7 năm, HURC1 hiện vẫn chưa có nguồn thu do metro số 1 chưa hoàn thành, đưa vào khai thác. Công ty đã tạm ứng sử dụng vốn điều lệ ban đầu được cấp là 14 tỉ đồng để hoạt động. Từ tháng 8.2021, HURC1 không còn bất cứ nguồn kinh phí nào để hoạt động, lương và khoản bảo hiểm cho người lao động liên tục trong nhiều tháng không được chi trả.

Cuối năm 2021, UBND TPHCM kiến nghị Thủ tướng Phạm Minh Chính chấp thuận cho sử dụng ngân sách địa phương bố trí kinh phí cho công ty HURC1. Sau đó, Văn phòng Chính phủ đã đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, nghiên cứu. Tuy nhiên, do hai bộ này hướng dẫn khác nhau nên hiện TPHCM chưa giải quyết được kinh phí cho công ty này.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi.  Ảnh: TTBC
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi. Ảnh: TTBC

Theo ông Phan Văn Mãi, hiện tuyến metro số 1 đã hoàn thành được 91% tổng khối lượng, một số gói thầu như CP1b đã hoàn thành hơn 99,5%. Trong đó, HURC1 là lực lượng nòng cốt, cần duy trì ổn định, có đủ nguồn lực tài chính để tuyển dụng, cung cấp nhân sự cho dự án đào tạo, chuyển giao công nghệ trong bối cảnh dự án chạy nước rút đưa vào khai thác cuối năm sau.

Do đó, TPHCM tiếp tục kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cho thành phố trước mắt được hỗ trợ tạm ứng kinh phí hoạt động cho công ty trong thời gian nghiên cứu tổ chức thực hiện hướng dẫn của các Bộ. Công ty có nghĩa vụ hoàn ứng dần tạm ứng khi tuyến 1 hoàn thành, đi vào khai thác thương mại.

Về việc này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng vốn điều lệ của công ty HURC1 khi thành lập chỉ có 14 tỉ đồng là quá ít dẫn đến không đủ vốn trong quá trình hoạt động.

sss
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.  Ảnh: TTBC

Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, theo các quy định liên quan thì có quy trình để bổ sung vốn điều lệ cho công ty này. Bộ Tài chính sẽ phối hợp với UBND TPHCM thực hiện quy trình bổ sung vốn cho công ty theo quy định.

"Bộ Tài chính đồng tình để TPHCM ứng vốn cho công ty hoạt động. Sau này được bổ sung vốn điều lệ thì công ty sẽ trả lại cho ngân sách nhà nước" - ông Chi nói.

Trả lời câu hỏi của Thủ tướng khi nào việc này xong, ông Nguyễn Đức Chi nói trong vòng 1 tháng phối hợp với TPHCM giải quyết xong. Thủ tướng chỉ đạo phải giải quyết kinh phí cho công ty HURC1 trong tháng 8.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, do tuyến metro số 1 chưa đưa vào vận hành, khai thác nên công ty HURC1 không đáp ứng được các quy định về đầu tư bổ sung vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP (không đáp ứng quy định về kết quả xếp loại doanh nghiệp của 3 năm liền kề trước năm xác định bổ sung vốn điều lệ đạt từ loại B trở lên). Do đó, ông Phương cho rằng cần có Nghị quyết của Chính phủ để gỡ vướng vấn đề này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Kế hoạch – Đầu tư và TPHCM trình Nghị quyết tại phiên họp giữa tháng 8 để giải quyết khó khăn cho công ty HURC1.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát 2 nhà ga ngầm tuyến metro số 1

MINH QUÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Sáng 27.7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thị sát nhà ga ngầm Bến Thành và ga Ba Son thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Công ty vận hành metro số 1 "cầu cứu" Chính phủ vì hết tiền hoạt động

MINH QUÂN |

TPHCM - Sau gần một năm hết kinh phí, công ty vận hành metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) kiến nghị Chính phủ cho TPHCM tạm ứng ngân sách cho công ty này duy trì hoạt động.

Tháo "nút thắt" để tuyến metro số 1 về đích cuối năm 2023

MINH QUÂN |

TPHCM - Nhập khẩu thành công 17 đoàn tàu và ký phụ lục hợp đồng số 19 để khôi phục đào tạo lái tàu là những bước tiến mới của tuyến metro số 1 để “về đích” cuối năm 2023.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát 2 nhà ga ngầm tuyến metro số 1

MINH QUÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Sáng 27.7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thị sát nhà ga ngầm Bến Thành và ga Ba Son thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Công ty vận hành metro số 1 "cầu cứu" Chính phủ vì hết tiền hoạt động

MINH QUÂN |

TPHCM - Sau gần một năm hết kinh phí, công ty vận hành metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) kiến nghị Chính phủ cho TPHCM tạm ứng ngân sách cho công ty này duy trì hoạt động.

Tháo "nút thắt" để tuyến metro số 1 về đích cuối năm 2023

MINH QUÂN |

TPHCM - Nhập khẩu thành công 17 đoàn tàu và ký phụ lục hợp đồng số 19 để khôi phục đào tạo lái tàu là những bước tiến mới của tuyến metro số 1 để “về đích” cuối năm 2023.