Thu hồi nhiều thẻ "luồng xanh" do vi phạm phòng chống dịch COVID-19

Phan Tuấn |

Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Lâm Đồng vừa thu hồi 28 thẻ QR Code “luồng xanh” do tài xế khai báo không trung thực, vi phạm các quy định phòng chống dịch COVID-19.

Sáng 9.8, ông Trương Văn Huấn - Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng - cho biết, đơn vị đã phối hợp với các địa phương lập biên bản vi phạm hành chính, thu hồi 28 phù hiệu và thẻ QR Code “luồng xanh”.

Nguyên nhân, do các phương tiện không chấp hành quy định phòng chống dịch và khai báo không trung thực. Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo siết chặt quản lý lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hóa đường dài trong phòng chống dịch.

Sau đó, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng đã thành lập tổ công tác hậu kiểm tính chính xác về thông tin mà các phương tiện đã kê khai khi đăng ký thẻ QR Code "luồng xanh" và việc chấp hành quy định phòng chống COVID-19.

Kết quả xác minh, mỗi ngày có khoảng 1.222 lượt phương tiện ra vào các điểm tập kết hàng hóa trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng. Về cơ bản, các phương tiện đã chấp hành các yêu cầu phòng chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, một số phương tiện các địa phương khác về Lâm Đồng chưa thật sự nghiêm túc giao hàng tại một vị trí, vẫn còn giao hàng nhỏ lẻ tại các kho, cửa hàng trên địa bàn tỉnh… Trên cơ sở vi phạm này, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tiến hành phối hợp với lực lượng chức năng khác thu hồi thẻ QR Code "luồng xanh" và phù hiệu hoạt động của các phương tiện vi phạm.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Chủ động tìm “luồng xanh” vaccine tiêm cho công nhân, người lao động

Linh Anh |

4 hiệp hội đã đề xuất với Chính phủ về việc chủ động tìm nguồn tiêm vaccine cho công nhân, người lao động, mọi chi phí sẽ do doanh nghiệp chịu.

Bắt tạm giam tài xế cố thủ trong ôtô khi lái xe vào làn "luồng xanh"

Quang Việt |

Tài xế Nguyễn Hữu Tuyên (51 tuổi, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) khi qua chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19, lái xe vào làn ưu tiên nên bị công an kiểm tra giấy tờ.

Kiểm soát chặt tài xế lái xe "luồng xanh" tại cửa ngõ Hà Nội

Tô Thế |

Toàn bộ người trên xe "luồng xanh" phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (theo phương pháp rRT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên) còn hiệu lực mới được phép qua trạm kiểm soát ra, vào Hà Nội.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chủ động tìm “luồng xanh” vaccine tiêm cho công nhân, người lao động

Linh Anh |

4 hiệp hội đã đề xuất với Chính phủ về việc chủ động tìm nguồn tiêm vaccine cho công nhân, người lao động, mọi chi phí sẽ do doanh nghiệp chịu.

Bắt tạm giam tài xế cố thủ trong ôtô khi lái xe vào làn "luồng xanh"

Quang Việt |

Tài xế Nguyễn Hữu Tuyên (51 tuổi, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) khi qua chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19, lái xe vào làn ưu tiên nên bị công an kiểm tra giấy tờ.

Kiểm soát chặt tài xế lái xe "luồng xanh" tại cửa ngõ Hà Nội

Tô Thế |

Toàn bộ người trên xe "luồng xanh" phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (theo phương pháp rRT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên) còn hiệu lực mới được phép qua trạm kiểm soát ra, vào Hà Nội.