Thông xe toàn bộ nút giao cầu vượt Dầu Giây trước lễ 2.9

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Ngày 28.8, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Hoàng Văn Mậu – Tổng Giám đốc Công ty CP BT20 Cửu Long – cho biết, dự án nút giao ngã tư Dầu Giây sẽ thông xe trước lễ 2.9.

"Hiện chúng tôi đang xử lý khe co giãn trên cầu, dự kiến ngày mai sẽ xong. Trước đây, khe con giãn được lắp đặt tạm để thông xe tạm, bây giờ tiến hành lắp lại chính thức" – ông Mậu cho biết.

Theo ông Mậu, đối với các hạng mục khác cũng đã cơ bản hoàn thành, các nhà thầu đang tiến hành thi công dặm lại bãi cỏ, đường đi bộ…

Ngoài hạng mục chính xây dựng cầu vượt Dầu Giây, dự án nút giao ngã tư Dầu Giây còn thực hiện thi công mở rộng phần nút giao cả trên quốc lộ 1 và quốc lộ 20; mở rộng một đoạn quốc lộ 20 dài khoảng 1,5km từ nút giao Dầu Giây về hướng TP.Đà Lạt… Nút giao thông ngã tư Dầu Giây kết nối QL20 - QL1, đoạn qua Đồng Nai thuộc dự án khôi phục, cải tạo QL20 đoạn km0+00 – km123+105,17.

Tổng mức đầu tư là gần 299 tỉ đồng, từ nguồn vốn dư thuộc dự án khôi phục, cải tạo QL20 đoạn Dầu Giây - Bảo Lộc.

Trước đó, vào đầu tháng 3.2022, cầu vượt ngã tư Dầu Giây đã được cho phép lưu thông tạm, góp phần giảm nguy cơ tai nạn giao thông tại "điểm đen" giao thông kết nối hai tuyến QL1 và QL20.

Ngã tư Dầu Giây là nút giao thông quan trọng trên QL1, dẫn xe từ TPHCM ra các tỉnh phía Bắc và lên Đà Lạt. Điểm giao thông này cũng kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây cách đó khoảng 1,5 km.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã ban hành kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ Quốc khánh 2.9.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị Công ty Cổ phần BT20 - Cửu Long, theo chức năng quản lý sớm khắc phục các bất cập về hạ tầng giao thông, điều chỉnh phương án tổ chức phân luồng giao thông tại các nút giao có tình hình giao thông phức tạp, hoặc thường xuyên xảy ra ùn ứ giao thông nhằm đảm bảo cho người và các phương tiện lưu thông được an toàn và thuận lợi.

Đặc biệt, sớm khắc phục các tồn tại và bất cập về hạ tầng giao thông sau khi cầu vượt Dầu Giây đưa vào khai thác, thuộc phạm vi dự án nút giao cầu vượt Dầu Giây.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Chủ đầu tư cầu vượt Dầu Giây: Trụ đèn nhô ra thi công theo đúng thiết kế

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Hoàng Văn Mậu – Tổng giám đốc Công ty CP BT20 Cửu Long – chủ đầu tư dự án nút giao ngã tư Dầu Giây (trong đó cầu vượt Dầu Giây là hạng mục chính) – khẳng định các trụ đèn chiếu sáng trên cầu vượt Dầu Giây nhô ra đã được thi công theo đúng thiết kế nằm trong viên vỉa cầu, có vạch sơn kẻ đường.

Cầu vượt Dầu Giây thông xe, người dân phấn khởi và đặt nhiều kỳ vọng

ANH CHIẾN - KHÁNH LINH |

Đồng Nai - Ngày 8.3, cầu vượt Dầu Giây (huyện Thống Nhất) đã chính thức thông xe. Người dân sinh sống ở khu vực này đều phấn khởi khi cầu vượt được hoàn thành. Tuy nhiên họ vẫn còn nhiều mong mỏi và kỳ vọng hạ tầng giao thông xung quanh sẽ sớm được chỉnh trang.

Cầu vượt Dầu Giây thông thoáng trong ngày đầu thông xe

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng ngày 8.3, cầu vượt Dầu Giây (huyện Thống Nhất) đã chính thức thông xe. Theo ghi nhận của phóng viên, các phương tiện cơ giới đã lưu thông qua cầu vượt Dầu Giây thông thoáng từ cả hai hướng Hà Nội – TPHCM và ngược lại.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chủ đầu tư cầu vượt Dầu Giây: Trụ đèn nhô ra thi công theo đúng thiết kế

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Hoàng Văn Mậu – Tổng giám đốc Công ty CP BT20 Cửu Long – chủ đầu tư dự án nút giao ngã tư Dầu Giây (trong đó cầu vượt Dầu Giây là hạng mục chính) – khẳng định các trụ đèn chiếu sáng trên cầu vượt Dầu Giây nhô ra đã được thi công theo đúng thiết kế nằm trong viên vỉa cầu, có vạch sơn kẻ đường.

Cầu vượt Dầu Giây thông xe, người dân phấn khởi và đặt nhiều kỳ vọng

ANH CHIẾN - KHÁNH LINH |

Đồng Nai - Ngày 8.3, cầu vượt Dầu Giây (huyện Thống Nhất) đã chính thức thông xe. Người dân sinh sống ở khu vực này đều phấn khởi khi cầu vượt được hoàn thành. Tuy nhiên họ vẫn còn nhiều mong mỏi và kỳ vọng hạ tầng giao thông xung quanh sẽ sớm được chỉnh trang.

Cầu vượt Dầu Giây thông thoáng trong ngày đầu thông xe

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng ngày 8.3, cầu vượt Dầu Giây (huyện Thống Nhất) đã chính thức thông xe. Theo ghi nhận của phóng viên, các phương tiện cơ giới đã lưu thông qua cầu vượt Dầu Giây thông thoáng từ cả hai hướng Hà Nội – TPHCM và ngược lại.