Thi trắc nghiệm "Chung tay vì an toàn giao thông năm 2021" trên mạng VCNET

KIM ANH |

Nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, sáng 6.4, tại Hà Nội, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức lễ phát động cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông năm 2021" trên mạng VCNET.

Phát biểu khai mạc, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi Trần Doãn Tiến nêu rõ, vấn đề đảm bảo an toàn giao thông luôn được Đảng và Nhà nước và cả xã hội quan tâm. Trong những năm qua và những năm gần đây, cả xã hội và các ngành chức năng vào cuộc với nhiều giải pháp ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông. Song vấn đề tai nạn giao thông vẫn diễn ra rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội.

Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi Trần Doãn Tiến phát biểu khai mạc.
Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi Trần Doãn Tiến phát biểu khai mạc.

Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNET năm 2020 đã thu hút sự quan tâm và tham gia dự thi của đông đảo các tầng lớp nhân dân, tạo sức lan tỏa lớn trong toàn xã hội. Số người thi và lượt người thi ngày càng cao thể hiện qua các con số hàng tuần. Sau 16 tuần, kết thúc cuộc thi đã có gần 1,2 triệu tài khoản trong tổng số hơn 2 triệu tài khoản của mạng VCNET tham gia dự thi với 2.458.906 lượt thi.

Đặc biệt, thông qua cuộc thi chú trọng việc xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông của các bạn trẻ; biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được trình bày minh họa sinh động, kèm theo video, audio… từ đó góp phần nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên, người dân và thế hệ trẻ khi tham gia giao thông.

Cũng trong buổi lễ phát động, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng nhấn mạnh, cuộc thi được tổ chức có ý nghĩa quan trọng và thiết thực trong việc tăng cường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát biểu tại buổi lễ.
Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát biểu tại buổi lễ.

Ông Khuất Việt Hùng cũng bày tỏ mong muốn, cuộc thi sẽ nhận được sự hưởng ứng đông đảo của người dân, đặc biệt là các bạn trẻ - những người dùng mạng xã hội thường xuyên.

Cuộc thi sẽ bắt đầu từ ngày 6.4.2021 đến ngày 21.9.2021 bằng hình thức thi trắc nghiệm hàng tuần trên mạng VCNET. Mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước có tài khoản VCNET và có độ tuổi từ 14 trở lên đều có thể tham gia cuộc thi.

Mỗi tuần có 4 giải thưởng bao gồm: 1 giải Nhất trị giá 2.000.000 đồng, 2 giải Nhì: mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng, 03 giải Ba: mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

Kết quả thi trắc nghiệm hằng tuần sẽ được công bố ngay sau khi có kết quả cuộc thi tuần (chậm nhất là 12h thứ hai hằng tuần) trên mạng xã hội VCNET, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng.

KIM ANH
TIN LIÊN QUAN

Mất an toàn giao thông từ những “rãnh cào” trên Quốc lộ 5

LƯƠNG HẠNH |

Theo phản ánh của bạn đọc đi qua Quốc lộ 5 họ gặp phải những “rãnh cào” gây mất an toàn giao thông cho người đi đường.

Xử lý nghiêm thanh, thiếu niên vi phạm an toàn giao thông

TIẾN TRƯỜNG |

Ngày 16.3, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị lực lượng chức năng các địa phương xử lý nghiêm tình trạng vi phạm điều khiển phương tiện giao thông liên quan đến thanh, thiếu niên.

Bỏ dải phân cách cứng trên cầu Thanh Trì có thể gây mất an toàn giao thông

ĐỨC ĐÔNG |

Nhiều đơn vị vận tải, người dân và cả Phòng CSGT, Công an Hà Nội đã có kiến nghị dỡ bỏ dải phân cách cứng, chia tách hai làn đường cùng chiều trên cầu Thanh Trì để giảm ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng không nên triển khai phương án này.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Mất an toàn giao thông từ những “rãnh cào” trên Quốc lộ 5

LƯƠNG HẠNH |

Theo phản ánh của bạn đọc đi qua Quốc lộ 5 họ gặp phải những “rãnh cào” gây mất an toàn giao thông cho người đi đường.

Xử lý nghiêm thanh, thiếu niên vi phạm an toàn giao thông

TIẾN TRƯỜNG |

Ngày 16.3, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị lực lượng chức năng các địa phương xử lý nghiêm tình trạng vi phạm điều khiển phương tiện giao thông liên quan đến thanh, thiếu niên.

Bỏ dải phân cách cứng trên cầu Thanh Trì có thể gây mất an toàn giao thông

ĐỨC ĐÔNG |

Nhiều đơn vị vận tải, người dân và cả Phòng CSGT, Công an Hà Nội đã có kiến nghị dỡ bỏ dải phân cách cứng, chia tách hai làn đường cùng chiều trên cầu Thanh Trì để giảm ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng không nên triển khai phương án này.