Thêm 3 tuyến xe khách liên tỉnh hoạt động tại Hà Nội

Minh Hương |

Sở Giao thông Vận tải TP. Hà Nội đã ban hành Công văn về tiếp tục thực hiện thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh đường bộ đảm bảo thích ứng dịch COVID-19.

Cụ thể, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội bổ sung thí điểm tạm thời cho phép các tuyến xe khách liên tỉnh đường bộ từ Hà Nội đi các tỉnh/thành phố gồm Hà Giang, Hải Phòng và Điện Biên. Thời gian áp dụng từ 15.10.2021 - 20.10.2021.

Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải TP. Hà Nội cũng đề nghị bên xe niêm yết công khai trên hệ thống thông tin của bến xe các đơn vị vận tải đăng ký hoạt động.

Đồng thời, các nhà xe phải đăng ký hoạt động theo đúng số chuyến đã được Sở Giao thông Vận tải hai đầu tuyến thống nhất. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải và các bến xe sẽ kiểm tra, giám sát hoạt động của các chuyến xe khách theo đúng phương án đã được chấp thuận.

Không chỉ thế, các đơn vị này còn tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong thời gian thí điểm.

Hiện các đơn vị liên quan vẫn tiếp tục cập nhật các văn bản đề xuất của các Sở Giao thông Vận tải các tỉnh khác để đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố cho phép hoạt động trở lại các tuyến xe khách liên tỉnh cố định khi có yêu cầu.

Trước đó, ngày 13.10.2021, TP. Hà Nội đã có Công văn hỏa tốc số 3522/UBND-ĐT đồng ý cho hoạt động trở lại 7 tuyến đến/đi gồm: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La với số chuyến bằng 5% số chuyến của các đơn vị hoạt động trên tuyến theo biểu đồ đã được công bố.

Với đường sắt, có 2 tuyến đi và đến Hà Nội gồm Hải Phòng - Hà Nội và TP. HCM - Hà Nội. Các tuyến khác thực hiện theo lộ trình thí điểm của Bộ Giao thông Vận tải.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội tiếp nhận thêm 30 xe tiêm chủng vaccine cơ động để phòng chống dịch

Tô Thế |

Sáng nay (16.10), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 30 xe cứu thương, 30 xe tiêm chủng vaccine cơ động và 300.000 kit test nhanh COVID-19 nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch.

Hướng dẫn quy đổi điểm hệ 10 sang hệ 4 ở trường đại học

Minh Hương |

Mặc dù điểm thành phần của sinh viên được đánh giá theo điểm hệ 10 nhưng đa số các trường đại học đào tạo theo tín chỉ đều xếp loại học lực của sinh viên qua điểm hệ 4. Vậy quy đổi điểm hệ 10 sang hệ 4 thế nào?

Quy định mới về từ chối tiếp công dân từ ngày 15.11

Minh Hương |

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân sẽ có hiệu lực từ ngày 15.11.2021.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Hà Nội tiếp nhận thêm 30 xe tiêm chủng vaccine cơ động để phòng chống dịch

Tô Thế |

Sáng nay (16.10), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 30 xe cứu thương, 30 xe tiêm chủng vaccine cơ động và 300.000 kit test nhanh COVID-19 nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch.

Hướng dẫn quy đổi điểm hệ 10 sang hệ 4 ở trường đại học

Minh Hương |

Mặc dù điểm thành phần của sinh viên được đánh giá theo điểm hệ 10 nhưng đa số các trường đại học đào tạo theo tín chỉ đều xếp loại học lực của sinh viên qua điểm hệ 4. Vậy quy đổi điểm hệ 10 sang hệ 4 thế nào?

Quy định mới về từ chối tiếp công dân từ ngày 15.11

Minh Hương |

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân sẽ có hiệu lực từ ngày 15.11.2021.