Thái Bình: Tiếp tục dừng chở người, khách du lịch đến nơi có dịch

Trung Du |

Sở Giao thông Vận tải Thái Bình vừa có công văn số 709/SGTVT-QLVT,PT&NL về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động vận tải nhằm phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ 12 giờ ngày 20.5 cho đến khi có thông báo mới, tiếp tục hạn chế hoạt động vận tải hành khách đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình, đặc biệt là từ tỉnh Thái Bình đến các tỉnh, thành phố đang có dịch.

Cụ thể, tiếp tục dừng vận tải hành khách (tuyến cố định liên tỉnh, xe hợp đồng, taxi) từ tỉnh Thái Bình đi đến các tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Giang, Hà Tĩnh và Đà Nẵng.

Dừng hoạt động vận tải khách (tuyến cố định liên tỉnh, xe hợp đồng, taxi) từ tỉnh Thái Bình đi tỉnh Điện Biên.

Các tuyến vận tải khách đi đến các địa phương còn lại (tuyến cố định, hợp động, taxi) và xe buýt nội tỉnh mỗi xe không được chở quá 50% số người cho phép trong một thời điểm, giữ khoảng cách tối thiểu mỗi khách cách nhau 1 ghế ngồi. Không được dừng đỗ, đón trả khách khi đi qua các địa phương có dịch đã được Bộ Y tế công bố.

Đối với vận tải hàng hóa, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế và của UBND tỉnh. Chấp hành nghiêm quy định của địa phương nơi phương tiện hoạt động.

Tiếp tục hạn chế vận tải khách tại các bến khách ngang sông, bến phà. UBND các huyện thành phố căn cứ tình hình dịch bệnh ở địa phương, chủ động tổ chức hoạt động các bến khách ngang sống trên địa bàn.

Các phương tiện được phép hoạt động thì chở không quá 50% số người cho phép trong một thời điểm và đảm bảo khoảng cách theo quy định.

Yêu cầu các đơn vị vận tải, bến xe, bến khách ngang sông, bến phà thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19, khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế. Lập danh sách hành khách bao gồm các thông tin như (họ tên, địa chỉ, số điện thoại, biển số phương tiện, giờ khởi hành, nơi đi, nơi đến, địa điểm lên xuống).

Danh sách hành khách được lưu trữ tại đơn vị vận tải để cung cấp cho các cơ quan chức năng phục vụ công tác truy vết sau này (nếu có).

Yêu cầu Thanh tra Sở Giao thông Vận tải phối hợp Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra và xử lý các vi phạm trong hoạt động vận tải và các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Trung Du
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Tiếp tục khởi tố Đường "Nhuệ" và con nuôi Tiến "trắng"

Trung Du |

Trùm giang hồ Thái Bình - Đường "Nhuệ" và con nuôi Tiến "trắng" vừa bị cơ quan điều tra khởi tố bị can về hành vi "Xâm phạm chỗ ở của công dân".

Thái Bình: Tìm thấy thi thể nam sinh đuối nước sau 2 ngày gặp nạn

TRUNG DU |

Khoảng 7h30 sáng nay, 21.5, lực lượng cứu hộ cùng người dân địa phương tại thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã tìm thấy thi thể nam sinh bị đuối nước vào chiều 19.5.

Cán bộ, nhân viên CDC Thái Bình và những ngày đêm "không thể nào quên"

TRUNG DU |

Từ 12h trưa nay, 20.5, Thái Bình gỡ bỏ giãn cách xã hội. Những ngày đã qua của tháng 5 thực sự là những giây phút khó quên với ngành y tế quê lúa nói chung, với cán bộ, nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) nói riêng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thái Bình: Tiếp tục khởi tố Đường "Nhuệ" và con nuôi Tiến "trắng"

Trung Du |

Trùm giang hồ Thái Bình - Đường "Nhuệ" và con nuôi Tiến "trắng" vừa bị cơ quan điều tra khởi tố bị can về hành vi "Xâm phạm chỗ ở của công dân".

Thái Bình: Tìm thấy thi thể nam sinh đuối nước sau 2 ngày gặp nạn

TRUNG DU |

Khoảng 7h30 sáng nay, 21.5, lực lượng cứu hộ cùng người dân địa phương tại thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã tìm thấy thi thể nam sinh bị đuối nước vào chiều 19.5.

Cán bộ, nhân viên CDC Thái Bình và những ngày đêm "không thể nào quên"

TRUNG DU |

Từ 12h trưa nay, 20.5, Thái Bình gỡ bỏ giãn cách xã hội. Những ngày đã qua của tháng 5 thực sự là những giây phút khó quên với ngành y tế quê lúa nói chung, với cán bộ, nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) nói riêng.