Tết Dương lịch, Hà Nội có tổ chức phố đi bộ hay không?

Nguyễn Hà |

Năm nay Tết Dương lịch rơi vào ngày tuần (thứ 4), nên UBND quận Hoàn Kiếm sẽ không tổ chức phố đi bộ.

Chiều 31.12, tại Hội nghị giao ban báo chí thành uỷ Hà Nội, ông Phạm Tuấn Long – Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm đã thông tin về kết quả 3 năm triển khai thí điểm và công bố chính thức không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Theo ông Long, không gian đi bộ đã trở thành thương hiệu, điểm nhấn của Thủ đô; tạo ra không gian vui chơi, thư giãn cho cộng đồng dân cư, du khách trong và ngoài nước. Việc xây dựng không gian đi bộ góp phần hình thành thói quen đi bộ, từng bước hạn chế phương tiện giao thông cơ giới và hình thành nếp sống mới cho người dân Thủ đô. 3 năm qua, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đã thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước đến thăm quan và tham gia rất đông (trung bình ban ngày có khoảng 3.000-5.000 người; buổi tối khoảng 1,5-2 vạn người).

Phố đi bộ Hà Nội. Ảnh: Phương Anh
Phố đi bộ Hà Nội. Ảnh: Phương Anh

UBND quận Hoàn Kiếm đang tập trung chỉ đạo khắc phục các tồn tại trong hoạt động của không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận như phương tiện dừng đỗ trước và sau rào an ninh tại các chốt ra vào; các điểm giao thông tĩnh bị quá tải; bãi xe tự phát thu quá giá quy định; vứt rác trên vỉa hè, lòng đường; số lượng nhà vệ sinh công cộng chưa đáp ứng nhu cầu...

Trả lời câu hỏi liên quan đến việc Thành phố Hà Nội giao quận Hoàn Kiếm phối hợp Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu đề xuất xem xét thực hiện thí điểm không cho các phương tiện giao thông hoạt động trong thời gian 1 tháng đối với toàn bộ không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm để phân tích, đánh giá từ đó đưa ra giải pháp lâu dài cho việc quản lý phương tiện đi vào nội đô triển khai đến đâu? - Ông Phạm Tuấn Long cho biết, quận Hoàn Kiếm đang cùng Sở Giao thông vận tải nghiên cứu việc thí điểm triển khai không cho các phương tiện giao thông hoạt động 24/24 giờ, kết quả thí điểm sẽ được công bố sau Tết.

Ông Phạm Tuấn Long - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm thông tin báo chí chiều 31.12.
Ông Phạm Tuấn Long - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm thông tin báo chí chiều 31.12.

Nói về kế hoạch triển khai phố đi bộ vào dịp Tết Dương lịch, Ông Long cho biết, do năm nay Tết Dương lịch diễn ra vào ngày giữa tuần, nên phố đi bộ sẽ không được tổ chức.

Tuy nhiên, vào tối 31.12, phố đi bộ vẫn sẽ hoạt động để phục vụ cho sự kiện âm nhạc chào đón năm mới, countdown 2020. Việc cấm đường sẽ được thực hiện từ 17h ngày 31.12.2019 đến 6h sáng ngày 1.1.2020, sau đó sẽ được mở lại cho các phương tiện lưu thông.

Nói về đề xuất nghiên cứu ý tưởng thả chim bồ câu của một số nhà khoa học với mục đích tạo cảnh quan cho khu vực phố đi bộ, Phó Chủ tịch UBND Quận Hoàn Kiếm cho biết:

Khu vực Hồ Hoàn Kiếm cách đây 20, 30 năm từng có các hộ dân nuôi chim bồ câu, chim cảnh và hiện nay vẫn còn nhưng không còn nhiều như trước.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, xem có nên triển khai việc thả chim bồ câu hay không" - ông Long nói.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị cho xe buýt đi vào đường vành đai khu phố đi bộ

Nguyễn Hà |

Hiệp hội vận tải hành khách công cộng thành phố Hà Nội đã có kiến nghị các vấn đề liên quan đến lĩnh vực vận tải hành khách công cộng, trong đó có việc kiến nghị cho xe buýt đi vào đường vành đai khu phố đi bộ.

Đội nhạc nghi lễ Công an lần đầu biểu diễn trên phố đi bộ

Tô Thế - Hiếu Nguyễn |

Lần đầu tiên, các nhạc công kèn của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động biểu diễn quanh phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội). 65 nghệ sĩ gồm một chỉ huy dàn nhạc và 64 nhạc công, chia thành 8 khối biểu diễn khoảng 15 - 16 tác phẩm đã đem lại cảm giác thích thú, tự hào cho người dân, du khách thập phương.

Chi tiết các tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm Hà Nội dự định cấm xe 1 tháng

Nguyễn Hà |

Tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm đang được thành phố Hà Nội xem xét thí điểm cấm các phương tiện hoạt động trong 1 tháng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Kiến nghị cho xe buýt đi vào đường vành đai khu phố đi bộ

Nguyễn Hà |

Hiệp hội vận tải hành khách công cộng thành phố Hà Nội đã có kiến nghị các vấn đề liên quan đến lĩnh vực vận tải hành khách công cộng, trong đó có việc kiến nghị cho xe buýt đi vào đường vành đai khu phố đi bộ.

Đội nhạc nghi lễ Công an lần đầu biểu diễn trên phố đi bộ

Tô Thế - Hiếu Nguyễn |

Lần đầu tiên, các nhạc công kèn của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động biểu diễn quanh phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội). 65 nghệ sĩ gồm một chỉ huy dàn nhạc và 64 nhạc công, chia thành 8 khối biểu diễn khoảng 15 - 16 tác phẩm đã đem lại cảm giác thích thú, tự hào cho người dân, du khách thập phương.

Chi tiết các tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm Hà Nội dự định cấm xe 1 tháng

Nguyễn Hà |

Tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm đang được thành phố Hà Nội xem xét thí điểm cấm các phương tiện hoạt động trong 1 tháng.