Taxi chạy rùa bò, "bủa vây" bệnh viện
Theo ghi nhận của Lao Động ngày 14.12 tại cổng chính Bệnh viện Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng), tình trạng xe taxi và xe ôm bao vây xung quanh cổng bệnh viện. Tại đây tập trung nhiều loại phương tiện đã gây nên tình trạng lộn xộn, cản trở gây ùn tắc giao thông.
Nhiều tài xế taxi dừng đỗ ngay trước cổng để bắt khách dẫn đến tình trạng ùn ứ ngay tại cổng viện. Bên cạnh xe taxi, các tài xế xe ôm công nghệ cũng tập trung khá đông tại đây với mục đích chèo kéo khách.
Mặc dù lực lượng chức năng thường xuyên túc trực để phân luồng, nhắc nhở và xử lý vi phạm nhưng vấn đề này chưa thể được giải quyết dứt điểm.
Tiếp đó, tại bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương cũng xảy ra tình trạng tương tự. Xe taxi dừng đỗ trước cổng bệnh viện vừa gây mất mỹ quan đô thị vừa có ảnh hưởng lớn tới việc khám, cấp cứu cho người dân.
Tại cổng bệnh viện Phụ sản Trung ương (quận Hoàn Kiếm) trên Phố Tràng Thi, xe taxi cũng đang dừng đỗ tràn lan tại cổng bệnh viện này. Mặt đường tại đây tương đối nhỏ nên việc dừng đỗ như vậy khiến việc thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.
Trao đổi với Lao Động, một cán bộ Công an phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng) cho biết, việc taxi tập trung đông trước cổng Bệnh viện Bạch Mai khiến giao thông tại đây thường xuyên bị ùn ứ, bất kể giờ giấc. Trước tình trạng trên, Công an phường Đồng Tâm phải bố trí các ca trực trong ngày, mỗi ca có 2 cán bộ chiến sĩ và lực lượng dân phòng túc trực điều tiết giao thông.
“Dù kiên quyết xử lý và có hệ thống camera phạt nguội 2 đầu cổng viện, nhưng cánh lái xe vẫn dùng nhiêu cách để đối phó, chèo kéo khách khiến lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn”, vị cán bộ thông tin.
Gần 1 năm xử phạt hơn 1.200 trường hợp vi phạm
Theo Phòng CSGT Hà Nội, từ tháng 11.2019 đến nay, các đơn vị chức năng đã xử lý hơn 1.200 ôtô vi phạm các lỗi dừng đỗ trái phép trước cổng Bệnh viện Bạch Mai. Tổng số tiền xử phạt gần một tỉ đồng. Trong số các chủ xe bị phạt nguội này chủ yếu là tài xế taxi.
Nói về việc xe dừng đỗ trước cổng Bệnh viện Bạch Mai, Trung tá Trần Văn Công - Đội phó Đội CSGT số 4 cho biết, do bệnh viện chưa bố trí được nơi dừng, đỗ đón trả bệnh nhân cho xe đưa, đón đã dẫn đến tình trạng phức tạp trên.
Theo Trung tá Trần Văn Công, mặc dù lực lượng chức năng đã liên tục ra quân nhưng công tác kiểm tra, xử lý gặp rất nhiều khó khăn. Các xe tìm đủ mọi cách lách luật như che biển số, chạy rùa bò. Để hạn chế tình trạng này, lực lượng CSGT đã đề xuất các cơ quan chức năng nghiên cứu kẻ vạch sơn, đặt biển báo dừng đỗ đón, trả khách để phục vụ người dân.
Trung tá Nguyễn Ngọc Thuyên - Đội phó Đội CSGT số 1 cho biết, các tài xế taxi thường lợi dụng thời gian tổ chốt trực phân luồng, điều tiết cho các xe vào bệnh viện, vừa đi vừa chèo kéo, vừa vợt khách khiến giao thông hỗn loạn.
Theo Đội CSGT số 1, đơn vị này đang tiếp tục kiến nghị cơ quan chức năng thiết lập hệ thống camera giám sát, xử phạt kịp thời các lỗi vi phạm. Đơn vị này cũng theo dõi, tổng hợp các xe taxi vi phạm nhiều lần và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền như Sở GTVT Hà Nội xem xét, thu hồi phù hiệu hoặc ra thông báo cảnh cáo doanh nghiệp/hãng taxi có nhiều xe vi phạm.