Tàu xe dịp nghỉ lễ: Lập cả "bến cóc" ở tòa nhà Keangnam để bắt khách

Trần Tuấn |

Nhu cầu di chuyển trong dịp nghỉ lễ tăng vọt khiến "xe dù, bến cóc" lại có dịp lộng hành. Cá biệt, một số nhà xe lập cả "bến cóc" ở tòa nhà Keangnam để bắt khách.

8h ngày 27.4, mặt trước tòa nhà Keangnam (Mễ Trì, Nam Từ Liêm) phía đường Phạm Hùng, khoảng 20 khách có nhu cầu di chuyển từ Hà Nội về Vân Đồn (Quảng Ninh) đứng chờ xe.

Họ cho biết đã đặt vé trước của nhà xe Xuân Trường, chuyên chạy tuyến Hà Nội - Quảng Ninh lúc 8h15.

Chị Hương (Uông Bí, Quảng Ninh), một khách quen của nhà xe cho biết, tòa nhà Keangnam là điểm đón khách quen thuộc của xe Xuân Trường, không cứ ngày thường hay dịp nghỉ lễ.

8h30, chiếc xe giường nằm 46 chỗ từ từ di chuyển vào phía sảnh ngoài tòa nhà. Hàng chục khách nhanh chóng lên xe bắt đầu cuộc hành trình.

“Bến cóc” trước sảnh tòa nhà Keangnam
“Bến cóc” trước sảnh tòa nhà Keangnam.
Xe đón khách trước sảnh tòa nhà Keangnam.
Xe đón khách trước sảnh tòa nhà Keangnam.

Phía bên ngoài đường Phạm Hùng, nhiều xe dù vô tư dừng lại đón khách, nhận hàng, khiến những xe di chuyển cùng chiều bức xúc. Một số xe khách di chuyển "rùa bò" bắt khách tại đường Phạm Hùng.

Nhu cầu di chuyển tăng, nhiều nhà xe vô tư chạy kiểu “xe dù bến cóc”
Nhu cầu di chuyển tăng, nhiều nhà xe vô tư chạy kiểu “xe dù bến cóc”.
Xe dù hoạt động ngay dưới biển cấm
Xe "dù" hoạt động ngay dưới biển cấm
Nhiều xe khách chạy kiểu “rùa bò” bắt khách ở khu vực đường Phạm Hùng (Nam Từ Liêm).
Nhiều xe khách chạy kiểu “rùa bò” bắt khách ở khu vực đường Phạm Hùng (Nam Từ Liêm).

Trong khi đó, lượng khách tại bến xe Mỹ Đình dự kiến sẽ tăng cao, khoảng hơn 1.200 lượt xe/ngày, tăng khoảng 125 - 130% so với ngày thường, chủ yếu ở các tuyến đi Phú Thọ, Quảng Ninh, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên… 

Ông Lý Trường Sơn - Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho hay, đợt 30.4 - 1.5, bến sẽ tăng khoảng 230 lượt xe cho tất cả các tuyến trọng điểm vào ngày cao điểm. Về tình trạng "xe dù bến cóc", ông Sơn nói chỉ có thể quản lý việc di chuyển bên trong phạm vi bến xe, còn kiểm soát phía ngoài thuộc về lực lượng cảnh sát và thanh tra giao thông.

Một số phương tiện di chuyển về hướng bến xe Giáp Bát xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ
Một số phương tiện di chuyển về hướng bến xe Giáp Bát gây ra tình trạng ùn tắc cục bộ.

Ngày 27.4, trao đổi với PV Lao Động, thượng úy Trần Ngọc Trung – Phó đội trưởng đội CSGT số 6 cho biết: "Mục tiêu hàng đầu ở thời điểm này là tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thông suốt, giảm thiểu tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông tại các tuyến đường có mật độ giao thông lớn. Một số trường hợp vi phạm như lập "xe dù, bến cóc", chúng tôi đang theo dõi và sẽ tiến hành xử lý trong thời gian tới".

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Xe dù, bến cóc hoành hành: "Con voi vẫn chui lọt lỗ kim" - chuyện không thể tin nổi!

Thắng Trịnh |

“Xe dù, bến cóc” vẫn ngang nhiên hoạt động là ghi nhận của các phóng viên trong mấy ngày qua. Dù trước đó, ngày 26.3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, UBND TP.Hà Nội xem xét, xử lý thông tin phản ánh trên báo Lao Động về tình trạng "xe dù, bến cóc", báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Xe dù bến cóc vẫn “qua mặt” cơ quan chức năng

TIẾN DŨNG |

Ngày 26.3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình đã ban hành văn bản yêu cầu UBND TP.Hà Nội, các bộ, ngành liên quan xem xét thông tin phản ánh trên Báo Lao Động về tình trạng “xe dù, bến cóc” ngang nhiên lộng hành, phá vỡ luồng tuyến vận tải, gây thất thoát ngân sách nhà nước và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10.4.2018. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Báo Lao Động, sau văn bản chỉ đạo của Phó Thủ tướng, các doanh nghiệp vận tải vẫn ngang nhiên lộng hành, bất chấp quy định pháp luật.

Sau văn bản chỉ đạo của Phó Thủ tướng, "xe dù, bến cóc" vẫn ngang nhiên lộng hành

Tiến Nguyễn |

Mặc dù Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình đã ban hành văn bản yêu Bộ GTVT chủ trì phối hợp với Bộ Công an, UBND TP Hà Nội xem xét thông tin phản ánh trên báo Lao Động về tình trạng "xe dù, bến cóc" lộng hành giữa Thủ đô. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Báo Lao Động, một số doanh nghiệp "phớt lờ" chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, vẫn ngang nhiên mở bến cóc, chạy xe dù. Trong khi đó, lực lượng chức năng thì có cũng như không, "trơ mắt" nhìn bến cóc, xe dù lộng hành...

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Xe dù, bến cóc hoành hành: "Con voi vẫn chui lọt lỗ kim" - chuyện không thể tin nổi!

Thắng Trịnh |

“Xe dù, bến cóc” vẫn ngang nhiên hoạt động là ghi nhận của các phóng viên trong mấy ngày qua. Dù trước đó, ngày 26.3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, UBND TP.Hà Nội xem xét, xử lý thông tin phản ánh trên báo Lao Động về tình trạng "xe dù, bến cóc", báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Xe dù bến cóc vẫn “qua mặt” cơ quan chức năng

TIẾN DŨNG |

Ngày 26.3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình đã ban hành văn bản yêu cầu UBND TP.Hà Nội, các bộ, ngành liên quan xem xét thông tin phản ánh trên Báo Lao Động về tình trạng “xe dù, bến cóc” ngang nhiên lộng hành, phá vỡ luồng tuyến vận tải, gây thất thoát ngân sách nhà nước và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10.4.2018. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Báo Lao Động, sau văn bản chỉ đạo của Phó Thủ tướng, các doanh nghiệp vận tải vẫn ngang nhiên lộng hành, bất chấp quy định pháp luật.

Sau văn bản chỉ đạo của Phó Thủ tướng, "xe dù, bến cóc" vẫn ngang nhiên lộng hành

Tiến Nguyễn |

Mặc dù Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình đã ban hành văn bản yêu Bộ GTVT chủ trì phối hợp với Bộ Công an, UBND TP Hà Nội xem xét thông tin phản ánh trên báo Lao Động về tình trạng "xe dù, bến cóc" lộng hành giữa Thủ đô. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Báo Lao Động, một số doanh nghiệp "phớt lờ" chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, vẫn ngang nhiên mở bến cóc, chạy xe dù. Trong khi đó, lực lượng chức năng thì có cũng như không, "trơ mắt" nhìn bến cóc, xe dù lộng hành...