Tàu thủy đâm vào cầu Thái Bình: Do người lái quên hạ cabin nóc tàu

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngay sau khi xảy ra sự cố va chạm giữa tàu thủy vỏ sắt cỡ lớn ở tỉnh Hải Dương với cầu Thái Bình, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải khẩn trương đánh giá, khắc phục tai nạn cũng như nhanh chóng phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông.

Tối 25.1, thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Thái Bình cho biết, vào khoảng 11h30 ngày 25.1, tàu thủy mang biển kiểm soát HD.3839 trong quá trình lưu thông trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia sông Trà Lý hướng từ hạ lưu về thượng lưu, đã va chạm vào nhịp giữa cầu Thái Bình, dẫn đến dầm biên phía hạ lưu của nhịp giữa cầu Thái Bình bị vỡ, nứt ngang dầm; hai dầm giữa giáp dầm biên bị vỡ bêtông dầm.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do người lái tàu quên không hạ cabin nóc tàu khi tàu chuẩn bị chui qua cầu.

Tàu thủy mắc kẹt giữa cầu. Ảnh: T.D
Tàu thủy mắc kẹt giữa cầu. Ảnh: T.D

Sau khi va chạm, tàu thủy HD.3839 bị mắc kẹt dưới gầm cầu, ảnh hưởng an toàn công trình cầu Thái Bình và khả năng khai thác của cầu.

Đến khoảng 14h20 cùng ngày, Sở Giao thông Vận tải Thái Bình đã phối hợp các đơn vị đưa phương tiện tàu HD3839 ra khỏi vị trí va chạm với gầm cầu Thái Bình.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, ông Nguyễn Quang Hưng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra và chỉ đạo khắc phục sự cố.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình đề nghị Sở Giao thông Vận tải khẩn trương tổ chức buổi làm việc với các ngành chức năng, xin ý kiến chuyên gia của Bộ Giao thông Vận tải đánh giá mức độ ảnh hưởng, hư hại của cầu, sớm có phương án xử lý.

Cùng với đó Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Công an tỉnh và các ngành chức năng triển khai thực hiện các biện pháp hạn chế tải trọng, phân luồng giao thông từ xa để bảo đảm việc lưu thông qua cầu được thông suốt, an toàn, thuận tiện, đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

 
Phương án phân luồng giao thông tạm thời qua câuc Thái Bình.

Ông Hưng cũng đề nghị ngành Giao thông khẩn trương có phương án xử lý trong thời gian sớm nhất, khắc phục sự cố của cầu, sớm thông xe trở lại; cần có cảnh báo nhắc nhở các phương tiện lưu thông bằng đường thủy, tránh xảy ra các sự cố tương tự; đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét xử lý trách nhiệm của chủ tàu theo đúng quy định của pháp luật.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình trao quà Tết cho công nhân, người lao động

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình - Ngày 25.1, tại Công ty TNHH TAV (KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP.Thái Bình), Công đoàn các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Thái Bình tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” trao quà cho đoàn viên, người lao động và trao kinh phí hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Dự và trao quà có đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Thái Bình: Nhộn nhịp người mua kẻ bán ở hội chợ hoa Xuân lớn nhất tỉnh

TRUNG DU |

Thái Bình - Càng về những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, không khí của một mùa xuân mới lại càng thể hiện rõ nét hơn tại hội chợ hoa Xuân trung tâm tỉnh Thái Bình đặt tại Công viên Kỳ Bá (phường Trần Lãm, TP.Thái Bình).

Thái Bình: Công đoàn nỗ lực để mọi công nhân, lao động đều có Tết

TRUNG DU - BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình – Những ngày cuối cùng của năm Tân Sửu, các cấp công đoàn tại Thái Bình đã, đang tất bật chuẩn bị những suất quà Tết chuyển đến tay từng đoàn viên, công nhân lao động. Đến lúc này, hàng chục nghìn đoàn viên, người lao động đã nhận được quà Tết của tổ chức công đoàn, thể hiện nỗ lực quan tâm, chăm lo của công đoàn các cấp đối với đoàn viên, công nhân với phương châm “không để cho đoàn viên, người lao động nào không có Tết”.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình trao quà Tết cho công nhân, người lao động

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình - Ngày 25.1, tại Công ty TNHH TAV (KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP.Thái Bình), Công đoàn các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Thái Bình tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” trao quà cho đoàn viên, người lao động và trao kinh phí hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Dự và trao quà có đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Thái Bình: Nhộn nhịp người mua kẻ bán ở hội chợ hoa Xuân lớn nhất tỉnh

TRUNG DU |

Thái Bình - Càng về những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, không khí của một mùa xuân mới lại càng thể hiện rõ nét hơn tại hội chợ hoa Xuân trung tâm tỉnh Thái Bình đặt tại Công viên Kỳ Bá (phường Trần Lãm, TP.Thái Bình).

Thái Bình: Công đoàn nỗ lực để mọi công nhân, lao động đều có Tết

TRUNG DU - BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình – Những ngày cuối cùng của năm Tân Sửu, các cấp công đoàn tại Thái Bình đã, đang tất bật chuẩn bị những suất quà Tết chuyển đến tay từng đoàn viên, công nhân lao động. Đến lúc này, hàng chục nghìn đoàn viên, người lao động đã nhận được quà Tết của tổ chức công đoàn, thể hiện nỗ lực quan tâm, chăm lo của công đoàn các cấp đối với đoàn viên, công nhân với phương châm “không để cho đoàn viên, người lao động nào không có Tết”.