Trước đó, ngày 26.11.2018, Báo Lao Động có bài phản ánh về tình trạng tàu hỏa dừng đỗ để tránh tàu ngược chiều tại ga An Mỹ (xã Tam Đàn) gây cản trở việc đi lại của người dân ở các xã Tam Lộc, Tam Phước, Tam An (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam).
Việc dừng đỗ chắn ngang đường ĐT 615 này dẫn tới kẹt xe ở nút giao thông có khi kéo dài gần 1 giờ đồng hồ và khiến nhiều người trễ giờ làm, học sinh đến trường muộn và việc vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ gặp rất nhiều khó khăn.
Em Bùi Đoàn Quốc Việt - học sinh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - mỗi lần đi học qua đây, hễ gặp tình trạng này đành phải đi đường tắt và phải khiêng xe qua đường tàu dẫu biết tiềm ẩn nhiều nguy cơ vì sợ trễ học.
“Gặp lúc tàu dừng lại, vì sợ trễ việc học nên em phải khiêng xe qua đường ray. Nếu đi xe đạp thì dễ chứ xe máy phải đứng lại chờ. Hễ ai biết một số đường tắt qua đường ray thì họ đi. Cũng có một số anh chị công nhân vì sợ đường tắt nguy hiểm nên phải đứng chờ bất chấp trễ giờ làm…” - Việt nói.
Trước thực trạng này, ông Lê Văn Sinh - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam - cho hay, vị trí cắt giữa đường ĐT615 và đường sắt Bắc Nam là khu vực nằm trong ga An Mỹ. Khi vào ga để tránh tàu hay dừng lại bỏ hàng, các tàu thường chắn ngang tuyến ĐT615 gây ách tắc giao thông hàng giờ, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân địa phương, đặc biệt là việc cấp cứu hay sự cố xảy ra là rất khó khăn.
“Sở GTVT đã có kiến nghị với UBND tỉnh, Bộ GTVT về việc di dời ga An Mỹ để tránh tình trạng gây ách tắc giao thông này. Tuy nhiên, do khó khăn về kinh phí nên Bộ GTVT cần phải xem xét, chưa giải quyết được. Trước tình hình này, chúng tôi cũng đang nghiên cứu đề xuất với UBND tỉnh có giải pháp hữu hiệu hơn trong việc giải quyết vấn đề này...” - ông Sinh nói.